Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Lại xảy ra vụ tông xe khi dừng đèn đỏ, 6 người bị thương

Báo Pháp Luật cho biết, vào khoảng 16h30′ (ngày 5/1), xe ô tô tải mang biển số 61C-220.34 chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào một xe tải đang dừng đèn đỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch (phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Zing)

Cú tông mạnh khiến xe tải bị đẩy về phía trước và đâm vào một chiếc ô tô tải khác đang đậu dừng đèn đỏ, sau đó tiếp tục lao sang làn xe máy khoảng 5 mét mới dừng lại.

Xe tải móp méo phần đầu. (Ảnh: Zing)

Vụ tai nạn khiến 6 người ngồi trên 3 xe tải bị thương nặng. Trong đó có một người bị văng xe khỏi xe đứt lìa bàn chân. Đầu xe tải gây tai nạn bị biến dạng hoàn toàn, hai xe tải khác bị hư hỏng nặng.

Chính thức khai mạc Asian Cup 2019, chờ tuyển Việt Nam tỏa sáng

Nước chủ nhà UAE tổ chức lễ khai mạc Asian Cup 2019 đúng theo tinh thần mà FIFA muốn hướng đến ở các sự kiện bóng đá lớn, đơn giản, nhanh chóng, và hướng toàn bộ sự chú ý vào âm nhạc. Toàn bộ buổi lễ kéo dài khoảng 13 phút, không có bất cứ phát biểu nào chen ngang trong buổi lễ.

Toàn bộ sự chú ý hướng vào màn trình diễn của ba ca sĩ nổi tiếng bậc nhất của UAE. Trong trang phục kín đáo nhưng không kém phần lịch lãm, họ truyền tải nguyên vẹn thông điệp của bài hát chính thức của giải đấu “Zanaha Zayed” (Mang châu Á lại gần nhau). 

Màn pháo sáng cuổi buổi lễ khai mạc Asian Cup 2019. (VnExpress)
Nữ ca sĩ của lễ khai mạc, Balqees Ahmed Fathi, 30 tuổi, người gốc Yemen. (Ảnh: VnExpress)

Hơn 600 nghệ sĩ cùng vũ công trên thế giới tham dự trực tiếp vào lễ khai mạc Asian Cup. Tất cả tạo ra bữa tiệc âm nhạc mê hoặc, khiến Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino không ngớt tỏ vẻ ngạc nhiên trên khu VIP sân Zayed Sports City.

Mô hình chiếc cup Asian Cup phiên bản mới, với kích thước to lớn được dựng giữa sân Zayed Sports City. (Ảnh: VnExpress)

Rất đông người hâm mộ bóng đá UAE và Bahrain đã tới xem lễ khai mạc và trận khai mạc Asian Cup 2019 giữa hai đội tuyển. 

Đợt rét kỷ lục 10 năm vừa đi qua, miền Bắc lại chuẩn bị nắng ấm như mùa hè?

Sau hơn 1 tuần chìm trong giá rét, mấy ngày nay, nhiệt độ miền Bắc đã nhích dần lên, trưa chiều trời đã hửng nắng.

Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Văn Hưởng – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngay sau khi kết thúc đợt rét đậm, rét hại này, miền Bắc có thể sẽ xuất hiện một đợt nắng như mùa hè.

“Sau đợt rét này, do tác động Enso nên nền nhiệt miền Bắc sẽ có xu hướng tăng lên, khả năng xuất hiện những đợt nắng ấm như ngày hè, như đã từng diễn ra trước đợt rét này. Thậm chí, ngày giữa tháng 1 tức là tháng chính đông cũng có khả năng xảy ra đợt nắng như vậy”, ông Hưởng nói.

Sau rét đậm rét hại, miền Bắc khả năng xuất hiện nắng ấm như mùa hè. (Ảnh: VTC News)

Ông Hưởng cũng cho biết, từ nay đến Tết Âm lịch 2019, miền Bắc có thể còn chịu tác động của những đợt rét đậm ngắn ngày hơn và cường độ cũng không bằng đợt rét vừa qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1/2019 (tháng giáp Tết Nguyên đán), không khí lạnh ở phía Bắc còn hoạt động mạnh và có khoảng 3-5 đợt. Rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì trong khoảng ba, bốn ngày đầu tháng, nửa cuối tháng cũng có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài.

Ca sĩ Châu Việt Cường bị truy tố tội Giết người

Báo Zing cho biết, ngày 5/1, Viện KSND TP. Hà Nội ra cáo trạng truy tố ca sĩ tự do Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường) về tội Giết người.

Viện kiểm sát cũng truy tố Phạm Đức Thế (37 tuổi, bạn của Cường) tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an quận Ba Đình, Hà Nội khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội Vô ý Giết người nhưng sau khi xem xét, Viện KSND quận Ba Đình trả hồ sơ, đề nghị cơ quan điều tra xem xét chuyển tội danh vì cho rằng hành vi của Châu Việt Cường có dấu hiệu của tội Giết người.

Khoảng đêm 5/3/2018, Cường đi diễn ở Hà Nam về đến Hà Nội, sau đó Cường cùng hai cô gái đến nhà Thế và để sử dụng ma túy đá.

Ca sĩ Châu Việt Cường bị truy tố tội Giết người. (Ảnh: Zing)

Đến 8h sáng hôm sau, Cường đang chuẩn bị hành lý ra sân bay để vào TP. HCM biểu diễn thì bị ảo giác do dùng ma túy. Cường cùng cô bạn gái mới quen 20 tuổi liên tục có những hành động khác thường, không kiểm soát được bản thân.

Trong lúc cô gái ngồi một mình ở phòng ngủ, Cường chạy xuống nhà lấy tỏi và nhét vào miệng cô gái khiến nạn nhân tử vong.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News