Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 5/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Trường THPT chuyên đầu tiên ở Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10

Chiều qua (ngày 4/6), Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Báo Vietnamnet thông tin, năm nay, chuyên Toán có điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm, sau đó là chuyên Tin với 21,5 điểm. Hai lớp chuyên Vật lý và Hóa học cùng lấy điểm chuẩn 18,5. Riêng với Sinh học, điểm vào trường là 18, thấp hơn 1 điểm so với năm trước.

Trường đầu tiên ở Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ)

Theo thông báo từ nhà trường, điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn Toán vòng 1 (phải từ 4,0 điểm trở lên và nhân hệ số 1) + điểm của môn chuyên (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2). Điểm Ngữ văn không tính vào điểm trúng tuyển nhưng phải đạt từ 4,0 trở lên.

Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ gửi thông báo trúng tuyển cho thí sinh. Trường cũng nhận đơn phúc khảo của học sinh trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 10/6. Ngày 20/6, học sinh nhập học.

Theo báo Hà Nội Mới, dự kiến, ngày 5/6, các trường THPT chuyên ngoại ngữ và THPT chuyên Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn vào trường. (Xem tiếp)

Xem trực tiếp Việt Nam – Thái Lan tại King’s Cup 2019 ở kênh nào?

Hôm nay, vào lúc 19h45 ngày 5/6, trận đấu giữa ĐT Thái Lan – ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019 sẽ diễn ra và được Đài Truyền hình Việt Nam tiếp sóng trên kênh VTV5.

VTV News cho biết, đài Truyền hình Việt Nam dự kiến cũng sẽ tiếp sóng trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Curacao/ĐT Ấn Độ (tùy vào kết quả ở bán kết) diễn ra vào ngày 8/6 trên kênh VTV5.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019. (Ảnh: VTV News)

Như vậy theo VOV, tính đến hôm nay, Next Media đã chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu King’ Cup 2019. Cụ thể là các kênh: VTV5, THVL 4, VTVcab 16 – Bóng đá TV, K+PM, Truyền hình FPT và FPT Play, TVod và Smart box VNPT, VOV1, VOV2, Truyền hình nhân dân, HTV Thể thao, THĐT1. (Xem tiếp)

Đề xuất quy định quản lý nguồn thu từ du lịch tâm linh

Báo VnExpress thông tin, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa gửi đến các đại biểu báo cáo nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV.

Liên quan đến quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh, báo cáo nêu ba nguồn thu chính ở các khu du lịch tâm linh là phí tham quan, phí dịch vụ hỗ trợ, tiền công đức.

Phí tham quan được điều chỉnh bới Luật Phí và lệ phí; phí dịch vụ hỗ trợ được quy định tại Luật Doanh nghiệp. “Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về quản lý tiền công đức”, báo cáo nêu và kiến nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản pháp luật quy định cụ thể quản lý nguồn thu từ hoạt động tín ngưỡng, du lịch tâm linh. Bộ Tài chính sớm hướng dẫn quản lý tài chính tại các lễ hội và tiền công đức.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội/VnExpress)

Bộ này cũng đề nghị tăng cường trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương; UBND các cấp chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với giáo hội đẩy mạnh kiện toàn bộ máy quản lý di tích có gắn với công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

Chiều nay 5/6, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh…

Thời tiết ngày 5/6: Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, miền Nam mưa rào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (5/6), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có phát triển mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo: Ngày hôm nay (5/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ và vùng đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 6/6, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh trung du Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (5/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hôm nay Hà Nội 36 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 9/6 và có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó.

Tác động của nắng nóng: Trong ngày hôm nay (5/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị 6-9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500 m nên vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay (5/6) có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News