Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 5/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cô giáo trường làng vào top 50 giáo viên toàn cầu

VnExpress thông tin, những ngày cuối năm Mậu Tuất, các cựu học sinh lớp 12A1 (khoá 2015-2018 trường THPT Đức Hợp, xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên) lên kế hoạch chúc Tết thầy cô giáo cũ. Không thể thiếu trong danh sách là cô giáo Trần Thị Thúy.

“Cô là phó chủ nhiệm nhưng đồng hành với lớp trong mọi hoạt động. Chính cô đã truyền cảm hứng, giúp chúng em hứng thú học tiếng Anh, tự tin giao tiếp với người nước ngoài”, Trần Thu Hà, sinh viên năm nhất Đại học Thương mại, nói.

Học sinh trường THPT Đức Hợp tham gia tiết học kết nối skype để giao tiếp tiếng Anh với học trò quốc gia khác. (Ảnh: NVCC)

Cô giáo mà Hà và học sinh trường THPT Đức Hợp yêu quý vừa được tổ chức giáo dục Varkey Foundation chọn là một trong 50 giáo viên toàn cầu, từ hơn 10.000 ứng viên. Giải thưởng thường niên này nhằm tôn vinh thầy cô có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục.

Trong thư thông báo gửi cá nhân lọt top 50, Ban tổ chức viết rõ không quá coi trọng các giải thưởng nhà giáo từng đạt được, thứ họ đánh giá cao nhất là những điều giáo viên làm được cho học sinh ngoài kiến thức trong sách giáo khoa; hỗ trợ gì cho giáo viên khác và ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng.

Cô Thúy đã giành giải nhì cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2016; là một trong bốn đại diện Việt Nam tham gia Diễn đàn giáo dục toàn cầu do Microsoft tổ chức tại Canada năm 2017.

Tại diễn đàn, sau khi cùng bốn giáo viên thắng chung cuộc nhờ sáng tạo dạy học sử dụng trò chơi, cô Thúy được lãnh đạo Microsoft Canada chào mừng tới quốc gia này. Tuy nhiên, cô từ chối với lý do “ra đi là để trở về”.

Hàng trăm hộ dân Đà Nẵng mất điện chiều 30 Tết chỉ vì 1 quả bóng bay

Zing thông tin, chiều 4/2 (30 Tết), một quả bóng bay bất ngờ vướng vào đường dây điện trung thế 22kV ở đường Hải Phòng (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) rồi phát nổ kèm khói bốc nghi ngút.

Sự cố hy hữu khiến hàng trăm hộ gia đình sống ở khu vực này bị mất điện. Sinh hoạt của người dân chiều cuối năm bị xáo trộn, các cửa hàng kinh doanh bị ảnh hưởng.

Sự cố mất điện do quả bóng bay gây ra. (Ảnh: VOV)

Điện lực Đà Nẵng cho biết trên VOV, nguyên nhân sự cố này do một quả bóng bay vướng vào đường dây trên trụ điện trước nhà 377 Hải Phòng (P.Tân Chính). Người dân khu vực cho hay họ nghe thấy một tiếng nổ trước khi mất điện. (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi trời rét, Nam Bộ nắng nóng

Sáng sớm ngày mùng 1 Tết (5/2), Bắc bộ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Phần lớn các khu vực khác trên cả nước sẽ  đón Tết trong nắng ấm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm 4 đến ngày 6/2 (từ 30 đến mùng 2 Tết Nguyên đán), các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác.

Vào sáng sớm ngày 5 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 7 đến ngày 9/2 (mùng 3 đến mùng 5 Tết âm lịch), đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Ngày 10, ngày 11, không khí lạnh tăng cường lệch đông trở lại, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 05/2 đến ngày 10/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 05 đến ngày 11/2, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 11/2 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 05 đến ngày 11/2 phổ biến không mưa, ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Gần 50.000 bao thuốc lá lậu bị thu giữ vào rạng sáng ngày 30 Tết

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết trên VTC News, đơn vị này vừa bắt quả tang ôtô 16 chỗ vận chuyển 48.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0h50’ ngày 4/2, trên tuyến Quốc lộ 91 (đoạn thuộc địa phận phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiến hành ra hiệu lệnh dừng kiểm tra 2 phương tiện ôtô bán tải BKS 71C-006.13 và ôtô 16 chỗ ngồi BKS 78B-004.35 đang lưu thông từ hướng huyện Tịnh Biên về TP. Cần Thơ. 

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe thì các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã đuổi đến khu vực ấp Vĩnh Lộc (thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) thì bắt giữ được 2 ôtô trên cùng 2 đối tượng Hồ Quý Thắng (41 tuổi) và Đặng Phước Tuấn (35 tuổi, cùng trú Khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Tang vật và phương tiện vụ việc. (Ảnh: CAND)

Theo báo CAND, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô 16 chỗ đang chở 48.500 bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu: Jet, Scott, Hero…  Ước tính tổng giá trị hàng hóa khoảng 660 triệu đồng.

Cả hai khai nhận, số thuốc lá trên đang được vận chuyển về TP. Cần Thơ tiêu thụ còn chiếc ôtô bán tải có nhiệm vụ cảnh giới và dẫn đường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều ra làm rõ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày nghỉ lễ vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News