Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 5/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đến Hà Nội, HLV Eriksson thừa nhận sự thật về ĐT Việt Nam

Bán kết lượt đi AFF Cup 2018, ĐT Philippines có lợi thế sân nhà nhưng đã không thể tạo ra thế trận như ý muốn trước ĐT Việt Nam. Thậm chí, họ còn chấp nhận thua với kết quả 1-2. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, thầy trò Sven-Goran Eriksson đã lên đường sang Hà Nội với mong muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về nhằm lội ngược dòng.

HLV Sven-Goran Eriksson của ĐT Philippines. (Ảnh: AFFcup)

Chiều tối 3/12, ĐT Philippines đã có mặt tại Hà Nội. Không giống như không thái tự tin trước trận bán kết lượt đi, các tuyển thủ áo trắng sọc xanh đậm tỏ rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Một phần vì họ đã thua 1-2 ở lượt đi, một phần vì chuyến bay kéo dài gần 20 tiếng qua 3 chặng, theo báo Dân Việt.

Trao đổi nhanh với báo chí, HLV Sven-Goran Eriksson thừa nhận, một số cầu thủ khá mệt vì chuyến bay dài, đồng thời đưa ra những nhận xét về ĐT Việt Nam. Theo nhà cầm quân người Thụy Điển, đội bóng của HLV Park Hang-seo là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại AFF Cup 2018 và cuộc tái đấu giữa hai đội tại sân Mỹ Đình tới đây sẽ rất khó khăn cho ĐT Philippines.

“ĐT Việt Nam đã chứng tỏ họ là một đội bóng mạnh, ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup năm nay. Chúng tôi đã để thủng lưới hai lần ở lượt đi trên sân nhà, và phải làm khách ở Hà Nội trong trận lượt về. Trận đấu sắp tới sẽ thực sự khó khăn cho Philippines”, HLV Sven-Goran Eriksson cho hay.

Cuối tuần miền Bắc đón gió mùa đông bắc, Hà Nội mưa rét, thấp nhất 15 độ C

Chiều 4/12, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã thông tin có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm 6/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Ngày 7/12, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 06/12, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ trời chuyển rét, từ ngày 07/12 các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm 06/12, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ ngày 07/12, trên khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày 06/12, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, sau đó vùng mưa mở rộng xuống các khu vực khác ở Bắc Bộ.

Từ ngày 07/12, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bưởi vàng óng Trung Quốc tràn vào, vừa ăn vừa… sợ

Mới đây, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một loại bưởi vàng bóng, trọng lượng 2-3 kg/quả mà dân buôn thường giới thiệu là “bưởi quê”. Tuy nhiên, tiết lộ với báo chí, một tiểu thương một đầu mối bỏ sỉ hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) khẳng định loại bưởi này không phải bưởi quê hay bưởi Việt Nam như quảng cáo mà nhập từ Trung Quốc, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Bưởi Trung Quốc vỏ vàng óng. (Ảnh: PLO)

Đây là loại bưởi được trồng nhiều ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), mùa thu nở rộ từ tháng 10-12 dương lịch. Thế nên thời điểm này bưởi vàng Trung Quốc mới ồ ạt với giá khá rẻ.

Người này cũng cho hay bưởi Trung Quốc khi nhập về Việt Nam phân làm hai loại, một loại tép trắng và một loại tép đỏ. Loại tép đỏ thường mắc gấp đôi loại tép trắng.

Loại bưởi nhập vào với giá khá rẻ. Theo đó, giá bỏ sỉ bưởi tép trắng cào bằng chỉ 12.000 đồng/quả, bưởi tép đỏ giá bỏ sỉ là 18.000 đồng/quả. Bưởi được đóng vào bao tải lưới nên khách mua sỉ thường phải lấy cả bao (mỗi bao 12-15 quả).

Giá bưởi chỉ 30.000 đồng/quả 1.5-1.8 kg, tức chỉ khoảng trên dưới 20.000 đồng/kg. (Ảnh: PLO)

Ông Lê Sơn Hà – Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho hay, bưởi Trung Quốc vẫn được nhập về Việt Nam nhưng số lượng không nhiều. Từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ có khoảng 60 tấn bưởi Trung Quốc được nhập về. Số lượng bưởi nhập về chủ yếu qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. 

Đề xuất biến sông Tô Lịch đẹp như sông Thames, DN muốn đổi lấy gì?

Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc vừa có văn bản đề xuất ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch đẹp như sông Thames ở nước Anh với thành phố Hà Nội để đối lấy một số “ưu đãi”, theo báo Lao Động.

Văn bản của công ty trên được gởi các cơ quan chức năng của Hà Nội ngày 8/11 vừa qua, do ông Đàm Văn Long Chủ tịch HĐQT công ty này ký.

Với hạng mục BOT, Công ty Phương Bắc đề xuất để nhà đầu tư kinh doanh, khai thác du lịch có thời hạn trên sông Tô Lịch.

Ngoài các hạng mục cải tạo, Công ty Phương Bắc đề xuất xây dựng hệ thống du lịch sông Tô Lịch, bao gồm du lịch đường sông và các quán cafe nổi trên sông để cho nhà đầu tư khai thác một thời gian.

Công ty Phương Bắc cũng đề xuất xin tham gia đầu tư hệ thống quán cafe nổi trên sông trong nội dung phát triển du lịch sông Tô Lịch. Công ty Phương Bắc cũng đưa ra đề xuất hình thức đầu tư cho dự án là đối tác công tư (PPP).

Trong đó, UBND TP Hà Nội sẽ thanh toán quỹ đất cho Nhà đầu tư; Nhà đầu tư sẽ đầu tư để kinh doanh, khai thác du lịch có thời hạn trên sông Tô Lịch; Ưu đãi một số loại thuế cho doanh nghiệp…

Để sông Tô Lịch đẹp như sông Thames nước Anh, Công ty Phương Bắc đề xuất cải tạo lại hệ thống thoát nước thải thành hệ thống đi riêng, nước đổ ra sông sẽ là nước mưa tự nhiên và nguồn nước sạch tự nhiên; Xây dựng lại hệ thống kè để tiết kiệm không gian, quỹ đất.

Trồng cây và các vật liệu kiến trúc mang đến cho Thành phố vẻ đẹp đặc sắc văn hóa riêng của thủ đô Hà Nội và phù hợp với phong thủy như vốn có trước đây.

Nhà đầu tư sẽ thực hiện nạo vét đáy sông tạo dòng chảy tự nhiên đảm bảo nguồn nước sạch cho các sinh vật sinh sống.

Kết nối với sông Hồng và một số hồ hiện có như Hồ Tây… tạo thành hệ thống sông – hồ hài hòa (giai đoạn tiếp theo sẽ kết nối với sông Nhuệ, sông Kim Ngưu và các sông khác xung quanh để thoát nước mưa và chống ngập cho thành phố).

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News