Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 4/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Người dân ùa ra đường chật kín các con phố tham gia lễ hội lớn nhất Lạng Sơn

videoinfo__video2.dkn.tv||44f404901__

(Nguồn video: Dân Việt)

Báo Dân Việt đưa tin, hôm qua ngày 3/3 (27/1 âm lịch) là lễ rước kiệu quan Tuần Tranh (đền Kỳ Cùng) và quan Thân Công Tài (đền Tả Phủ) xuất phát  từ đền Tả Phủ quay lại đền Kỳ Cùng. Dòng người nườm nượp đi theo đoàn rước kiệu, chật kín các con phố.

Dòng người nườm nượp đi theo đoàn rước kiệu, chật kín các con phố. (Ảnh: Dân Việt)

Đoàn rước đi vòng qua các dãy phố, đến ngã ba, ngã tư lại thực hiện động tác quay vòng thu hút sự chú ý của du khách.

Hai bên đường có đoàn rước đi qua, các gia đình bày biện mâm lễ để cầu an, cầu lộc, cầu tài. Tương truyền, nhà nào được đội múa lân, múa rồng đến xông đất sẽ làm ăn may mắn, phát đạt trong cả năm.

Các nữ sinh trường THPT Việt Bắc trong trang phục quân của triều đình nhà vua. (Ảnh: Dân Việt)

Cụ Đinh Kim Dần (áo đỏ) 88 tuổi – Chánh tế đền Tả Phủ cho biết, đây là lễ hội lớn nhất Lạng Sơn với những nghi lễ cầu cúng, cầu mong những ước vọng về một cuộc sống tốt đẹp may mắn cho một năm mới no đủ, hạnh phúc.

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh THCS

Theo báo Tiền Phong, đó là ý kiến của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) vừa qua.

Về chính sách học phí, theo báo cáo của Chính phủ cơ bản có ba loại ý kiến góp ý, trong đó: Đa số ý kiến nhất trí với quy định tại Điều 97 của dự thảo Luật, theo đó trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí. Trẻ em mầm non năm tuổi ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

Học sinh trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) dự lễ khai giảng năm học 2015-2016. (Ảnh: H.T/VnExpress)

Chính phủ đồng ý với ý kiến đa số của Nhân dân nêu trên và giữ quy định về học phí của dự thảo Luật: “Học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức thu học phí được xác định theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định. Đối với các cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học.

Trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí. Nhà nước bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động để thực hiện phổ cập giáo dục.

Phát hiện hàng chục xác heo không rõ nguồn gốc dưới hồ chứa nước ở Khánh Hoà

Cụ thể theo báo Thanh Niên, chiều tối 3/3, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chính quyền địa phương xử lý, chôn lấp đúng quy trình số xác heo không rõ nguồn gốc vừa phát hiện trên địa bàn H.Cam Lâm.

Ông Bản thông tin số xác heo trên được phát hiện trong ngày 3/3, tại 2 điểm. “Tại khu vực hồ Suối Dầu phát hiện 18 xác heo. Tại kênh chính nam hồ chứa nước Cam Ranh có khoảng 20 xác heo. Sau khi phát hiện, cùng với việc xử lý, chôn cất để tránh ô nhiễm môi trường, các đơn vị liên quan đang xác minh, làm rõ nguồn gốc số heo trên”, ông Bản nói.

Heo chết chưa rõ nguyên nhân được vứt xuống hồ Suối Dầu (Ảnh: BBB)

Baokhanhhoa thông tin, theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, điểm hồ Suối Dầu phát hiện 18 xác heo, còn tại kênh chính nam hồ chứa nước Cam Ranh phát hiện khoảng 20 con heo chết mắc kẹt dưới cống nước. Phần lớn số heo này đạt trọng lượng xuất bán (khoảng 90 kg/con trở lên), trên mình một số heo có vết sơn màu đỏ. Đa số heo chết đã trương sình, có dấu hiệu phân hủy.

Thời tiết ngày 4/3: Bắc Bộ có mưa rào, Tây Nguyên – Nam Bộ nắng trải dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 3/3, các tỉnh phía Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, Sơn La và Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 25-28 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 35-93%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 30-33 độ; ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News