Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 4/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nông dân miền Tây phát hiện vật lạ nghi trư sa quý hiếm

Một anh nông dân ở Sóc Trăng mổ con heo nặng 300 kg để ăn Tết thì tìm thấy dạ dày heo búi lông có mùi thảo mộc nghi là trư sa quý hiếm. 

Báo VnExpress đưa tin, sáng 3/2, gia đình anh Dương Quốc Thái ở xã Mỹ Tú (huyện Mỹ Tú) mua con lợn cái khoảng 300 kg về làm thịt chia cho bà con. Lúc mổ dạ dày lợn, mọi người bất ngờ khi thấy vật thể đầy lông to như quả cam, nặng vài gram.

Nhiều người già trong làng nói đây là cát lợn rất quý nên gia chủ đem phơi nắng. Lúc sau phần lông bên ngoài chuyển từ màu xám sang vàng, phát ra mùi thơm thảo mộc, được cho là trư sa quý hiếm.

Mổ heo nặng 300 kg ăn Tết, anh Thái phát hiện cát lợn lớn trong bụng heo. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, ngay sau khi nghe tin gia đình anh Thái có được trư sa, do đây là lần đầu tiên ở tỉnh Sóc Trăng có người làm heo phát hiện vật quý này nên rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem, gây xôn xao mấy ngày giáp Tết. (Xem thêm)

Sau 20 ngày nằm viện, Bé gái sinh non 1,4 kg ở TP. HCM được về nhà ngày cận Tết

Ngày 3/2 (29 Tết), bé gái sinh non chỉ nặng 1,4 kg ở TP. HCM được xuất viện trong vòng tay của gia đình ngay thời điểm trước Tết Nguyên Đán.

Đại diện bệnh viện quận Thủ Đức (TP. HCM) cho biết trên VnExpress, đêm 7/1, sau khi đón sản phụ L.T.D.L nhập viện khi có dấu hiệu chuyển dạ ở tuần thai thứ 33. Các bác sĩ lập tức đỡ đẻ cho sản phụ. Vì sinh thiếu tháng rất nhiều nên thai nhi ra khỏi bụng mẹ chỉ nặng 1,4 kg, rất yếu, toàn thân tím tái.

Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức tim phổi tích cực. Bé được chuyển về đơn vị hồi sức nhi của bệnh viện để tiếp tục chăm sóc sau khi đã có những phản ứng sự sống.

Bị suy hô hấp và bệnh màng trong, bé được các y bác sĩ bơm thuốc trưởng thành phổi, dùng kháng sinh, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, nằm lồng ấp và hỗ trợ thở máy. Sau 2 tuần, bé cai máy thở, ngưng lồng ấp và tập uống sữa bình.

Bé gái sinh non chỉ nặng 1,4 kg. (Ảnh: Afamily)

Sau 2 tuần, bé có thể cai máy thở, ngưng lồng ấp và tập uống sữa bình. Hiện tại, bé lên được 200 gram và đã uống được sữa 20ml/lần. Kết quả xét nghiệm tầm soát các bệnh về mắt, thần kinh, tim mạch là hoàn toàn khỏe mạnh.

Bé đã được xuất viện khi thời điểm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 chỉ còn tính bằng ngày. Gia đình cho biết vì điều kiện khó khăn nên trong suốt thời gian thai kỳ mẹ bé chưa từng đi khám thai lần nào, theo Kênh 14.

Trong thời gian điều trị, nhân viên y tế chung tay mua sữa, tã cho bé và bệnh viện hỗ trợ một phần viện phí.

Nhiều đường trung tâm TP. HCM bị cấm xe để người dân xem pháo hoa

Sở Giao thông Vận tải TP. HCM cho biết trên VnExpress, từ 0h đến 0h30 ngày 5/2 (mùng 1 Tết), tất cả xe bị cấm lưu thông vào các tuyến đường: Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); Tôn Đức Thắng (Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội); Đồng Khởi (Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Hàm Nghi (Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng).

Việc tổ chức lại giao thông ở các tuyến đường này nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa tầm cao mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tại nóc hầm Thủ Thiêm và tòa nhà Landmark 81 tầng. (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 4/2: Cả nước trời nắng, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (4/2) cả nước trời nắng, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ.

Thời tiết miền Bắc ngày 4/2 (30 tết) trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 29-31 độ.

Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày nghỉ lễ vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News