Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 4/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ôtô VinFast sẽ có giá bao nhiêu?

Hai mẫu Lux A2.0 và Lux SA 2.0 xuất hiện tại Paris Motor Show sử dụng nền tảng động cơ N20 (đã được hiệu chỉnh lại), với các trang bị tiện nghi cao cấp. Do vậy, không khó để nhận thấy đây là các dòng xe được định vị vào thương hiệu hạng sang, với các đối thủ tại Việt Nam hiện nay có Mercedes-Benz E-Class và GLC (lắp ráp trong nước), Audi A6/Q5 và chính BMW 5-Series/X3 (nhập khẩu nguyên chiếc), theo Dân Trí.

Được lắp ráp tại Việt Nam, các mẫu xe (sedan và SUV) của VinFast có lẽ sẽ có mức giá cạnh tranh với các đối thủ Meredes-Benz, hơn là thương hiệu nhập khẩu nguyên chiếc là BMW/Audi/Lexus, do khác biệt về thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, với tiết lộ về công suất động cơ (228 mã lực, 300 Nm), có vẻ như mẫu SUV Lux SA 2.0L sẽ cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC, hơn là mẫu GLE nhập khẩu nguyên chiếc.

Tại Việt Nam, các mẫu Mercedes-Benz E-Class (đối thủ cùng phân khúc sedan cỡ trung với BMW 5-series) có giá bán từ 2,1 – 2,4 tỉ đồng (các phiên bản tiêu chuẩn, không phải phiên bản nâng cấp hay hiệu suất cao), trong khi mẫu SUV GLC có giá bán 1,7 tỉ đồng cho bản dẫn động cầu trước và từ 1,9 tỉ đồng – 2,2 tỉ đồng cho các phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất ôtô Vinfast được đăng tải trên báo của Đức. (Ảnh: Dân Trí)

Chính vì vậy, giá bán của các mẫu VinFast Lux A2.0 và Lux SA 2.0 khó có thể cao hơn giá bán các đối thủ này; thậm chí, nhiều chuyên gia đánh giá là sẽ thấp hơn từ 20 – 30%, bởi ở phân khúc xe hạng sang, việc thuyết phục khách hàng cao cấp sử dụng một thương hiệu xe sang mới nổi, như VinFast là điều rất khó khăn.

Dự đoán 1,6 – 1,8 tỉ đồng sẽ là mức giá hợp lí cho hai mẫu Lux A2.0 và Lux SA 2.0, chưa tính đến các yếu tố có tác động lên giá bán xe, như thuế nhập khẩu linh kiện, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TTĐB cho sản phẩm sản xuất tại khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải.

Người dân Hà Nội trải nghiệm đọc sách bằng kỹ thuật số

Với chủ đề “Sách và Công nghệ số”, Hội sách Hà Nội lần thứ V được khai mạc vào sáng 3/10 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đọc sách sáng tạo và thú vị.

(Ảnh: VOV)

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội sách, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết Hội sách Hà Nội là một không gian mang đậm dấu ấn văn hóa và ý nghĩa phục vụ nhân dân, là nơi giao lưu và quảng bá thương hiệu của các đơn vị xuất bản của thủ đô, của cả nước và quốc tế.

Mỗi năm mang Hội sách mang một chủ đề ý nghĩa. Năm nay Hội sách Hà Nội lần thứ V với chủ đề “Sách và Công nghệ số” sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ, sáng tạo, theo VOV.

Ngoài ra, Hội sách Hà Nội lần thứ V với 120 gian hàng quy tụ các đơn vị xuất bản, phát hành hàng đầu của Hà Nội và cả nước: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, NXB Thông tin và Truyền thông, NXB Kim Đồng, Phụ Nữ. Các công ty xuất bản, phát hành: Thái Hà, Nhã Nam, FAHASA, Alpha, Đông Tây,…

Đại diện Hiệp hội xuất bản Myanmar và đông đảo bạn đọc tại Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Với chủ đề “Sách và Công nghệ số”, điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày sách công nghệ số sẽ tập trung trưng bày, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo, các công nghệ tích hợp giữa sách giấy truyền thống và ứng dụng trên thiết bị thông minh, sách công nghệ (sách điện tử, sách audio,..) như trải nghiệm ứng dụng công nghệ tương tác AR phục vụ đọc sách báo, giới thiệu và trải nghiệm thiết bị đọc sách điện tử BIBOX,…

Qua đó độc giả sẽ hiểu thêm về vai trò của công nghệ số trong việc phát triển sách hiện nay. 

Dự báo thời tiết 4/10: Miền Bắc se lạnh về đêm và sáng sớm

Dự báo thời tiết 4/10: Hôm nay miền Bắc ban ngày có nắng nhưng trời hanh khô, đêm và sáng sớm se lạnh.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa vài nơi, tới trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-31 độ, theo Vietnamnet.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ không có mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, ban ngày trời nắng và hanh khô khi độ ẩm xuống mức thấp nhất chỉ còn 45%.

Miền Bắc vẫn duy trì hình thái ngày nắng, đêm se lạnh. (Ảnh: Vietnamnet)

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, thậm chí vùng núi chỉ còn 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Thủ đô Hà Nội về đêm se lạnh với mức nhiệt khoảng 24 độ, ban ngày tăng thêm khoảng 9 độ, ở mức 33 độ. Tại Hải Phòng cao nhất là 31 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ở phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất duy trì mức 31 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa và dông, riêng các tỉnh từ Quảng Nam – Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất không vượt quá 31 độ.

Mưa rào cũng xuất hiện liên tục trong ngày tại các tỉnh Tây Nguyên. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 20 độ, cao nhất là 31 độ.

Các tỉnh Nam Bộ vào chiều tối nay có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 33 độ. Trong đó tại TP.HCM và Cần Thơ duy trì mức 32 độ.

Bắt tạm giam 2 đối tượng đánh Thượng úy Công an trọng thương

Khi Công an và dân quân phường đến xử lý, các đối tượng đang tổ chức ăn nhậu và hát karaoke đã xông vào đánh người đang thi hành công vụ.

Đối tượng Thủy. (Ảnh: Người Lao Động)

Chiều tối 3/10, thông tin từ Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Thủy (SN 1994, ngụ phường Mân Thái) và Trần Công Sơn (SN 1991, ngụ phường Thọ Quang) về tội chống người thi hành công vụ, theo Người Lao Động.

Trước đó, vào tối 24/9, Sơn, Thủy và hai người bạn khác cùng tổ chức ăn nhậu, mở loa di động để hát karaoke gây tiếng ồn tại khu vực đường Vương Thừa Vũ (phường Phước Mỹ). Đến 23 giờ 30 cùng ngày, do nhóm này vẫn chưa dừng việc hát karaoke nên người dân địa phương đã gọi điện báo Công an đến giải quyết.

Khoảng 30 phút sau, Thượng úy Trần Văn Chánh, Công an phường Mỹ An cùng dân quân của phường trực tiếp đến xác minh và giải quyết thông tin người dân phản ánh.

Khi anh Chánh đến hiện trường và yêu cầu nhóm này dẹp loa di động đang hát karaoke thì nhóm này vẫn không chịu thực hiện. Một lát sau, anh Chánh tiếp tục yêu cầu nhóm này dừng hoạt động ăn nhậu và hát hò gây ồn ào thì bị Thủy nói với giọng thách thức. Vừa nói xong, Thủy bất ngờ dùng tay đánh vào mặt anh Chánh.

Thấy vậy, mọi người trong tổ công tác liền can ngăn nhưng Thủy vẫn tiếp tục lao đến và đấm tiếp vào mặt anh Chánh khiến nạn nhân ngã xuống đất, trọng thương.

Đối tượng Sơn. (Ảnh: Người Lao Động)

Thấy Thủy đánh Công an, Sơn cũng lao vào đánh anh Phan Thanh Hưng (là dân quân phường) khiến anh này bị thương ở mắt trái và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu cùng lúc với anh Chánh.

Sau khi gây ra vụ việc nghiêm trọng trên, lực lượng Công an quận Sơn Trà đã vào cuộc bắt giữ nhóm đối tượng đánh người thi hành công vụ trên.

Đến ngày 3/10, 2 đối tượng Trần Văn Thủy và Trần Công Sơn đã bị Công an quận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng về tội chống người thi hành công vụ.

Được biết, Thủy từng có tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Sau khi mãn hạn tù, Thủy lập gia đình và có một đứa con gái. Còn Sơn đã có một tiền án 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News