Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 31/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Rúng động lời thú tội của ‘trùm’ tiền ảo

Chân dung ông trùm tiền ảo và những ma trận để lừa nhà đầu tư - Ảnh: Đình Trường
Chân dung ông trùm tiền ảo và những ma trận để lừa nhà đầu tư – Ảnh: Đình Trường

Ngày 30/7, lãnh đạo CSĐT Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư (NĐT) thông qua sàn tiền ảo VNCOINS dạng đa cấp, theo Thanh Niên.

Cụ thể, Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP. HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS có trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM), Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ P.Phú Hữu, Q.9, TP. HCM, tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương, phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS) bị khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 19/7, C44 phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đồng loạt bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nói trên. Cơ quan công an cũng đã triệu tập 10 đối tượng liên quan trong đường dây này để phục vụ điều tra.

Công an thu giữ nhiều tài liệu tại công ty của Tiến - Ảnh: Thanh Tuyền
Công an thu giữ nhiều tài liệu tại công ty của Tiến. (Ảnh: Thanh Tuyền)

Theo lời khai của Nguyễn Hữu Tiến tại cơ quan điều tra, toàn bộ việc tạo, làm giá tiền ảo VNCOINS đều là màn kịch anh ta dựng lên để lừa những người hám lợi nhuận cao.

Tiến thừa nhận, việc mua lại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú (Thanh Hóa); đầu tư khai thác mỏ cát nước ngọt tỉnh Bình Thuận; hợp tác đầu tư với Công ty xây dựng Bắc Nam để xây dựng trung tâm thương mại tại Thanh Hóa; xây dựng sân bay Long Thành; xây dựng trung tâm thương mại, chung cư lớn ở TP.HCM… tất cả đều là “ảo”, do Tiến vẽ lên. Khi NĐT thấy lợi nhuận đến 1,8%/ngày, đổ tiền vào các dự án thì Tiến chỉ đạo cấp dưới lấy tiền của người này trả lãi cho người sau, hoặc lấy tiền vốn góp của chính NĐT trả cho NĐT.

NĐT có thể lựa chọn nhiều gói đầu tư, mỗi người được đầu tư nhiều dự án, ví dụ, theo công ty, nếu đầu tư gói dự án VIP 3 tỉ đồng thì sau 3 tháng, khách hàng sẽ nhận được gần 5 tỉ đồng.

Nguyễn Hữu Tiến (trái) tại một buổi tọa đàm kêu gọi đầu tư các dự án “ảo” - Ả
Nguyễn Hữu Tiến (trái) tại một buổi tọa đàm kêu gọi đầu tư các dự án “ảo”. (Ảnh: Thanh Niên)

Thời tiết ngày 31/7: Miền Bắc ngớt mưa, nắng nóng có quay trở lại?

Từ ngày mai 1/8, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm nhanh
Từ ngày mai 1/8, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm nhanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên trong ngày và đêm qua (30/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Đường (Lai Châu) 78mm, Pha Đin (Điện Biên) 57mm, Bắc Yên (Sơn La) 53mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 58mm, Hà Đông (Hà Nội) 79mm, Chí Linh (Hải Dương) 35mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 46mm,…

Ngày 31/7, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ đang suy yếu dần. Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc và tiếp tục suy yếu, trong ngày và đêm nay ở các tỉnh trung du và vùng núi Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày mai 1/8, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm nhanh.

Trong khi đó, theo bản tin dự báo 10 ngày của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, nhiệt độ những ngày tới ít khả năng tăng vọt. Tại các tỉnh miền Bắc, từ ngày 01 đến ngày 4/8, duy trì thời tiết mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác tập trung tại khu vực Tây Bắc bộ. Từ ngày 05 đến ngày 09/8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Tại Hà Nội, trong 3 ngày tới vẫn duy trì thời tiết nắng mưa xen kẽ thất thường. Tuy nhiên, trong ngày 2-3/8 số giờ nắng và mức độ nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

 

Công bố điểm chuẩn và thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 vào 5/8

Chiều 30/7, ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo, Đại học (ĐH) Thủy lợi cho biết trên VOV, tối 2/8, Bộ GD&ĐT mới chuyển dữ liệu đăng ký xét tuyển ĐH đợt 1 của thí sinh cho các trường.

Từ ngày 3 đến ngày 5/8 sẽ có 6 lần lọc thí sinh ảo để các trường ĐH biết được sự lựa chọn của thí sinh.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Dự kiến là sau 17h chiều 5/8, nhóm trường ĐH phía Bắc, trong đó có ĐH Thủy lợi sẽ công bố điểm chuẩn và thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Đến thời điểm này, điểm sàn cao nhất của ĐH Thủy lợi là 16 điểm thuộc về các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm.

Cũng là trường ĐH thuộc khối xét tuyển miền bắc, ông Trần Văn Tớp, ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, năm nay, nhà trường lấy ngưỡng điểm sàn ngành chất lượng cao là 21,5; các ngành đào tạo đại trà là 20; ngành đào tạo liên kết là 18 điểm. Đây là ngưỡng điểm đầu vào cao, chỉ xếp sau các trường thuộc khối ngành công an, quân đội.

Dự kiến, sớm nhất là sau 17h chiều 5/8, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào các ngành và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!
———–—

Đại Kỷ Nguyên News