Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 30/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Người dân ở miền Tây Quảng Trị phát hiện hệ thống hang động thạch nhũ tuyệt đẹp

Ngày 29/6, ông Nguyễn Phú Sơn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho hay, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Hướng Việt khảo sát hệ thống hang động Cô Lum tại thôn Tà Rùng (xã Hướng Việt) mới được người dân phát hiện.

Theo báo VTC News, đoàn khảo sát khám phá được 2 trong chuỗi hang động dày đặc tại đây, tuy nhiên vì không có thiết bị hỗ trợ chuyên dụng nên chỉ tiến sâu vào các hang khoảng 50 m rồi quay trở ra.

Hệ thống thạch nhũ trong động Cô Lum còn khá sơ khai và tạo thành những hình thù rất đẹp. (Ảnh: VTC News)

Báo Người Đưa Tin cho biết, động có cấu trúc rất đa dạng, phức tạp, lối đi bên trong động tương đối nhiều, quanh co chằng chịt dễ nhầm lẫn, bởi vậy người dân địa phương đặt tên là Cô Lum, theo tiếng người Bru-Vân Kiều nghĩa là Mê Cung. Động này được bốn người dân trú ở xã Hướng Việt phát hiện trong một lần đi rừng. (Xem tiếp)

Tàu SE3 bất ngờ trật bánh trên đỉnh đèo Hải Vân

Báo Tuổi Trẻ cho biết, đến khoảng 17h ngày 29/6, tuyến đường sắt đoạn qua đèo Hải Vân đã thông trở lại sau khi khắc phục sự cố toa số 4 của đoàn tàu SE3 bị trật bánh tại đây vào trưa cùng ngày.

Theo ông  Đoàn Duy Hoạch – phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, vào lúc 11h ngày 29/6, tàu SE3 chạy theo hướng từ Bắc vào Nam đã bất ngờ trật bánh toa số 4 khi đang qua đèo Hải Vân.

Đường ray tại vị trí toa số 4 bị hỏng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Vị trí xảy ra sự cố nằm giữa ga Hải Vân Bắc và ga Hải Vân. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu chạy với tốc độ 15 km/h nên không gây thiệt hại về người.

Theo báo Zing, hơn 20 hành khách có vé xuống ga Đà Nẵng được chuyển qua các toa trước để về ga Đà Nẵng. Những người còn lại được chuyển về các toa phía sau để đầu máy dự phòng ở Huế tiếp cận kéo về Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên – Huế). (Xem chi tiết)

Nổ lớn tại nhà máy bia ở Bình Dương, 1 người tử nạn

Theo thông tin ban đầu từ báo Pháp luật TP. HCM, trưa ngày 29/6, công nhân của một công ty chuyên sản xuất bia, nằm trên đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn.

Tại hiện trường, vụ nổ khiến khoảng gần 200 mét vuông nhà xưởng của công ty này bị văng mái tôn. Các mảnh vỡ văng khắp nơi xung quanh khu vực xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ lớn khiến mái của nhà xưởng văng tứ tung. (Ảnh: PLO)

Ngoài ra theo báo Tuổi Trẻ, khi các công nhân kiểm tra thì thấy một số bồn chứa lớn dùng để sản xuất bia bị nổ, bay mất nắp. Đại diện phường An Phú cho biết, có một nạn nhân tử vong trong vụ nổ, tuy nhiên danh tính nạn nhân chưa được công bố. (Xem thêm)

Thời tiết ngày 30/6: Bắc Bộ mưa rào và dông, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (30/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to như (lượng mưa tính từ 19 giờ 29/6 đến 01 giờ 30/6): Bắc Quang (Hà Giang) 31 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 47 mm, Vĩnh Yên (Vĩnh  Phúc) 53 mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 57 mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay (30/6) ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 40-80 mm/12 giờ, có nơi trên 120 mm/12 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ); ở đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. (Ảnh minh họa)

Khu vực Hà Nội: Đêm nay (30/6) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm nay (30/6), do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần từ ngày 1/7. Từ ngày 2/7 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế khả năng có mưa dông nhiều nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.