Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 30/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nam sinh Nghệ An chế tạo máy róc lá mía

Tại cuộc thi Sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2019, máy róc lá mía của Nguyễn An Anh và Mai Văn Đạt – lớp 11A2 trường THPT Quỳnh Lưu 4 – đã giành giải đặc biệt, theo VnExpress.

Chia sẻ cảm xúc khi giành giải cao nhất cuộc thi, An Anh nói: “Em rất vui, hy vọng công trình sẽ được các nhà sản xuất quan tâm, cải tiến thêm để trở thành dụng cụ hỗ trợ đắc lực cho nông dân trồng mía”.

An Anh cảm ơn sự tận tình chỉ bảo của thầy Hồ Xuân Hợi, sự giúp sức của bạn cùng lớp Mai Văn Đạt và sự động viên của gia đình, nhà trường.

Nguyễn An Anh (đội mũ) hướng dẫn nông dân cách sử dụng máy róc lá mía. (Ảnh: VnExpress)

An Anh là con trong gia đình thuần nông ở xã miền núi Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. Người dân nơi đây chủ yếu làm nông với nhiều loại cây trồng, như: mía, dứa, sắn, cam, quýt, lúa, ngô…, trong đó mía là cây chủ lực. Mỗi năm gia đình An Anh trồng khoảng 3-4 hecta mía.

Theo tính toán của các em, để róc lá cho mỗi hecta mía cần 13 công, với giá nhân công hiện là 160.000 đồng thì chi phí lá 2.080.000 đồng. Nếu sử dụng máy chỉ mất 3 công, tiêu thụ 10 lít xăng, tổng chi phí chỉ còn 665.000 đồng. Vậy máy đã giúp tiết kiệm 1.415.000 đồng – khoản tiền không nhỏ với nông dân.

Nhắc đến hai học trò, thầy Hợi đánh giá An Anh và Văn Đạt năng động, có nhiều ý tưởng sáng tạo, đam mê tìm tòi nghiên cứu. Khi bắt tay vào làm, hai em chưa hiểu nhiều về cấu tạo động cơ, thiết kế bản vẽ, thuyết trình về sản phẩm… Quá trình thực hiện, cả hai đã rất nỗ lực, sẵn sàng học hỏi.

Nói về ước mơ, An Anh và Văn Đạt đều muốn sau khi tốt nghiệp THPT sẽ theo học chuyên ngành chế tạo máy ở trường đại học.

TP. HCM tăng giá vé xe buýt từ 1/5

Tuổi Trẻ Online đưa tin, Sở Giao thông vận tải TP. HCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh giá vé xe buýt áp dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Theo đó, từ 1/5, 51 tuyến xe buýt có trợ giá sẽ được điều chỉnh mức vé.

Cụ thể, nhóm tuyến có cự ly từ 15km đến dưới 25km, giá vé là 6.000 đồng/lượt hành khách. Nhóm tuyến có cự ly từ 25km trở lên, giá vé là 7.000 đồng/lượt hành khách, tăng 1.000 đồng/lượt hành khách so với giá hiện nay.

Riêng nhóm tuyến có cự ly từ 15km trở xuống, giá vé giữ nguyên 5.000 đồng/lượt hành khách.

Việc tăng giá vé xe buýt sẽ góp phần tăng doanh thu 92,5 tỉ đồng/ năm – (Ảnh: THU DUNG)

Đối với học sinh, sinh viên, giá vé đồng hạng là 3.000 đồng/lượt nhưng khi lên xe phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên. Trường hợp chưa được cấp thẻ hoặc chỉ được cấp thẻ học viên, nhóm đối tượng này có thể xuất trình giấy xác nhận là học sinh, sinh viên (có dán hình, đóng dấu giáp lai) để thay thế.

Dự kiến sau khi điều chỉnh giá vé, doanh thu sẽ tăng 92,5 tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, việc tăng giá vé phải đi liền với nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, thái độ ứng xử của nhân viên xe buýt.

TP HCM hiện có hơn 3.000 xe buýt hoạt động trên 200 tuyến (110 tuyến có trợ giá) đáp ứng được khoảng 10,7% nhu cầu đi lại của nhân dân. Mỗi năm ngân sách thành phố chi hơn 1.000 tỷ đồng để trợ giá cho loại vận tải công cộng này, riêng năm 2013 là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tàu Cát Linh – Hà Đông lỗi hẹn khai thác dịp 30/4

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa thể vận hành chính thức vào dịp 30/4 như kế hoạch, theo VnExpress.

“Tổng thầu và Ban quản lý đã tích cực làm việc song vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để nghiệm thu, Bộ Giao thông đã giao Ban quản lý dự án cập nhật lại tiến độ của dự án”, ông Đông nói.

Tàu điện tuyến Cát Linh – Hà Đông đi qua hồ Hoàng Cầu. (Ảnh: Ngọc Thành).

Theo quy định, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông trước khi đưa vào vận hành chính thức phải có đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, được thực hiện độc lập bởi Liên danh nhà thầu quốc tế Apave-Certifier-Tricc và được Cục Đăng kiểm cấp chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật.

Sau đó, dự án còn được Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra, đánh giá tổng thể lần cuối. Cuối tháng 4, các công tác này vẫn chưa hoàn thành, Cục Đăng kiểm cho biết, khối lượng kiểm định 13 đoàn tàu đạt 98%, đơn vị chưa hoàn thành việc kiểm định phương tiện do vẫn phải chờ tổng thầu cung cấp các hồ sơ thiết bị.

Thời tiết 30/4: Mưa dông diện rộng trên cả nước xua tan nắng nóng

Dự báo thời tiết 30/4/2019, Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay được dự báo có mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to giúp xua tan nắng nóng.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Hiện nay (30/4), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam, nên từ sáng30/4 đến ngày 01/5, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa giông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30 – 60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Bắc Bộ hôm nay có mưa dông diện rộng. (Ảnh minh họa)

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang trên khu vực nội thành Hà Nội. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển gây mưa giông cho các quận huyện nội thành Hà Nội. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 30/4 nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Tại Tây Bắc Bộ nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc vẫn còn nắng nóng trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ do có mưa khiến nhiệt độ giảm 3-4 độ so với hôm qua, duy trì mức 32 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng 34-37 độ, vùng núi nắng nóng gay gắt có nơi tới 39 độ. Đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; mưa rào xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt dao động từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 35 độ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: