Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 30/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hải quan không thu thuế, phí bằng tiền mặt từ 1/4

Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp các khoản vào ngân sách Nhà nước (NSNN) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản), hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại.

Cụ thể theo báo ANTĐ, từ ngày 1/4 tới, tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp NSNN, thì phải thực hiện nộp các khoản vào NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Việc thu phí, lệ phí, các khoản thuế bằng chuyển khoản không ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. (Ảnh: L.Thanh)

Hướng dẫn này của Tổng cục Hải quan là thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. (Xem tiếp)

13 căn nhà ở An Giang bị cháy nghi do… đốt đồng

Đầu giờ chiều 29/3 ngọn lửa bùng phát thiêu rụi hoàn toàn 10 căn nhà ở tổ 37, ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, An Giang, 3 căn nhà khác bị cháy xém.

videoinfo__video3.dkn.tv||8e7cfc781__

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều căn nhà và đã được dập tắt. (Video: Bửu Đấu)

Chiều 29/3, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang cho biết trên báo Tuổi Trẻ, khoảng 13h30 cùng ngày, tại ấp An Thịnh, thị trấn An Phú đã xảy ra hỏa hoạn làm cháy rụi 10 căn nhà và cháy xém 3 căn nhà khác, chủ yếu là nhà gỗ cấp 4.

Các căn nhà bị cháy đa số là nhà gỗ kèm theo năng gắt và gió nên ngọi lửa bùng phát dữ dội. (Ảnh: PLO)

VnExpress cho biết, công an huy động 4 xe chữa cháy, máy bơm chuyên dụng cùng lực lượng phối hợp người dân dập lửa. Hai giờ sau lửa được khống chế. Tuy nhiên, 10 nhà dân đã bị thiêu rụi, 3 căn khác cháy một phần. Ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng. (Xem tiếp)

Thu giữ hơn 300 cây thuốc phiện được trồng trong vườn nhà người đàn ông ở Thái Bình

Ngày 29/3, Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản thu giữ hàng trăm cây thuốc phiện đang ra quả được trồng tại một nhà dân với tổng trọng lượng gần 3 kg.

Theo thông tin ban đầu từ báo Người Đưa Tin, trưa ngày 27/3, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại khu vườn phía sau nhà ông Phạm Ngọc Đoàn (sinh năm 1974, trú tại thôn Đông Khánh, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có trồng cây thuốc phiện với số lượng lớn.

Phạm Ngọc Đoàn tại cơ quan công an. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Báo Dân Trí thông tin, qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đồng thời thu giữ 364 cây anh túc đang ra trái với tổng trọng lượng 2,6 kg, đồng thời đưa ông  Phạm Ngọc Đoàn về cơ quan Công an điều tra làm rõ. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 30/3: Miền Bắc có nơi trên 34 độ trước khi chuyển lạnh, Sài Gòn nắng nóng gay gắt 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (30/3), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.   

Dự báo: Khoảng chiều mai (31/3), rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đêm 31/3 và ngày 01/4 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, đêm 31/3 và ngày 01/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm mai trời chuyển lạnh.

Từ chiều ngày 31/3 đến ngày 01/4 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Từ đêm mai (31/3), ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Ngày 30-31/3 không mưa, trưa chiều trời nắng; từ chiều tối và đêm ngày mai có mưa rào và dông. Từ đêm mai trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, trong chiều nay (30/3), ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News