Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 30/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

ATNĐ mạnh lên thành bão, tăng tốc giật cấp 10 hướng về Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 7 giờ ngày 30/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 460 km về phía Đông Đông Nam; cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 780 km về phía Đông Đông Bắc.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,5 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.

Ảnh mây vệ tinh. (Nguồn: NCHMF)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 31/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 150 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 7 giờ ngày 1/1/2019, vị trí tâm bão ở khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong ngày và đêm nay, trên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và có gió giật mạnh cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh và có khả năng kéo dài 5-6 ngày tới.

Từ hôm nay, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. (Xem thêm)

TP. HCM bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào năm mới 2019

Báo Thanh Niên thông tin, dịp Tết Dương lịch 2019, TP. HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại đầu đường hầm Thủ Thiêm (phía Q.2), tầm thấp tại công viên Đầm Sen (Q.11) từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2019.

TP. HCM sẽ bắn pháo hoa tại 2 điểm vào Tết Dương lịch. (Ảnh: Phan Diệu)

Theo báo Một Thế Giới, UBND TP. HCM cũng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Cụ thể là chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (countdown) tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình đêm nhạc tri ân khán giả TP. HCM và người hâm mộ bóng đá vào đêm 31/12 tại đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur).

Đường hoa Nguyễn Huệ, nơi tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2019 ở TP. HCM. (Ảnh: VOV)

Thành phố cũng tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2019 tại Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp trong 2 đêm 31/12 và 1/1. Đồng thời, tổ chức giải đua xe đạp đón chào năm mới và kỷ niệm 40 năm ngày huyện Duyên Hải (Cần Giờ) sáp nhập vào TP. HCM…

Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật diễn ra từ ngày 20/12/2018 đến ngày 20/1/2019 trên một số tuyến đường như Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi…

Danh tính 3 người Việt thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập

Báo Người Lao Động cho biết, tới chiều ngày 29/12 theo giờ Việt Nam, danh tính 3 du khách người Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở quận Haram, Cairo (Ai Cập) đã được xác định.

Theo phóng viên VOV thường trú tại Cairo (Ai Cập), tới 11 giờ trưa ngày 29/12 (giờ địa phương, tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), sau khi rà soát thông tin tại bệnh viện, danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở quận Haram, Giza Ai Cập chiều tối ngày 28/12 đã được xác định. Đó là các nạn nhân:

  1. Ông Trần Hóa Khánh, sinh năm 1961, nơi sinh Thanh Hóa.
  2. Bà Nguyễn Thúy Quỳnh sinh năm 1962, nơi sinh Hà Nội.
  3. Ông Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1989, nơi sinh Bình Thuận và là hướng dẫn viên du lịch người Việt của đoàn.

Đèo Khánh Lê nối Nha Trang- Đà Lạt sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt

Chiều tối 29/12, đại diện Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại km 57+700 ở đèo Khánh Lê trên tuyến đường Quốc lộ 27C nối Nha Trang với Đà Lạt.

Các tài xế đi tuyến Nha Trang – Đà Lạt cảnh báo về tình trạng tê liệt giao thông. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo vị này, mưa lớn cuốn trôi lớp đất đá trên núi ập xuống mặt đường khiến giao thông tê liệt. Ước tính, hơn 2.000 m3 đất đá đã đổ xuống chắn gần hết mặt đường. Sau sạt lở, các phương tiện tạm thời không thể đi qua qua khu vực này.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News