Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 30/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tuyển Việt Nam vào Top 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA

Chiều 29/11, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng các đội tuyển tháng 11/2018. Tổng kết vòng bảng AFF Cup 2018 với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, đội tuyển Việt Nam được 1224 điểm và xếp thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Về vị trí trong châu lục và khu vực, đội tuyển Việt Nam cũng vươn lên đứng thứ 17 châu Á và đứng thứ nhất Đông Nam Á. Đây là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam lọt vào top 100 (lần đầu tiên là năm 2011 ở vị trí 99), theo ione.vnexpress.

Thứ tự các đội bóng Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh: ione.vnexpress)

Báo Lao Động thông tin, ĐT Việt Nam cũng đang dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á. Xếp sau lần lượt là Philippines (114 thế giới), Thái Lan (118 thế giới), Myanmar (139), Singapore (165), Malaysia (167), Campuchia (172), Lào (184), Brunei (195) và Đông Timor (196).

Trong khi đó, ở nhóm đầu của bảng xếp hạng không có nhiều sự thay đổi. Chiếm 3 vị trí dẫn đầu lần lượt vẫn là đội tuyển Bỉ (1727 điểm), Pháp (1726 điểm) và Brazil (1676 điểm). Top 5 châu Á vẫn là Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia. (Xem thêm)

Truy tìm đối tượng đập vỡ bát hương cả trăm ngôi mộ trong đêm ở Hưng Yên

Ngày 29/11, ông Phạm Trần Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Yên Mỹ và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ việc khoảng 100 ngôi mộ ở nghĩa trang thuộc thị trấn Yên Mỹ bị đập vỡ bát hương, theo Dân Việt.

Cụ thể Zing cho biết, sáng 29/11, một số người phát hiện nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang Thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên) bị đập vỡ bát hương. Ngay sau đó, người dân đã thông báo với cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận ban đầu, gần 100 bát hương tại thôn Nghĩa Trang (Thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên) bị đập vỡ chỉ sau một đêm. Trong đó có những ngôi mộ của nhiều dòng họ lớn trong làng. (Xem thêm)

Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt

VnExpress đưa tin, ngày 29/11, ông Trần Bắc Hà (61 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV) và 3 người khác là Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh) bị khởi tố.

4 người trên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015. Bà Vân Anh được tại ngoại, ông Hà và hai người còn lại bị tạm giam.

Bộ Công an cho biết quyết định khởi tố bị can cùng lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú được cơ quan điều tra ban hành một tuần trước. Đến chiều 29/11, các quyết định và lệnh tố tụng được tống đạt đến các bị can. (Xem chi tiết)

Chuẩn bị trùng tu biệt thự cổ Võ Văn Tần trị giá gần 35 triệu đô

Căn biệt thự trị giá 35 triệu USD (gần 800 tỷ đồng) tại số 110-112 Võ Văn Tần (quận 3, TP. HCM) sẽ được trùng tu từ giữa tháng 12 tới. Thời gian trùng tu có thể kéo dài trên 3 năm.

Báo Dân Trí thông tin, việc trùng tu căn biệt thự đã được bàn tại hội thảo “Bảo tồn & phát huy giá trị các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa tại TP. HCM” tổ chức ngày 27/11.

chuan bi trung tu biet thu co vo van tan tri gia gan 35 trieu do
Căn biệt thự nằm tại khu đất vàng giữa trung tâm Sài Gòn. (Ảnh: Dân Việt)

Theo nhóm trùng tu hiện phần thiệt hại nặng nhất của biệt thự Võ Văn Tần chính là phần mái nhà. “Từ phần mái nhà hỏng đã dẫn đến việc ngấm nước bên trong các tầng trên, gây hư hỏng các phần nhà, làm ẩm tường và hỏng các tranh trang trí tường, trần. Phần hư hại nặng tiếp theo chính là các phần kim loại dọc ban công do tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng”- Kiến trúc sư Vites cho hay.

Sau hơn hai năm khảo sát, giữa tháng 12 tới, biệt thự Võ Văn Tần sẽ bắt đầu được trùng tu. Bước đầu tiên sẽ phá bỏ những dãy nhà xung quanh được xây dựng sau này. Tiếp đó sẽ trùng tu tòa nhà chính, hội trường âm nhạc, các nhà phụ, vườn, ba cổng vào và hàng rào. Thời gian trùng tu kéo dài hơn ba năm. (Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News