Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 3/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Kết thúc hành trình dài 24 tiếng, đội tuyển Việt Nam có mặt tại Buriram

Vào lúc 14h ngày 2/6, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại khách sạn Modena (Buriram), khép lại hành trình di chuyển kéo dài khoảng 24 tiếng để tới địa điểm tổ chức King’s Cup 2019.

Báo Zing thông tin, hành trình đến Buriram của tuyển Việt Nam trải qua 2 chuyến bay, di chuyển giữa 3 thành phố khác nhau. HLV Park Hang-seo mới đây than phiền vì hành trình mỏi mệt này.

Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bởi HLV Park Hang-seo đã có mặt tại khách sạn ở Buriram lúc hơn 14h ngày 2/6, kết thúc hành trình dài khởi đầu từ trưa 1/6. (Ảnh: Zing)

Trước khi tuyển Việt Nam đến thì người đầu tiên có mặt là Xuân Trường khi đã tới khách sạn khá sớm để nhận phòng trong sự chào đón từ các nhân viên, lễ tân dành cho tiền vệ đang khoác áo đội bóng Buriram của mình…

Theo Vietnamnet, HLV Park Hang Seo đã quyết định ban cán sự mới cho tuyển Việt Nam ngay trước khi di chuyển xuống Buriram. Và theo đó, đội trưởng vẫn là Quế Ngọc Hải nhưng có khác khi 2 đội phó sẽ là Văn Toàn, Quang Hải. Đây là điều khá bất ngờ, bởi trước đây vị trí này thuộc về trung vệ Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh hoặc Xuân Trường… (Xem chi tiết)

Nâng cấp 5 xã lên phường và thành lập TP. Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai

Tối qua (2/6), tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nâng cấp 5 xã của Long Khánh lên phường và thành lập TP. Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tuổi Trẻ thông tin, tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Định, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố Nghị quyết về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập TP. Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý việc thành lập TP. Long Khánh trên cơ sở toàn bộ hơn 191 km2 diện tích tự nhiên với dân số hơn 171.000 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh. 

Ngoài ra, 5 xã của Long Khánh được nâng cấp lên phường gồm  Suối Tre, Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh và Bàu Sen.

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự lễ. (Ảnh: H.M/Tuổi Trẻ)

Báo SGGP cho biết, Các phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã cùng tên trước đây thuộc thị xã Long Khánh.

TP. Long Khánh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 191,64 km2, dân số 171.276 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh. (Xem tiếp)

Tuần lễ đi xe đạp lần đầu được phát động tại Việt Nam

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online ngày 2/6, ông Lê Việt Hà, người sáng lập Ashui và là chủ nhân của sáng kiến này, cho biết Tuần lễ Ta đi xe đạp diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 6 hàng năm, hưởng ứng Ngày xe đạp thế giới 3/6 và Ngày môi trường thế giới 5/6 của Liên Hợp Quốc.

Sự kiện nhằm mục đích phát triển xu hướng đi lại bằng phương tiện xe đạp, giao thông thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí carbon, góp phần đảm bảo duy trì chất lượng sạch của không khí và môi trường sống ở các thành phố của Việt Nam.

Tuần lễ ta đi xe đạp. (Đồ họa: ashui.com)

Một số hoạt động tiêu biểu trong tuần lễ này như:

  • Phát động phong trào đi xe đạp và trao thưởng Thử thách dọn rác tại TP. Huế;
  • Ngày hội Không khí Sạch – Hà Nội Xanh cùng trải nghiệm hệ thống xe đạp chia sẻ ở Hồ Gươm – Hà Nội;
  • Ra mắt Hệ thống xe đạp chia sẻ ở TP. Hội An;
  • Chiếu phim Xe đạp và Xe hơi ở CLB Điện ảnh Kiến trúc…

Thời tiết ngày 3/6: Hà Nội tăng nhiệt cao nhất 33 độ, miền Trung nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, từ ngày 3/6 mưa ở Bắc bộ giảm dần, vùng thấp nóng phía Tây phát triển. Từ ngày 4-7/6 ở Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Phú Yên) có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hà Nội tăng nhiệt cao nhất 33 độ. (Ảnh: CAND)

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ trong các ngày từ 1-3/6 gió mùa Tây Nam suy yếu, mưa giảm xuống còn vài nơi; từ ngày 4/6 (giữa tuần sau) trở đi gió Tây Nam hoạt động mạnh trở lại, mưa gia tăng cả về diện và lượng, thời gian mưa giông xuất hiện về chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to và giông mạnh, cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ ngày 3/6 mưa giảm trời nắng, nhiệt độ 32-34 độ C, trời oi; từ ngày 4-7/6 trời nắng nóng, nhiệt độ cao 35-37 độ C. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News