Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 3/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

‘Song Đức’ tỏa sáng, ‘Tuyển Việt Nam đặt một chân vào chung kết AFF Cup’

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Philippines vs Việt Nam (1-2). (Nguồn: VTC3)

Chiều tối ngày 2/12, trận so tài giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam đã diễn ra hấp dẫn và quyết liệt ngay từ đầu.

Trong hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam đã bảo vệ rất chắc 2 biên nhằm ngăn chặn những đường tạt bóng vào trong. Và từ một đường chuyền dài từ phía sân nhà rất chính xác của Văn Hậu, với pha chạm bóng bằng đầu đầy cảm giác của mình, Anh Đức đã làm tung lưới Philippines, mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam ở ngay phút thứ 12. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1.

Anh Đức ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. (Ảnh: TTXVN)

Miêu tả bàn thắng đầu tiên được ghi do công tiền đạo Anh Đức, trang báo Fox Sports Asia nhận xét: “Hàng thủ đội tuyển Philippines lúc đó chơi như mơ ngủ, còn pha đánh đầu thành bàn lại quá đẹp mắt”.

Hiệp 2 của trận đấu chỉ mới trôi qua được 3 phút, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 do công của Văn Đức. Từ đường chuyền dài cực kỳ chính xác của Trọng Hoàng, Văn Đức thoát xuống phá bẫy việt vị đối mặt thủ môn Falkesgaard trước khi dứt điểm chuẩn xác tung lưới đối phương.

Văn Đức tiếp tục có một trận đấu tỏa sáng. (Ảnh: TTXVN)

Về tình huống ấn định chiến thắng 2-1 cho “Những ngôi sao vàng”, tác giả pha làm bàn – tiền đạo Phan Văn Đức – được trang báo Fox Sports Asia miêu tả có tình huống di chuyển phá bẫy việt vị hoàn hảo, trước khi “xâu kim” thủ thành Michael Falkesgaard.

Với chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của Philippines, đội tuyển Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào chung kết trước khi bước vào trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 6/12, theo báo Tin Tức.

(Xem thêm)

Đã tìm thấy chiếc lốp thứ hai của máy bay mất bánh khi hạ cánh tại Buôn Ma Thuột

Trong bản tin tối qua (2/12) báo Người Đưa Tin cho biết, trong sáng cùng ngày, chiếc lốp thứ 2 của máy bay A321 hãng Vietjet sau sự cố hạ cánh hôm 29/11 đã được tìm thấy.

Trước đó, lốp đầu tiên được tìm thấy cách đường băng 100 m trong ngày 30/11.

Sau sự cố hạ cánh, máy bay VietJet bị mất 2 bánh trước. (Ảnh: Zing)

Theo VnExpress, từ hôm nay (3/12), Tổ điều tra của Cục sẽ cùng chuyên gia Airbus và đại diện hãng hàng không châu Âu phối hợp phân tích dữ liệu hộp đen của máy bay. (Xem thêm)

TP. HCM sắp có tuyến buýt ‘5 sao’ từ Tân Sơn Nhất đi Vũng Tàu

Báo Lao Động thông tin, Bộ GTVT vừa có văn bản đồng ý cho mở tuyến xe buýt không trợ giá từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại theo đề xuất của Sở GTVT TP. HCM và Cục Hàng không Việt Nam trước đó. 

Đơn vị thực hiện thí điểm là Công ty Cổ phần Đầu tư AVI GO (Công ty AVI GO). 

Trao đổi với báo Pháp Luật TP. HCM, ông Hoàng Minh Tú, Phó Giám đốc Công ty AVI GO cho biết, theo thống kế mỗi ngày có khoảng 500 khách di chuyển từ sân bay TSN về Vũng Tàu và ngược lại. Vì vậy việc thành lập một hãng xe chuyên nghiệp là hết sức cần thiết.

Loại xe được đưa vào phục vụ là xe Limousine loại 34 chỗ, sẽ cải tạo còn 19 chỗ với ghế ngồi rộng, thoáng mát. Trên xe được trang bị wifi, màn hình tivi phía sau mỗi ghế để khách giải trí trên hành trình hơn ba tiếng về Vũng Tàu và ngược lại.

Theo VnExpress, tuyến dài 105 km, điểm đầu là sân bay, điểm cuối là bến xe Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời gian hoạt động từ 0h đến 23h30 – phù hợp lịch bay tại Tân Sơn Nhất.

TP. HCM hiện có 5 tuyến buýt lộ trình đi qua Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Hữu Nguyên)

Giá vé từ sân bay Tân Sơn Nhất về Vũng Tàu dự kiến áp dụng mức chung như các hãng xe hiện nay là khoảng 180.000 đồng, trong đó có tiền bảo hiểm rủi ro trên đường.

Bắc bộ sắp rét đậm, vùng núi khả năng có băng tuyết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 12/2018, không khí lạnh ở phía bắc sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động, cả về cường độ lẫn tần suất. Khoảng 3-5 đợt không khí lạnh và khả năng xảy ra khoảng 2-3 đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, tập trung trong thời kỳ từ ngày 8-10/12 và trong khoảng 11 ngày cuối tháng.

Cụ thể, khoảng ngày 7-8/12 khu vực miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, kết hợp với hội tụ gió các mực trên cao nên xuất hiện mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nhiều khả năng đợt không khí lạnh này sẽ gây rét đậm, rét hại ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ xấp xỉ ngưỡng rét đậm. Nhiệt độ trung bình thời kỳ này trên phạm vi toàn quốc vẫn ở xấp xỉ trên so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc cũng có xu hướng phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ đêm 2/11 đến ngày 5/12, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tại Thủ đô Hà Nội, đêm 2/12 và ngày 3/12, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 29-31 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News