Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 3/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Quang Hải lọt top 15 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018

Với việc giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018 sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 1 tới, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một cầu thủ Việt Nam có tên trong top 15 cầu thủ xuất sắc nhất châu lục của năm.

Danh sách rút gọn của Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc châu Á (Best Footballer in Asia 2018) vừa được cây bút John Duerden của trang Fox Sports Asia tiết lộ dù 4/1 danh sách này mới được công bố.

Theo VTC News, ở khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên có 3 cầu thủ góp mặt vào danh sách rút gọn của giải hưởng này là thủ môn Neil Etheridge (Philippines), tiền vệ Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam). Đây là 3 cầu thủ đến từ 3 đội tuyển sẽ góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2019 và phản ánh đúng những gì diễn ra ở khu vực này.

Quang Hải có một năm chói sáng ở mọi cấp độ. (Ảnh: VTC News)

Thủ thành Neil Etheridge của Philippines được dự đoán sẽ có mặt ở Top 10, bất chấp anh không trở về khoác áo Philippines tại Asian Cup 2019. Trong khi đó, Quang Hải cùng với Chanathip Songkrasin cùng xếp thứ 15 trong cuộc bầu chọn này. (Xem chi tiết)

Hà Nội chi hơn 61 tỷ xén 8 km dải phân cách giữa đường vành đai 3

Sở Giao thông vận tải Hà Nội công bố, từ đêm 1/1 đến sáng 2/1, đơn vị này đã rào chắn để phục vụ thi công xén thảm cỏ dưới gầm cầu cạn, mở rộng đường để góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc trên trục vành đai 3, theo VTC News.

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, cơ quan chức năng dự kiến xén dải phân cách giữa đường vành đai 3 dài hơn 8 km với chi phí khoảng 61 tỷ đồng và hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019.

Dự kiến xén dải phân cách giữa đường vành đai 3 dài hơn 8 km với chi phí khoảng 61 tỷ đồng. (Ảnh: VnExpress)

Theo VnExpress, tuyến đường vành đai 3 dưới thấp từ nút giao Mai Dịch, Phạm Hùng đến nút giao Cầu Dậu (Hà Nội) dài hơn 8 km được đưa vào khai thác khoảng 10 năm nay. Đây là tuyến cửa ngõ huyết mạch phía Tây Nam thủ đô. Hiện mỗi bên đường có ba làn xe, dải phân cách là thảm cỏ rộng gần chục mét. (Xem thêm)

Tài xế ôtô đầu kéo tông hàng loạt xe máy gần cầu Bến Lức đã ra trình diện công an

Khuya 2/1, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An xác nhận, tài xế lái ôtô đầu kéo container tông hàng loạt xe máy vừa ra trình diện công an.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã bỏ xe tại hiện trường rồi bỏ trốn. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, tài xế xe container là Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, trú tại ấp 1, xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An). Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã đóng cửa xe rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 3/1: Bão số mạnh thêm, Trung Bộ đến Nam Bộ mưa lớn kéo dài

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau 230 km về phía Nam Đông Nam, cách Côn Đảo 290 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Tối qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ vẫn rét đậm, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở mức 11-13 độ. Nam Bộ và Trung Bộ khả năng mưa to do ảnh hưởng của bão số 1.

Khu vực Hà Nội dự báo có mưa vài nơi, trời rét đậm. Buổi trưa nhiệt độ cao nhất 17 độ, đêm lạnh 11 độ C.

Ngày 3/1, các tỉnh Nam Bộ lạnh vào sáng sớm và đêm, trời có mưa vừa đến to và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh vì ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nhiệt độ 20-28 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News