Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 29/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Chàng trai làm thuê bật khóc khi chủ quán cháo ở Đô Lương trả lại hơn 200 triệu

Mới đây, một trang MXH ở Nghệ An đăng tải video về chàng trai làm thuê quên hơn 200 triệu ở quán cháo, được chủ quán cháo trả lại khiến cư dân mạng không ngừng truyền tay nhau cùng lời khen: “Hành động đẹp”.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Cụ thể, Tối ngày 27/7, anh áo đỏ đi giao hàng có ghé vào một quán cháo ở chợ Đô Lương thì bỏ quên túi trong đó có hơn 200 triệu, khi về tới Vinh thì mới phát hiện quên.

Anh quay lại để tìm và gần như không còn hi vọng. Nhưng rất may mắn, cô chủ quán tốt bụng đã trả nguyên vẹn hơn 200 triệu cho anh.

Chàng trai bật khóc khi nhận lại được số tiền của mình. (Ảnh cắt clip)

Cầm túi tiền trong tay, cảm giác vỡ òa khiến anh không thể kìm nổi nước mắt. Vừa lau những giọt nước mắt hạnh phúc anh vừa nói lời cảm ơn chị chủ quán ríu rít “Em cảm ơn chị ạ, em mang ơn chị cả đời…”.

Anh nói với chị chủ quán rằng, em cũng là người đi làm thuê lương tháng chỉ được 5 triệu, đây là tiền của công ty… Và thực sự nó không phải là nhỏ. 

Sau khi đoạn video được đăng tải lên MXH, cư dân mạng đều gửi lời khen đến hành động đẹp của cô chủ quán tốt bụng. “Dân Đô Lương thế đó, tình người là trên hết”, “Hành động đẹp, triệu like cho cô chủ quán”…

Lúc xảy ra một vấn đề gì, bạn luôn nghĩ đến người khác trước tiên thì chắc chắn vấn đề đó sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.

Như cô chủ quá cháo cũng vậy, khi cô nghĩ đến việc người mất tiền đang khổ sở, lo lắng chưa biết cách giải quyết thế nào… thì không vị tư cho bản thân, cô chủ quán cháo đã giữ và trả lại nguyên hơn 200 triệu cho chàng trai trẻ. Quả là hành động đẹp!

Trần Thị Minh Anh được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội

Ngày 24/7,UBND thành phố Hải Phòng trao thưởng 500 triệu đồng và bằng khen cho em Trần Thị Minh Anh, lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Trần Phú, vì giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế 2018.

Minh Anh giành huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế 2018 và được thưởng 500 triệu đồng. (Ảnh: Zing)

Điểm số của em xếp thứ 9 trên tổng số 261 thí sinh đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần giúp đoàn Sinh học Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay (3 huy chương vàng, một huy chương bạc).

Cô giáo Kim Thị Hường, người giảng dạy trực tiếp nữ sinh Minh Anh, được thưởng 250 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố thưởng 50 triệu đồng cho ban giám hiệu nhà trường và 100 triệu đồng cho tập thể giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển Sinh học.

Mức thưởng dành cho học sinh đoạt giải Olympic quốc tế của Hải Phòng đang dẫn đầu cả nước.

Sau khi đoạt huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế, Minh Anh được tuyển thẳng vào ĐH Y Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)… Cô đã chọn trường y để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ.

Nước lũ dâng, xe cộ chật vật vượt qua đường ngập ven đô

Chiều 28/7, sau khi thủy điện Hòa Bình tiếp tục xả lũ, tỉnh lộ 421B ngập trở lại sau nhiều ngày người dân được dịp thả sức bơi lội. Các phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn, theo Zing.

Tỉnh lộ 421B thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội) sau mấy ngày nước rút,
Tỉnh lộ 421B thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội) sau mấy ngày nước rút, chiều nay bị ngập trở lại. (Ảnh: Zing)

Hầu hết phương tiện lưu thông trên đường này phải tăng ga vọt qua để tránh nước tràn vào máy. Nhiều người đi xe máy lảo đảo trước những làn sóng nước do ôtô tạo ra.Dự kiến ngày hôm sau, nơi này còn ngập sâu hơn nữa vì hiện tại nước đang dâng lên dần.

Dự giải Đông Nam Á, U16 Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch

ĐT U16 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự giải U16 Đông Nam Á 2018 và mục tiêu của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt là bảo vệ ngôi vô địch.

Để chuẩn bị cho giải U16 Đông Nam Á, HLV Vũ Hồng Việt đã triệu tập 25 cầu thủ vào danh sách tập trung và đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau quá trình rèn luyện và kiểm tra, rà soát lực lượng, HLV Vũ Hồng Việt Nam đã chọn ra 23 gương mặt đạt được phong độ tốt nhất để tham dự đấu trường khu vực.

Trong số này, những cầu thủ tiêu biểu đã từng đăng quang ngôi vô địch U15 Đông Nam Á 2017 tiếp tục đóng vai trò nòng cốt được kỳ vọng sẽ cùng U16 Việt Nam thi đấu khởi sắc tại giải U16 Đông Nam Á sắp tới.

Theo kết quả bốc thăm, U16 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Myanmar, Campuchia, Timor Leste và Philippines. Bảng B gồm có: Thái Lan, Malaysia, Lào, Brunei và Singapore.

Cuối tuần Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn trên diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thông tin về tình hình mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Lực lượng cứu hộ TP Cần Thơ tập huấn ứng phó tình huống mưa lớn gây sạt lở bờ sông. (Ảnh: Nhân Dân)

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, dự báo đêm nay và ngày mai (29/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8/2018. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày 29/7 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa. (Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News