Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 29/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cháy nhiều khu rừng ở miền Trung, đe dọa đường điện quốc gia 500kV

Trong ngày 28/6, sau những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều địa phương ở miền Trung từ Đà Nẵng ra đến Hà Tĩnh có cháy rừng, tuyến đường điện 500kV bị đe dọa.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 26/6 đến nay đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở khắp các huyện như Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Can Lộc…Vụ cháy mới nhất xảy ra tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Tại Đà Nẵng, vào 9h ngày 28/6, lửa bùng phát tại rừng tràm, bạc hà thuộc thôn Đại La (xã Hòa Sơn, Hòa Vang) đe dọa trụ điện 500kV.

Theo VnExpress, ngành điện đã phải cắt điện tại một số khu vực lân cận thuộc quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Hàng trăm lính cứu hoả, bộ đội, kiểm lâm nỗ lực dập lửa, đến 18h đám cháy mới được khống chế.

Cháy rừng dưới chân trụ điện 500kV ở Đà Nẵng khiến những khu vực lân cận bị cắt điện. (Ảnh: Đ.X/VnExpress).

Đến 13 giờ chiều cùng ngày, cháy rừng đã xảy ra ở Thừa Thiên Huế, đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng – Hà Tĩnh lại bị sự cố do đám cháy rừng ở khu vực thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế làm tình hình cấp điện càng khó khăn thêm. Đám cháy rừng xảy ra rất lớn, có thời điểm ngọn lửa bao trùm một đoạn đường dây 500 kV.

Đến 18 giờ ngày 28/6, đám cháy rừng vẫn chưa được khống chế dẫn tới nguy cơ tách đôi hệ thống điện Bắc và Trung – Nam hoàn toàn.

Hàng nghìn người dùng nước, cành cây dập lửa, phát quang đề phòng cháy lan. Đến 21h tối, đám cháy ở Huế được dập tắt.

Tối cùng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng – Hà Tĩnh đã bị sự cố do cháy rừng. Có thời điểm, ngọn lửa bao trùm một đoạn đường dây 500kV qua địa bàn Huế. Do cháy rừng chưa được khống chế dẫn nên hệ thống điện Bắc và Trung – Nam có nguy cơ bị tách đôi.

(xem thêm)

Công Phượng sẽ thi đấu ở châu Âu trong một năm

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cung cấp thêm những thông tin mới liên quan tới vụ chuyển nhượng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng đến châu Âu trong thời gian tới.

Trao đổi với Zing.vn, ông Tấn Anh nói: “Tôi xin thông báo thêm tới người hâm mộ một tin rất vui về Công Phượng. Phượng chắc chắc sẽ đi châu Âu thi đấu trong vòng một năm chứ không phải chỉ thử việc một tháng. Việc Công Phượng chưa đi lúc này không phải là chậm trễ hay trục trặc gì cả, chúng tôi chỉ đang làm mọi thứ theo đúng kế hoạch”.

Công Phượng sẽ sang châu Âu thi đấu một năm chứ không chỉ thử việc một tháng. (Ảnh: Minh Chiến/Zing).

Ông Tấn Anh cho biết do cam kết với phía đối tác, HAGL không được phép tiết lộ hình thức chuyển nhượng và tên CLB Công Phượng sẽ tới. Mọi thứ sẽ chỉ được công khai khi Công Phượng lên đường.

Chuyến đi châu Âu sắp tới sẽ là lần xuất ngoại thứ ba trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ Công Phượng. 

Trước đó, Công Phượng đã chủ động kết thúc hợp đồng với Incheon United hôm 3/6. Hiện cầu thủ này ở Việt Nam và chờ đợi hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để gia nhập câu lạc bộ mới tại châu Âu.

Thời tiết 29/6: Miền Bắc lẫn miền Trung nắng nóng 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (29/6), do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ phổ biến 35 – 38 độ C.

Trung Bộ phổ biến 37 – 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 – 18 giờ.

Cảnh báo: Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần từ ngày mai 30/6; ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng giảm dần từ ngày 1/7.

Miền Bắc lẫn miền Trung nắng nóng 40 độ C. (Ảnh minh họa).

Thời tiết Hà Nội trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt dao động 36-38 độ.

Từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nóng như đổ lửa khi nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nóng với nền nhiệt 35-38 độ, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-92%. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Từ 1/7, Tân Sơn Nhất ngưng phát thanh để xây dựng “sân bay im lặng”

Chiều 28/6, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, từ ngày 1/7, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ ngưng phát thanh tại nhà ga quốc tế nhằm giảm thiểu tiếng ồn và xây dựng một “sân bay im lặng”. Đến tháng 10/2019, sẽ áp dụng tại nhà ga quốc nội, theo Giáo Dục Thời Đại.

Bên trong cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh minh họa)

Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, đây là xu hướng đã và đang được áp dụng tại nhiều sân bay trên quốc tế nhằm mang lại cho hành khách sự thoải mái, dễ chịu, không bị làm phiền bởi những đoạn phát thanh liên tục khi đến sân bay.

Được biết, các sân bay quốc tế lân cận như: Changi (Singapore) và Kuala Lumpur (Malaysia) cũng đã sớm áp dụng hình thức này kể từ cuối năm 2017 và 2018.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

videoinfo__video3.dkn.tv||4d1c57fa6__