Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 28/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Dông lốc kèm mưa đá to bằng trứng gà, gần 1.000 nhà dân các tỉnh phía bắc hư hỏng

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch đông, đêm 26 rạng 27/4 trên địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ… có mưa đá, dông lốc, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, chiều tối 26/4, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông đã xảy ra mưa đá, gió mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa của người dân trên địa bàn các huyện Yên Bình, Văn Chấn và thành phố Yên Bái.

Tại Tuyên Quang, ghi nhận mưa đá có đường kính 0,5-2cm, thậm chí có cả những viên đá đường kính khoảng 4-5cm. (Ảnh từ mạng xã hội)

Đặc biệt, người dân ghi lại có những viên đá to như quả trứng gà, chén uống nước.

Theo thống kê đến 11h ngày 27/4, đã có 1 nhà tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình bị sập đổ hoàn toàn; 378 nhà bị tốc mái từ 30-70%; 169 nhà bị thủng, vỡ mái nhẹ.

Nguyên bác sĩ Hoàng Công Lương lại chuẩn bị hầu tòa

Vụ án liên quan đến nguyên bác sĩ Hoàng Công Lương kéo dài suốt 2 năm chưa có hồi kết. Tại phiên tòa phúc thẩm hình sự tới đây, bị cáo Lương mong được giảm án. (Ảnh: Dân Việt)

Các bị cáo Trần Văn Thắng, Trương Quý Dương, Hoàng Đình Khiếu, Đỗ Anh Tuấn đều bị TAND TP.Hòa Bình xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2, Điều 285, Bộ luật Hình sự 1999. Việc TAND tỉnh Hòa Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm do có kháng cáo của 5 bị cáo trên, bị đơn dân sự Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn, đại diện hợp pháp 9 bị hại.

Theo báo Dân Việt, thời gian mở phiên tòa là 8h ngày 13/5 tại trụ sở TAND tỉnh Hòa Bình. Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Vận. Các thẩm phán là Trần Thị Oanh và Nguyễn Quang Tuấn.

Giá điện lũy kế tăng gần 75%?

Thực tế, mức tăng 8,36% là tỷ lệ bình quân tăng từ 1.720,65 đồng/kwh (giá bình quân cũ) lên 1.864,44 đồng/kwh (giá bình quân mới), mức này nhỉnh hơn mức thấp nhất chỉ 0,03%. Theo cách tính mức giá tăng giữa cũ và mới của EVN, giá điện sau ngày 20/3 chỉ tăng 8,33-8,4% là cao nhất. Trong khi thực chất, với việc phân chia ra 6 bậc để tính giá điện, giá điện tăng giữa bậc này với bậc kế tiếp lại không thấp chút nào. Theo đó, càng dùng nhiều điện, giá điện càng cao đến khó tin.

Cụ thể, với giá điện tăng được chia thành 6 bậc theo chỉ số sử dụng từ kwh 0-50 kwh, từ 51-100 kwh, từ 101-200 kwh, từ 201-300 kwh, từ 301-400 kwh và từ 401 kwh trở lên.

Theo đó, mức giá lần lượt sẽ được tính là 1.678 đồng/kwh, 1.734 đồng/kwh, 2.014 đồng/kwh, 2.536 đồng/kwh, 2.834 đồng/kwh, 2.927 đồng/kwh và 2.461 đồng/kwh. Trong đó, giá điện từ bậc 2 lên bậc 3 cao hơn đến 16,15%, giá điện sinh hoạt từ bậc 3 lên bậc 4 tăng gần 25,92%, từ bậc 4 lên bậc 5 tăng 11,75%….

Có thể thấy, mức tăng giá 8,36% sẽ không quá lớn theo lập luận của Bộ Công thương. Song, mức tăng chênh lệch giữa các bậc rất hiếm được nhà phát điện và cơ quan quản lý đề cập, mới là vấn đề đáng bàn.

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội và TP. HCM mưa rào rải rác cả ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C

Ngày 28/4, Hà Nội và Sài Gòn có nền nhiệt tương tự nhau. Trời nắng gián đoạn bởi mưa rào và dông rải rác cả ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 32-33 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày hôm qua (27/4), nắng nóng xảy ra ở một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ như.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại nên ngày hôm nay (28/4), nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc và trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 01/5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (28/4) trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: