Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 28/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam dự Asian Cup 2019

Tối 27/12, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã đăng tải danh sách chính thức 23 tuyển thủ của 24 đội tuyển dự Asian Cup 2019. 

Đinh Thanh Bình (phải) hết cơ hội dự Asian Cup? (Ảnh: Khả Hoà/Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, trong danh sách 23 tuyển thủ VN, cầu thủ bị loại cuối cùng chính là tiền đạo trẻ Đinh Thanh Bình. Trước đó, HLV Park Hang-seo vẫn để cầu thủ này trong danh sách 24 cầu thủ bay sang Qatar tập huấn chuẩn bị đấu giao hữu với Philippines ngày 31/12. (Xem chi tiết)

Sẽ thay sách giáo khoa từ năm 2020

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức họp báo công bố về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới với việc áp dụng thực hiện chính thức từ năm học 2020-2021 với lớp 1, thay vì năm học 2019-2020 như dự kiến trước đó.

Ông Vũ Đình Chuẩn thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Tuệ Nguyễn)

Tại buổi họp báo, ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Thông tư này nêu rõ về lộ trình áp dụng chương trình mới như sau: Năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. (Xem chi tiết)

Gần 400 viên sỏi lèn chặt trong túi mật người phụ nữ 60 tuổi

Báo VnExpress thông tin, bác sĩ Bệnh viện E, Hà Nội, vừa phẫu thuật nội soi cắt túi mật đang bị ken chặt gần 400 viên sỏi cho bệnh nhân 60 tuổi.

Gần 400 viên sỏi được gắp ra khỏi mật bệnh nhân. (Ảnh: Vietnamnet)

Phó giáo sư Đỗ Trường Sơn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BV E cho biết, túi mật của bệnh nhân chứa khoảng 400 viên sỏi. Trong đó, viên to có đường kính lớn nhất là một cm, như viên bi.

Sau khi cắt túi mật, sức khỏe của bà đã ổn định, ăn uống được, không đau, có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Miền Bắc và miền Trung chuẩn bị bước vào đợt rét kỷ lục trong vòng 10 năm

Thethaovanhoa thông tin, chiều 27/12, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp báo về đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang tiến vào khu vực các tỉnh Bắc Bộ và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đợt rét sắp tới có cường độ mạnh xấp xỉ mức kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây, đồng thời áp thấp nhiệt đới sẽ gây gió giật cấp 10 tại khu vực Bắc Biển Đông từ chiều 29/12.

Đặc biệt, đợt rét cường độ mạnh này sẽ gây gió mạnh, sóng lớn trên hầu khắp các vùng biển. Từ chiều 27/12, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ ngày 29/12, gió mạnh sẽ mở rộng hầu khắp các vùng biển, kết hợp với vùng áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ đi vào khu vực Biển Đông từ chiều ngày 27/12, sẽ gây ra gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở khu vực Bắc Biển Đông, gần phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Rét đậm, rét hại xảy ra tại các vùng miền núi và trung du thuộc các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. (Ảnh minh hoạ)

Trong đợt rét cường độ mạnh này, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội có thể xuống dưới 10 độ C và có mưa vào các ngày 29-30/12. Các ngày tiếp theo nhiệt độ vẫn ở ngưỡng rét đậm, dưới 15 độ C, nhưng lượng mưa sẽ giảm dần.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Sau đợt rét đậm này, thời tiết đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sẽ vẫn còn một số đợt rét ngắn ngày, đồng thời, cũng vẫn xuất hiện những ngày nắng, nền nhiệt trung bình khu vực các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng lên; nền nhiệt khu vực Hà Nội dao động từ khoảng 17-19 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News