Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 28/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

2 học sinh lớp 9 chế tạo máy in 3D siêu rẻ

Công trình nghiên cứu máy in 3D siêu rẻ đã gây ngỡ ngàng cho cả ban tổ chức, giám khảo khi chỉ thực hiện vỏn vẹn trong thời gian 1 tháng 5 ngày. Chủ nhân của sáng kiến này là 2 học sinh lớp 9 Trần Phạm Khánh Duy và Đặng Hoàng Minh Nhật, đến từ Trường THCS Vân Đồn (Quận 4, TP. HCM), theo Người Lao Động.

Theo Trần Phạm Khánh Duy, trên thị trường loại máy này có giá từ 10 triệu đồng trở lên, không phù hợp với điều kiện kinh tế của các trường THCS. Trong khi đó, rất nhiều học sinh thật sự cần những vật mẫu sống động hơn là những hình ảnh đơn điệu trong SGK.

Máy in 3D siêu rẻ của 2 học sinh lớp 9. (Ảnh: NLĐ)

Hiểu được nhu cầu đó, Duy cùng với Nhật nghiên cứu, lắp ráp máy in 3D phục vụ cho việc dạy học ở trường phổ thông. Trong quá trình nghiên cứu, các em phải so sánh tính chất vật lý của các vật liệu để định hướng, chọn lựa các loại vật liệu đúng, vừa tiết kiệm nhưng phải bảo đảm được chất lượng của máy in.

Chiếc máy in 3D hiện đại nhưng siêu rẻ đã được ra đời bằng các loại vật liệu… nhôm và sắt, các loại gối đỡ kim loại và dây gút. Chính vì thế, chiếc máy in 3D khi hoàn thành chỉ có giá 4,5 triệu đồng.

Giá thành rẻ, lại tạo ra được những mẫu vật ưng ý trong giảng dạy, học tập nên nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho công trình là “Công cụ cho những ước mơ”.

Phó Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về vụ xử phạt 90 triệu đồng đối với trường hợp đổi 100 USD ở tiệm vàng tại TP. Cần Thơ, theo báo VTC News.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý của việc UBND thành phố Cần Thơ phạt người đổi 100 USD ở tiệm vàng và có kiến nghị cần thiết, phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10.

Phó Thủ tướng chỉ đạo về vụ việc phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD. (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 4/9, UBND TP. Cần Thơ đã có quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vì đã đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực) ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Ông Rê cũng bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được. Nguyên nhân bị phạt 90 triệu đồng vì ông Rê đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ.

Lựu Trung Quốc ‘3 trái 10.000’ bán đầy đường Sài Gòn

Mấy ngày nay dọc các con đường Sài Gòn và chợ truyền thống, trái lựu được chất đống bán với giá rẻ, theo VnExpress.

Anh Hoàng, chủ xe đẩy trên đường Nguyễn Oanh (Gò Vấp) hồ hởi giới thiệu lựu Phan Rang, ăn ngọt, thơm. Anh cho biết, mỗi ngày bán 60 – 70kg.

“Hàng này bao ngọt, năm nay được mùa, về nhiều nên mới có giá rẻ. Những trái nhỏ có giá 10.000 đồng 3 trái, còn lớn hơn chút thì 35.000 đồng một kg. Năm nay giá rẻ bằng nửa năm ngoái nên hàng bán đắt khách”, anh Hoàng nói.

Lựu Trung Quốc bán đầy đường Việt Nam. (Ảnh: Thi Hà).

Trong khi các chủ xe đẩy đều cho biết lựu giá rẻ trên là hàng Việt thì chị Hoa, chủ sạp trái cây trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết, hiện lựu Trung Quốc vào mùa, hàng về ồ ạt nên giá rẻ. Do các xe đẩy chọn hàng loại 2 nên bán giá thấp, còn cửa hàng chị chọn mua loại một nên giá 40.000 đồng một kg.

“Năm nay lựu Trung Quốc về nhiều hơn so với mọi năm. Giá cả sản phẩm này cũng giảm một nửa so với năm ngoái. Các trái lựu đổ về Việt Nam năm nay đủ mọi kích cỡ từ loại 6 trái một kg cho tới 2 trái một kg, đều có hàng”, chị Hoa nói.

Trao đổi với VnExpress, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, lựu nhập về chợ đầu mối bắt đầu từ đầu tháng 7 đến nay. Hàng xuất xứ Trung Quốc chứ không hề có sản phẩm Việt Nam.

Tháng 10 là lúc lựu Trung Quốc vào chính vụ nên giá rẻ. Mỗi ngày hàng về chợ trung bình 65 tấn.

Sập tường nhà phố cổ cạnh hồ Gươm, nhiều người bỏ chạy

Một mảng tường lớn của một căn nhà gần hồ Gươm (Hà Nội) bất ngờ đổ sập khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h15 chiều 27/10 tại số 32 Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), theo báo Vietnamnet.

Ngôi nhà sập nằm trên đường Lê Thái Tổ, thời điểm đang tổ chức phố đi bộ khiến nhiều người dân hoảng loạn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã tới hiện trường.

15h30, các chiến sĩ cứu nạn đang đào bới bên trong hiện trường ngôi nhà sập. 

Tại hiện trường, gạch từ căn nhà đổ vỡ đè lên phần tường rào bao quanh công trường bên cạnh, đồng thời làm hư hại mái tôn của 1 cửa hàng phía trước, gây đổ vỡ tài sản của 1 quán trà đá. 

Nhiều nhân chứng kể, bức tường khoảng 10m bất ngờ đổ ập xuống vỉa hè. Đoạn tường quây tạm từ tôn nên không gây nguy hiểm. Trước đó, sáng cùng ngày người dân đã ghi nhận tình trạng tường ngõ bị nứt, nền nhà xô lệch, trồi lên, theo báo Zing. 

Ngôi nhà bị sập nằm cạnh công trường đang thi công. Người dân cho biết trước đó có thấy máy xúc đào móng vào sát vị trí tường nhà khiến cả con ngõ rung chuyển. Khi vách tường nứt đổ, toàn bộ tầng nhà bên trên cũng sập xuống. Thời điểm đó có nhiều người ở trong ngõ nhưng đã may mắn chạy kịp ra ngoài.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường. (Nguồn: Vietnamnet):

3 xe cứu hỏa được huy động

Khung cảnh hiện trường vụ sập  

Rất may không có ai bị thương nhưng nhiều người đi đường một phen bị hoảng hồn.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News