Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 27/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Người đại diện chính thức lên tiếng trước tin đồn HLV Park Hang-seo sắp rời tuyển Việt Nam

Trong những ngày gần đây, giới truyền thông Hàn Quốc đã đồn đoán về việc 5 đội bóng K.League gồm có Busan I-park, Daejeon Citizen, Gwangju FC, Jeju United và Incheon United đang muốn mời HLV Park Hang-seo về làm việc. 

Tuy nhiên, trong một phát biểu mới đây trên trang Spotvnews, ông Lee Dong-Jun, người đại diện của HLV Park Hang-seo đã nói ngắn gọn: “Điều đó quả vô lý, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào. HLV Park Hang-seo sẽ ở lại Việt Nam”.

HLV Hàn Quốc trong một buổi tập luyện của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Sport5)

Trước đó, trong một bài phỏng vấn khi trở về Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo cũng đã khẳng định cam kết tương lai tại Việt Nam: “Nhiều người đã khuyên tôi nên dừng lại sau khi đưa Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, tôi nghĩ bản thân phải giữ lời hứa với người dân Việt Nam bằng việc hoàn thành hợp đồng sẽ đáo hạn vào năm sau. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc”.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang tích cực chuẩn bị cho Asian Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Hôm nay (27/12), vào lúc 9h, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu trận giao hữu với Philippines. 

Đà Nẵng bắn pháo hoa 14 phút dịp Tết dương lịch

Ngày 26/12, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, nhân dịp năm mới 2018 và chào mừng kỷ niệm 21 năm thành phố trực thuộc TƯ, TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa trên sà lan neo trên sông Hàn, đoạn gần bờ đông, phía bắc cầu Rồng. Thời gian bắn bắt đầu từ 21h ngày 31/12 và kéo dài trong 14 phút.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó GĐ Sở VH&TT TP. Đà Nẵng thông tin về chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới 2018. (Ảnh: VOV)

Sẽ có hơn 1.000 quả pháo tầm cao và gần 340 thùng pháo tầm thấp, với hiệu ứng đặc biệt, được bắn kết hợp cùng âm nhạc. Kinh phí cho “bữa tiệc” pháo hoa mừng năm mới được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Xử phạt hành chính nữ giáo viên đưa ma túy đến tiệc sinh nhật

Ngày 26/12, VKSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn lệnh tạm giữ 3 người trong buổi tiệc liên hoan trong quán karaoke có chất ma túy, gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (31 tuổi, trú TP. Hà Tĩnh), Phan Văn Quỳnh (28 tuổi) và Biện Thị Lý (36 tuổi, cùng trú thị trấn Hương Khê) để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ việc, 10 người khác bị xử phạt hành chính, trong đó có 4 cán bộ làm việc tại các cơ quan của Nhà nước gồm:

  1. Ông Tô Hữu Tài (39 tuổi, Phó giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Khê);
  2. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên (36 tuổi, kế toán trường mầm non Phúc Trạch);
  3. Bà Trần Thị Thúy Hằng (36 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Hương Trà);
  4. Ông Phạm Đức Cường (44 tuổi, cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê).

6 người còn lại bị phạt hành chính ở độ tuổi 24-31, đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong bữa tiệc sinh nhật trên, công an xác định nữ giáo viên Trần Thị Thúy Hằng đưa 10 viên ma túy vào phòng hát để sử dụng cùng nhóm người. Song người phụ nữ này đến nay không bị tạm giữ để điều tra mà chỉ bị phạt hành chính.

Tết dương lịch: Nhiệt độ Sa Pa giảm sâu, mưa rét trong 3 ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài vắt qua kỳ nghỉ Tết dương lịch và bốn ngày đầu tháng 1/2019. Các tỉnh vùng núi Bắc bộ xảy ra rét hại, khả năng có mưa tuyết và băng giá. Khu vực Trung bộ sẽ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Nếu có tuyết ở vùng núi cao thì đây sẽ là cơ hội cho các phượt thủ xứ nhiệt đới trải nghiệm hình thái khí hậu ôn đới. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 28/12/2018 đến 3-4/1/2019, thấp nhất ở đồng bằng chỉ 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ C. Trong đó đêm thứ Bảy, Chủ nhật (29-30/12) rét nhất, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) xuống 0 độ, cao nhất chỉ 8 độ C; Hà Nội 9-14 độ.

Theo cơ quan khí tượng, tháng 1/2019 miền Bắc dự kiến đón 4-6 đợt không khí lạnh, trong đó có nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News