Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 27/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

Hà Nội phê duyệt dự án làm đường Hoàng Cầu – Voi Phục hơn 3,1 tỷ đồng mỗi mét

VnExpress đưa tin, UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự án xây dựng đường Vành đai 1 thành phố Hà Nội, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục (giai đoạn 1).

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến hơn 7.210 tỷ đồng, được thực hiện trong từ 2018 đến 2020, thấp hơn dự toán ban đầu gần 600 tỷ.

Đoạn đường Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài 2.274 m, mặt cắt ngang 50 m (bao gồm hai cầu vượt trực thông theo hướng vành đai 1 tại các nút Giảng Võ – Láng Hạ và nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh). Điểm đầu giao với đường Cát Linh – La Thành – Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục.

Dự án cũng gồm hạng mục chiếu sáng, cây xanh, thoát nước…, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường. Các ngõ ngang sẽ mở theo quy hoạch năm 1999 tại vị trí ngõ 879 Đê La Thành (dốc Bệnh viện Nhi Trung ương) và đường vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

ha noi phe duyet du an duong hoang cau voi phuc hon 31 ty dong moi met
Hướng tuyến của đoạn đường Hoàng Cầu – Voi Phục chạy song song với đường Đê La Thành. (Ảnh: VnExpress)

Theo Vietnamnet, tổng chi phí xây dựng đoạn đường là gần 628 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 5.800 tỷ đồng, tiền từ nguồn ngân sách thành phố.

Tính toán ban đầu, bình quân chi phí làm một mét dài tuyến đường Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục tới hơn 3,1 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần chi phí làm đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa (hơn 1,1 tỷ đồng/m) và xấp xỉ 2 lần tuyến Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu (1,4 tỷ đồng/m), đường Nguyễn Văn Huyên (gần 1,8 tỷ đồng/m).

Bắt đối tượng rút trộm tiền của hàng loạt khách hàng Vietinbank

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 26/10, đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho biết, cơ quan công an đã bắt được đối tượng liên quan đến vụ hàng loạt khách hàng sử dụng ATM của ngân hàng này bị rút trộm tiền.

Hàng loạt khách hàng Vietinbank mất tiền trong tài khoản. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 20/10, nhiều khách hàng ở Ninh Bình sử dụng tài khoản thẻ ATM của Vietinbank ngỡ ngàng vì không giao dịch nhưng nhận được tin nhắn báo số tiền trong tài khoản bị rút. Sự việc sau đó được các nạn nhân trình báo tới cơ quan công an.

Được biết, các giao dịch đều diễn ra từ khoảng 18h đến 19h ngày 20/10. Thông báo đầu tiên các khách hàng này nhận được là số tiền từ vài trăm ngàn đồng đến 5 triệu đồng/lần giao dịch cho tới khi hết tiền sạch tiền trong tài khoản.

Chị Nga, một chủ thẻ ATM cho biết, toàn bộ số tiền 19 triệu đồng trong tài khoản của chị đã bị rút hết trong chiều tối 20/10.

Theo đó khoảng 18h40 cùng ngày, chị nhận được tin nhắn thông báo về số dư trong tài khoản, tiếp đó các tin nhắn giao dịch rút tiền, với tổng cộng 4 lần rút trong đó có 3 lần rút 5 triệu và một lần rút 4 triệu.

Sau khi phát hiện, chị Nga đã gọi điện lên tổng đài Vietinbank để thông báo sự việc. Chị Nga được Vietinbank hướng dẫn đến chi nhánh tại Ninh Bình kê khai số tiền bị mất và các thông tin liện quan. “Đại diện Vietinbank chi nhánh tại Ninh Bình cho biết họ sẽ phối hợp với công an để sớm tìm ra và giải quyết sớm”, chị Nga nói.

Liên quan đến thông tin trên, ông Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc – Giám đốc Khối bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết: Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt một đối tượng liên quan. Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai nhận sử dụng thiết bị đánh cắp tài khoản, mật khẩu của nhiều chủ thẻ tại một cây ATM trên địa bàn thành phố Ninh Bình, sau đó lên thành phố Lào Cai rút tiền.

VietinBank đã làm việc với các khách hàng liên quan đến vụ việc và đạt được sự đồng thuận về hướng giải quyết với từng trường hợp cụ thể.

Phía ngân hàng khuyến cáo, để đảm bảo giao dịch an toàn, khách hàng cần quan sát kỹ cây ATM trước khi thực hiện giao dịch. Nếu khe cắm thẻ, bàn phím lỏng lẻo hay xuất hiện các điểm nhô ra bất thường, một lỗ nhỏ hoặc một miếng băng dính dán ở đâu đó thì rất có thể đây là dấu hiệu của thiết bị đánh cắp dữ liệu, mật khẩu cá nhân…

Miền Bắc chuyển lạnh, có nơi thấp nhất 18 độ

Ngày mai miền Bắc chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất có nơi chỉ 18. (Ảnh: Zing)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (27/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ gây ra mưa rào và giông cho các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Ngày hôm nay (27/10), các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ.

Cảnh báo mưa lớn, giông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Năm 2020, dân số Hà Nội chạm mốc ước tính cho năm… 2050

Báo cáo kết quả giám sát thực hiện luật Thủ đô, UB Pháp luật của Quốc hội cho biết, đến năm 2020, dân số Hà Nội sẽ đạt gần 10,5 triệu người, gần bằng mức dự báo đến năm 2050 đưa ra trước đó. Mức tăng dân số trung bình 3%/năm vượt quá xa so với dự kiến, theo báo Dân Trí.

Hà Nội đang đối mặt với rất nhiều vấn đề xã hội do việc tăng dân số vượt quá mức dự tính. (Ảnh: Dân Trí)

Kết quả giám sát cho thấy quy mô dân số tăng quá nhanh, vượt xa dự kiến trong Quy hoạch chung xây dựng thủ đô.

Báo cáo nêu rõ, mặc dù quy hoạch chung xây dựng thủ đô đặt mục tiêu đến năm 2020 dân số tăng khoảng 7,3-7,9 triệu người nhưng đến năm 2017, theo báo cáo của Chính phủ, dân số Hà Nội đã trên 9,6 triệu người (lớn hơn dân số dự báo đến năm 2030).

Với tốc độ tăng trung bình 3%/năm thì đến năm 2020 dân số ước tính sẽ xấp xỉ 10,5 triệu người (gần bằng dân số dự báo đến năm 2050), vượt quá xa so với dự kiến.

UB Pháp luật cho rằng, điều này cho thấy việc quản lý dân cư với quy mô dân số theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô chưa bám sát được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Cơ quan giám sát đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý và trình cấp có thẩm quyền để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật Thủ đô; trách nhiệm trong việc chậm thực hiện các quy định về di dời các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, cơ sở giáo dục trong khu vực nội thành Hà Nội ra ngoại thành; trách nhiệm trong công tác lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết với thời hạn hoàn thành chậm nhất là tháng 3/2019.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News