Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/8 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nhiều cổ động viên Việt Nam đổ sang Indonesia xem bóng đá

Sau chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Bahrain, người hâm mộ bắt đầu tìm cách sang Indonesia để cổ vũ đội bóng trong trận tứ kết, theo VnExpress.

Các trang đặt vé máy bay qua mạng đang có giá vé khá cao, gần 20 triệu đồng và phải bay quá cảnh tại Bangkok hoặc Malaysia.

Sáng 25/8, anh Thắng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và hai người bạn cũng quyết định đặt tour đi Indonesia cổ vũ bóng đá. Cách đây vài hôm, anh và nhóm bạn đã xuống đường hò hét, ăn mừng chiến thắng. Anh cho hay, rất tự hào khi đội tuyển Việt Nam là đội bóng đại diện cho Đông Nam Á lọt vào vòng trong của đấu trường châu lục. 

Đề cập chi phí đến Indonesia, anh Thắng ước tính sẽ bỏ ra khoảng 20 triệu đồng và cho rằng “không phải là quá lớn, cái chính là cảm giác được đứng cổ vũ cho đội tuyển tại sân vận động rất khác so với trước màn hình tivi”. 

Cổ động viên Việt Nam trên sân Patriot Candrabhaga. (Ảnh: VnExpress).

Không chỉ cá nhân tự tìm cách sang Indonesia, một số doanh nghiệp cũng tổ chức đoàn đi thời điểm này. Ông Trần Song Hải, Phó chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam, cho biết công ty của ông đã tài trợ 50% chi phí tour cho nhân viên đi Indonesia. Ông cũng trực tiếp đến sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển. 

Theo ông Trần Song Hải, khi Việt Nam đá với Bahrain đã có gần 200 cổ động viên Việt Nam trên khán đài, một nửa từ Việt Nam sang, còn lại là những người đang làm việc, học tập ở Indonesia. Với kế hoạch tăng chuyến của Vietnam Airlines, dự kiến sẽ có hơn 1.200 cổ động viên trong nước sang Indonesia cổ vũ đội tuyển vào ngày 27/8 tới, chưa kể nhiều người bay từ hãng hàng không khác. Hội cổ động viên Việt Nam đã mang 2 cờ đại kích thước 120 m2 và 200 m2 để cổ động trên khán đài. 

“Tôi không đặt nặng việc thắng hay thua của đội tuyến vì bóng đá luôn có nhiều bất ngờ. Khi đội tuyển bị ép sân thì người hâm mộ thường im lặng vì lo lắng, song chúng ta nên cổ động mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tinh thần đội nhà”, ông Trần Song Hải nói.

Theo lãnh đạo Hội cổ động viên Việt Nam, phía Indonesia đã dành cho cổ động viên Việt Nam khoảng 1.500 vé vào cửa nên mọi người không lo thiếu vé. Tuy nhiên, ông lưu ý các cổ động viên Việt khi đến Indonesia cần tuân thủ các quy định của nước sở tại, không mang pháo sáng vào sân, nên ở gần sân vận động thay vì ở thành phố Jakarta để tránh kẹt xe…

Hiện chỉ có Vietnam Airlines bay thẳng từ Hà Nội đến Jakarta trong ngày 27/8, còn đa số các hãng nước ngoài khác phải bay trung chuyển qua Thái Lan, Malaysia, Singapore nên giá vé máy bay của các hãng này có thể còn cao hơn. 

Để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, Vietnam Airlines tổ chức 2 chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Jakarta, dự kiến khởi hành lúc 9h50 ngày 27/8 với thời gian bay hơn 4 giờ; chuyến bay quay về Hà Nội khởi hành lúc 00h20 (giờ địa phương) ngày 28/8, dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 4h50.

Chuyến bay tăng cường từ TP HCM đi Jakarta dự kiến khởi hành lúc 11h20 ngày 27/8 và quay về TP HCM lúc 00h30 (giờ địa phương) ngày 28/8.

Chính thức thông xe cao tốc Hạ Long – Hải Phòng từ ngày 1/9

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã chấp thuận thông xe tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng vào ngày 1/9 tới đây.

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng trước ngày thông xe Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng khi hoàn thành sẽ rút ngắn đường từ thành phố lớn của Quảng Ninh đi Hà Nội từ 180 km còn 130 km, thời gian đi ôtô giảm từ 3,5 giờ xuống còn 1,5 giờ, theo Zing.

Sáng 24/8, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra và họp xem xét chấp thuận thông xe tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng gồm dự án đường cao tốc nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng và dự án cầu Bạch Đằng.

Theo đó, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã thống nhất với ý kiến các thành viên Hội đồng về chất lượng, thiết kế của công trình, đủ điều kiện để thông xe tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng trong ngày 1/9/2018.

Khởi công từ ngày 13/9/2014 tại vị trí đầu tuyến thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long (Quảng Ninh), dự án cao tốc Hạ Long – Hải Phòngđang được thi công những hạng mục cuối cùng.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải và Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, đến nay cả hai dự án đường cao tốc nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng và dự án cầu Bạch Đằng đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục xây lắp chính.

Đây là dự án tiêu biểu, mở đầu cho giai đoạn phát triển hạ tầng giao thông mới của Hải Phòng và Quảng Ninh sau này với tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách lên đến trên 30.000 tỷ đồng như cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và thời gian tới là cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

 

Cao tốc này được chia làm hai dự án thành phần, gồm đường cao tốc và cầu Bạch Đằng, trong đó dự án cầu, đường dẫn và nút giao cuối tuyến được đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn hơn 7.270 tỷ đồng.

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng dài 24,6 km, rộng 25 m, được thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa 100 km/h. Công trình cũng rút ngắn quãng đường từ TP Hạ Long (Quảng Ninh) đi Hà Nội từ 180 km hiện nay xuống còn 130 km, thời gian đi ôtô giảm từ 3,5 giờ xuống còn 1,5 giờ.

Chiều dài quãng đường từ Hải Phòng đi Hạ Long giảm 2/3 (từ 75 km còn 25 km).  

Ngoài ra, việc sớm đưa vào khai thác tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long cũng góp phần giảm lưu lượng xe trên quốc lộ 10 và quốc lộ 18A.  

Dự báo thời tiết 26/8: Hà Nội nắng nóng thêm 3 ngày nữa

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên khu vực tỉnh Bắc Kạn đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa 2 giờ vừa qua tại xã Thuần Mang (Ngân Sơn): 34mm, Bằng Vân (Ngân Sơn): 14mm, Đôn Phong (Bạch Thông): 12mm, Yến Dương (Ba Bể): 4mm, Bộc Bố (Pác Nậm): 7mm…

Trong 1-3h tới khu vực nói trên có thể mưa với lượng từ 5-15mm. Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại tỉnh Bắc Kạn, đặc biệt là các huyện Ngân Sơn, Bạch Thông…

khu vực tỉnh Lai Châu và Hòa Bình đang có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa 2 giờ vừa qua tại Than Uyên 35mm, Kim Tiến 73,6mm, Đồng Bảng 54,4mm, Cao Sơn 49,4mm…

Trong 1-3h tới khu vực nói trên có thể mưa với lượng từ 20-40mm. Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các huyện Than Uyên (Lai Châu), Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu (Hòa Bình).

Hà Nội tiếp tục nắng nóng trong 3 ngày tới. (Ảnh minh họa)

Hôm nay, không chỉ có miền Bắc mà các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động từ 34-35 độ C, ban ngày tiếp tục có nắng nóng, đến chiều tối vài nơi có mưa rào và dông.

Đi vào Đà Nẵng – Bình Thuận, ngày trời nắng 32 35 độ, có nơi trên 36 độ C. Chiều tối và đêm chuyển mưa rào và dông.

Khu vực Tây Nguyên khí hậu tiếp tục mát mẻ với mức thấp nhất là 21 độ C, cao nhất cũng không vượt quá 31 độ C, có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ thấp hơn so với các tỉnh miền Bắc 2 độ, duy trì mức 33 độ C, tuy nhiên vẫn có hiện tượng mưa rào và dông ở khu vực này.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–


Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News