Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bảo mẫu bạo hành trẻ ở Sài Gòn khóc nức nở khi nói lời sau cùng

Sáng 25/7, TAND quận 12 (TP. HCM) xét xử Phạm Thị Mỹ Linh và 2 người khác về tội Hành hạ người khác, theo VnExpress.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: VnExpress)

Trong lời nói sau cùng trước tòa, bà Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở Mầm Xanh khóc nức nở, liên tục thành khẩn xin lỗi các cháu và phụ huynh, mong được xã hội tha thứ cho hành động thiếu kiềm chế của bản thân.

 “Thưa HĐXX, đôi khi trong cuộc sống và công việc có những áp lực khiến bị cáo mất tự chủ, gây ra hành động ảnh hưởng đến các trẻ”. Bà này quay mặt về các phụ huynh: “Cho bị cáo được nói ngàn lời xin lỗi. Bị cáo chỉ muốn dạy các cháu những bài hát, bài thơ hay để cho cha mẹ vui”, bà Linh khóc khi nói lời sau cùng:. 

Chủ cơ sở Mầm Xanh cũng nói rằng, trong những ngày tháng bị tạm giam đã cảm thấy rất nhục nhã, đau đớn, trước tội lỗi của mình. “Mong xã hội và gia đình có cái nhìn bao dung, độ lượng cho bị cáo”, bà Linh nấc nghẹn.

Tương tự, Đào và Huỳnh cũng lần lượt gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và mong HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng.

Người dân theo dõi phiên tòa qua màn hình. (Ảnh: Vũ Đoan)

Sau khi nghị án, HĐXX xác định: “Các bị cáo tàn ác với trẻ, hành hạ nhiều bé trong thời gian dài. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến nhân phẩm và sức khoẻ của các cháu khiến dư luận bức xúc, làm xấu hình ảnh nhà giáo và chính sách bảo vệ trẻ em của Nhà nước”.

Linh có vai trò chủ mưu nên phải chịu mức án cao nhất. Đào được hưởng tình tiết giảm nhẹ là gây án khi đang mang thai, còn Huỳnh chưa đủ tuổi thành niên. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Linh 3 năm tù. Huỳnh và Đào được hưởng án treo, lần lượt là 1 năm 6 tháng và 2 năm. 

Đám cháy dữ dội thiêu trụi chợ Gạo ở TP Hưng Yên

Khoảng 20h30 tối 25/7, tại chợ Gạo (phường An Tảo, TP. Hưng Yên) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến nhiều người bỏ chạy, theo Vietnamnet.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Người dân chứng kiến vụ cháy kể lại: “Tôi đi qua khu chợ khoảng 20h45 thì thấy đám cháy bùng lên dữ dội và có 1-2 xe cứu hỏa có mặt dập lửa. Đến hiện tại đám cháy vẫn chưa được khống chế, lực lượng chức năng đang ngăn không cho đám lửa lan rộng”.

Theo người dân, đám cháy bắt đầu từ nhà máy nhựa rồi nhanh chóng lan sang chợ Gạo.

Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế, một số tiểu thương nhanh chóng vận chuyển hàng hóa ra khỏi chợ.

Lực lượng chức năng đang khống chế ngọn lửa bùng phát dữ dội tại chợ Gạo
Lực lượng chức năng đang khống chế ngọn lửa bùng phát dữ dội tại chợ Gạo.
Đang cháy dữ dội chợ Gạo ở TP Hưng Yên - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Trần Công Quyền – Trưởng phòng Cảnh sát PCC, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngọn đã lửa cùng khói đen bùng lên từ khu vực của nhà máy nhựa Hưng Yên ở phường An Tảo, sau đó có dấu hiệu lan sang khu vực chợ Gạo ở gần đó.

Cảnh sát PCCC Hưng Yên đã huy động lực lượng cùng nhiều xe nước đến hiện trường. Đến 21h30, các lực lượng vẫn đang tập trung chữa cháy.

Ảnh: Đinh Tuấn

Thời tiết ngày 26/7: Miền Bắc mưa dông diện rộng

Ngày 26/7, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa lớn. Sau đó, mưa lớn có khả năng mở rộng và kéo dài đến tháng 8.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!
———–—

Đại Kỷ Nguyên News