Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Báo chí Đông Nam Á quan tâm đến hợp đồng của HLV Park Hang-seo

Truyền thông hai nước Thái Lan và Indonesia đưa tin về việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Trên trang Liputan6, cây bút Aning Jati có bài viết với tiêu đề “Gặt hái được nhiều thành công, đội tuyển Việt Nam muốn gia hạn hợp đồng với thầy Park”.

Theo tờ báo của Indonesia, kể từ khi đặt chân đến Việt Nam, ông Park Hang-seo đã thể hiện được “ma thuật” của mình bằng cách đưa đội tuyển quốc gia nước này trở thành vua bóng đá ở Đông Nam Á, thậm chí bắt đầu khẳng định được dấu ấn ở đẳng cấp châu lục.

Thầy Park và đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. (Ảnh: Thuận Thắng/Zing)

Gần đây nhất, ông Park đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam bước lên bậc 96 trên bảng xếp hạng FIFA tính đến ngày 14/6/2019, là thứ hạng tốt nhất bóng đá Việt Nam có được trong 20 năm qua.

Theo Bola, nếu hợp đồng giữa VFF và ông Park sớm hoàn thành, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có thể tập trung chuẩn bị cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cũng đưa tin về mức lương mới 100.000 USD theo yêu cầu từ phía đại diện của ông Park, trang SMM Sport của Thái Lan cho rằng đây là con số quá lớn, đang khiến VFF phải suy nghĩ kỹ lưỡng và không loại trừ khả năng đàm phán hợp đồng mới giữa đôi bên không thành công.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, cơ quan quản lý bóng đá của Việt Nam có thể cần tìm một HLV trưởng mới.

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam nhận xét rằng ông Park xứng đáng được VFF trả mức lương cao như vậy sau màn trình diễn thành công của các đội tuyển trong thời gian qua.

Thời tiết 26/6: Chỉ số tia UV ở Hà Nội, Đà Nẵng ở mức nguy hại cao

Hôm nay (26/6), khu vực Hà Nội trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, chỉ số UV ở mức gây hại cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên hôm nay (26/6) nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cảnh báo tia cực tím gây hại cao ở Hà Nội. (Ảnh minh họa).

Chỉ số tia UV ở Hà Nội, Đà Nẵng có giá trị từ 7-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Trong khi khu vực Bắc Bộ nắng nóng trở lại thì khu vực Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đáng lưu ý, nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ được dự báo còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong đợt nắng nóng này, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và khu vực ven biển Trung Bộ là những nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất.

(Xem thêm)

Nước chảy xiết sau mưa, đường phố ở Đông Sài Gòn ngập nặng

Trận mưa lớn nhiều giờ ở phía đông Sài Gòn vào giờ tan tầm khiến nhiều nơi ngập nặng, người dân vất vả lội nước về nhà.

Chiều 25/6, các quận ở khu vực phía đông Sài Gòn như Thủ Đức, quận 9… xuất hiện mưa lớn kéo dài gần 2 giờ khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu, theo Vietnamnet.

Đường Phạm Văn Đồng ngập nặng sau cơn mưa lớn. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo đó, ngập nặng nhất là khu vực quận Thủ Đức, các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, Võ Vân Ngân, Kha Vạn Cân… ngập sâu hơn nửa mét khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải bì bõm lội để đẩy xe.

Người dân vất vả vượt qua đoạn ngập trên đường Tô Ngọc Vân. (Ảnh: VnExpress)

Trong đó, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, quận Thủ Đức, đường Phạm Văn Đồng,… mưa với lưu lượng lớn khiến nước không kịp thoát chảy cuồn cuộn trên đường.

Theo Tiền Phong đưa tin, do ảnh hưởng của ngập nước khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn nhiều giờ liền. Đến tối cùng ngày khi giờ tan tầm thì tình hình giao thông càng phức tạp hơn. Kẹt xe kéo dài.

Lái thuyền bỏ lại 470.000 đô la Mỹ khi bị công an kiểm tra để chạy thoát thân

Ngày 25/6, Báo Pháp Luật đưa tin, lực lượng chức năng liên ngành tỉnh An Giang vừa xử lý vụ vụ vận chuyển 470.000 đô la Mỹ từ Campuchia về Việt Nam.

470.000 đô la Mỹ bị bỏ lại tại hiện trường. (Ảnh: Báo Pháp Luật).

Theo đó, vào khoảng 9h20, ngày 24/6, Tổ công tác phát hiện 1 thuyền máy nhỏ chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện khả nghi nêu yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra.

Lúc này thuyền máy đang ở khu vực rạch Trắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, cách Mốc Quốc giới 264 về phía Việt Nam khoảng 100 m), theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Tuy nhiên, khi bị gọi lại để kiểm tra, nhóm đối tượng cho phương tiện cặp vào bờ rồi lên bờ bỏ chạy về phía biên giới Campuchia.

Trên bờ, lực lượng chức năng phát hiện một bọc nilon bên trong có chứa 47 cọc tiền đô la Mỹ, mỗi cọc gồm 100 tờ, mệnh giá 100 đô la Mỹ. Tổng cộng tang vật là 470.000 đô la Mỹ (chưa xác định thật, giả).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác định chủ sở hữu để xử lý theo quy định.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

videoinfo__video3.dkn.tv||0eac29302__