Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

TP. HCM thông báo: Tất cả học sinh nghỉ học ngày 26/11

Trong bản tin tối ngày 25/11 báo Tuổi Trẻ thông tin, vào 20h20 Sở GD&ĐT TP. HCM đã phát đi thông báo: Học sinh tất cả các cấp học, bậc học trên địa bàn TP sẽ được nghỉ học cả sáng và chiều ngày 26/11.

Công văn khẩn do Sở GD&ĐT TP. HCM vừa phát ra lúc 20h ngày 25/11. (Ảnh: Dân Trí)

Nguyên nhân là do nhiều khu vực trên địa bàn TP đã bị ngập sâu, học sinh sẽ gặp khó khăn trên đường đến trường trong ngày 26/11. (Xem chi tiết)

Việt Nam sẽ gặp Philippines ở bán kết AFF Cup 2018

Bản tin tối ngày 25/11 báo Thể thao Văn hoá cho biết, Đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào Bán kết với tư cách nhất bảng A. Chiếc vé còn lại thuộc về Malaysia, đội đứng nhì bảng.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng dễ đội tuyển Campuchia với tỷ số 3-0 ở lượt trận cuối bảng A – AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 24/11. (Ảnh: tapchicongthuong)

Malaysia đã đoạt chiếc vé còn lại sau khi thắng 3-0 trước Myanmar ở trận đấu cuối vòng bảng. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã giành 9 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận thua ở vòng bảng.

Trong khi đó ở bảng B, hai đội bóng giành vé vào Bán kết là Thái Lan và Philippines. Ở trận đấu cuối vòng bảng, Thái Lan đã đánh bại Singapore 3-0 để đoạt vé đi tiếp với tư cách nhất bảng (10 điểm). Như vậy ở bán kết AFF Cup 2018, Thái Lan sẽ gặp Malaysia, Philippines gặp tuyển Việt Nam.

Thái Lan giành vé vào Bán kết AFF Cup 2018 với tư cách nhất bảng B. Đối thủ tiếp theo của họ là Malaysia. (Ảnh: thethaovanhoa)

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ đá trận lượt đi trên sân của Philippines vào ngày 2/12 và đá trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 6/12, báo VTC News đưa tin. (Xem chi tiết)

Mưa lớn ở Sài Gòn gây tắc nghẽn không lưu, máy bay phải lượn nhiều vòng

Theo Báo Tuổi Trẻ, do ảnh hưởng của bão số 9, đến tối 25/11, các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất của Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific đã đồng loạt thông báo trễ giờ bay vì thời tiết xấu. 

Hành khách vật vờ chờ tới giờ bay ở sân bay Phú Bài tối ngày 25/11. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Các chuyến bay bay đến TP. HCM cũng chậm khởi hành, thậm chí nhiều máy bay phải bay liên tục vòng vòng mới đáp xuống được sân bay Tân Sơn Nhất hoặc đáp xuống sân bay khác. 

Máy bay từ nước ngoài về TP. HCM cũng phải lượn nhiều vòng để chờ hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể theo báo Zing, có chuyến JSA551 của hãng Jetstar từ Singapore về TP. HCM, chuyến VN654 của Vietnam Airlines từ Singapore về TP. HCM, chuyến VN523 từ Thượng Hải về TP. HCM… gặp tình trạng như trên.

Chuyến bay VN8072 của Vasco từ Côn Đảo đi TP. HCM phải bay 7 vòng lớn trên trời để chờ hạ cánh. (Ảnh: FlightRadar24)

Tại khu vực nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất, cùng lúc nhiều chuyến bay tối ngày 25/11 bị chậm giờ do mưa lớn, các hàng ghế ngồi chờ đều chật kín không còn một chỗ trống, thậm chí hành khách phải ngồi xuống dưới nền đất. Vì phải chờ đợi lâu nên hành khách tỏ ra khá mệt mỏi. có người đã vật vạ chờ hơn 4-5 tiếng vẫn chưa được bay.

Sân bay Vinh có nhiều chuyến bay đến TP.HCM đã bị hoãn lại, chưa có giờ bay mới vào tối 25/11. (Ảnh: Q.S.)

Lúc hơn 22h, ông Lưu Việt Hùng, Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết, hiện tượng tắc nghẽn không lưu xảy ra là không thể tránh khỏi do TP. HCM có mưa lớn, thời tiết xấu ảnh hưởng lớn đến việc điều phối các chuyến bay.

Cũng theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, mật độ tắc nghẽn đang giảm dần.

Chuyến AXM524 của hãng hàng không Air Asia từ Kuala Lumpur đi TP.HCM dự kiến đáp Tân Sơn Nhất lúc 19h45 nhưng đến gần 23h vẫn chưa đáp được. (Ảnh: FlightRadar)

Tuy nhiên, đến 22h45, ứng dụng FlightRadar vẫn cho thấy nhiều chuyến bay đang lượn vòng gần khu vực TP. HCM chưa thể hạ cánh. Trong đó, chuyến AXM524 của hãng hàng không Air Asia từ Kuala Lumpur đi TP. HCM phải bay hơn 10 vòng lớn trên vùng trời tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mà chưa thể hạ cánh. (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 26/11: Sau bão số 9, mưa lũ bao trùm miền Nam và miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (25/11), do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9 nên các tỉnh phía Nam của Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngày 26/11, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và phía Nam của Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên từ nay đến đêm 27/11 các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, có mưa to đến rất to.

Cảnh báo lũ: Từ nay đến 28/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh miền Đông Nam Bộ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, các sông nhỏ lên trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên.

Ngày 26/11, thời tiết miền Bắc duy trì ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C và cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C và cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News