Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 25/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bão số 9 áp sát Vũng Tàu với sức gió 75-100 km/h

Lúc 7h sáng 25/11, vị trí tâm bão cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 30 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/h),

Bão số 9 áp sát Vũng Tàu với sức gió 75-100 km/h. (Ảnh: NCHMF)

Bão số 9 có bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được 5-10 km, vào các tỉnh từ nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11-12; sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

ĐT Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng của các tờ báo trong châu lục

Giành chiến thắng 3-0 trước Campuchia, thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào bán kết AFF Cup 2018 với tư cách dẫn đầu bảng A và là đại diện duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào.

Tại bảng A AFF Cup 2018, với 4 chiến thắng và một trận hòa, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới lần nào, đội tuyển Việt Nam đang nhận được nhiều lời khen ngợi và kỳ vọng của các tờ báo trong châu lục.

Đội tuyển Việt Nam có thành tích bất bại ở vòng bảng AFF Cup 2018. (Ảnh: Việt Hùng)

Trang bóng đá  Okezone Bola  miêu tả chi tiết về trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy: “Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tốt với chủ đích tấn công trực diện. Kết quả là đội chủ nhà hoàn toàn nắm giữ thế trận trong khi Campuchia phụ thuộc nhiều vào những pha phản công”.

Những bàn thắng tiếp theo đến như một lẽ tất nhiên khi đội chủ nhà cởi bỏ được áp lực ghi bàn và thoải mái dẫn dắt trận đấu. “Các học trò của ông Park chỉ mất thêm 3 phút để Quang Hải ghi tên mình lên bảng tỷ số sau khi tận dụng pha kiến thiết của Nguyễn Phong Hồng Duy”, tờ  Bola Sport  viết.

Reuters đưa tin đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào bán kết AFF Cup 2018.

Trang  Straits Times  của Singapore đặc biệt ấn tượng với pha làm bàn của Văn Đức khi miêu tả đây là “cú sút đầy lạnh lùng quyết đoán từ một pha xoay người rất nhanh, nâng tỷ số lên 3-0 để ấn định một chiến thắng không có gì phải bàn cãi cho Việt Nam”.

Coi đây là màn trình diễn tốt nhất của tuyển Việt Nam từ đầu chiến dịch AFF Cup 2018 đến nay,  Fox Sports Asia  nhận định: “Thầy trò Park Hang-seo đã chạm đến vòng knock-out bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Campuchia. Thắng lợi này không chỉ đảm bảo cho họ một vé vào bán kết, mà với thất bại của Myanmar trước Malaysia, nhà vô địch Đông Nam Á năm 2008 đã kết thúc vòng bảng với tư cách là đội đứng đầu bảng A”.

Trang  FourFourTwo  lại đánh giá cao khả năng xoay tua nhân sự của thuyền trưởng người Hàn Quốc: “Đội tuyển Việt Nam dễ dàng vượt qua Campuchia để dẫn đầu bảng A. Trong bối cảnh Campuchia đã bị loại, HLV Park cất những trụ cột như Xuân Trường, Anh Đức và Công Phượng để tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ khác có cơ hội ra sân gây ấn tượng”.

Reuters  gọi đây là “thắng lợi như thường lệ của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia. Malaysia cũng đã đánh bại Myanmar để cùng Việt Nam – ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch – tiến vào bán kết ASEAN”.

4.000 dân huyện đảo ở Sài Gòn ôm đồ đạc chạy bão số 9

Theo Zing, từ 8h sáng 24/11, tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP. HCM) trời bắt đầu mưa lớn. Hơn trăm công an, bộ đội biên phòng đã có mặt từ sớm để vận động và di dời người dân ở gần biển tránh bão số 9.

Nhiều hộ dân không có phương tiện đi lại được ôtô đến tận nơi đón, đưa về các điểm trú bão. Tổng cộng đã di dời khoảng 1.200 hộ dân (hơn 4.100 người), chằng chống trên 400 căn nhà, neo đậu an toàn 1.200 tàu bè. Đồng thời huyện này cũng huy động trên 2.000 người tham gia ứng phó với cơn bão.

hang nghin nguoi dan huyen can gio len oto toi noi tranh bao
Người dân được cung cấp nhu yếu phẩm. (Ảnh: Zing)

Ngoài ra, cũng nhiều gia đình chủ động di chuyển tới nơi tránh bão. Người dân được cung cấp nhu yếu phẩm, riêng trẻ em được phát thêm sữa. Dự kiến trước 12h, công tác di dân trú bão sẽ hoàn tất.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tại thị trấn Cần Thạnh có hai điểm sơ tán người dân gồm Trường trung học cơ sở Cần Thạnh và một trường mầm non tại khu phố Miễu Nhì. Xe buýt được bố trí chạy dọc các tuyến đường để đón người dân đến điểm sơ tán.

Nhiều đài quốc tế cho biết tâm bão Usagi sẽ đi vào vùng biển Vũng Tàu, Cần Giờ rồi vào đất liền khu vực giáp ranh giữa Long An và TP. HCM.

Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của TP. HCM, nhiều người dân cố gắng bám trụ tại nhà nhưng khi được lực lượng chức năng giải thích đã nhanh chóng di dời về nơi tập kết.

Đường sắt tăng cường nhiều tuyến tàu phục vụ Tết Dương lịch 2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Tết Dương lịch 2019, từ 27/12 đến 1/1/2019, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức chạy thêm gần 50 đoàn tàu phục vụ hành khách trong dịp này, theo báo Dân Sinh.

Cụ thể, ngoài 9 đôi tàu chạy hằng ngày, VNR tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại với khoảng gần 14.500 chỗ, gồm 12 đoàn tàu tuyến Sài Gòn-Nha Trang; 10 đoàn trên tuyến Sài Gòn-Phan Thiết; 8 đoàn trên tuyến Sài Gòn-Quảng Ngãi và 2 đoàn trên tuyến Sài Gòn-Quy Nhơn.

Ở phía Bắc, Tổng công ty tổ chức chạy thêm 16 đoàn tàu đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Hải Phòng, Lào Cai và ngược lại. Cụ thể, đường sắt chạy thêm 4 đoàn trên tuyến Hà Nội-Đồng Hới; 7 đoàn trên tuyến Hà Nội-Vinh; 3 đoàn trên tuyến Hà Nội-Thanh Hóa; một đoàn trên tuyến Hà Nội-Lào Cai và 1 đoàn trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng.

Tăng cường nhiều đoàn tàu phục vụ Tết dương lịch 2019.

Ngoài ra, nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, Tổng công ty sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ quý khách.

Trong khi đó ở phía Bắc, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Nội cũng tổ chức chạy thêm 10 đoàn tàu chạy từ Hà Nội đến Vinh, Lào Cai, Hải Dương và ngược lại vào các ngày 29/12 và 1/1/2019.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News