Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 24/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

VKS đề nghị buộc Grab bồi thường gần 42 tỷ cho Vinasun

Báo VnExpress cho biết, chiều 23/10, phiên xử Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) đòi Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng gần 42 tỷ kết thúc phần tranh luận.

Phát biểu quan điểm, đại diện VKS TP. HCM cho rằng, tòa cùng cấp hoàn toàn có thẩm quyền giải quyết vụ kiện, bởi đây là vụ tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và Đề án 24 không phải là đối tượng khởi kiện.

VKS lần lượt đề nghị HĐXX bác yêu cầu của Grab về việc triệu tập Bộ GTVT, các doanh nghiệp cùng tham gia Đề án 24, đại diện công ty thẩm định Cửu Long, vì cho là không cần thiết. “Cũng không cần thiết giám định lại thiệt hại của nguyên đơn”, kiểm sát viên nêu quan điểm.

Đại diện người Singapore của Grab (bên trái) tại toà. (Ảnh: Hữu Khoa)

Theo báo Zing, giấy đăng ký kinh doanh của Grab thể hiện lĩnh vực đăng ký kinh doanh vận tải mặc dù theo đề án 24 Grab chỉ cung cấp nền tảng kết nối. Grab đã lợi dụng quyết định 24 để điều hành dịch vụ vận tải taxi: Thu tiền cước, quản lý tài xế, quyết định mức chiết khấu, thưởng phạt với tài xế,… Grab thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, trong đó có cả cuốc xe 0 đồng.

Tài xế kéo đến đông nghẹt trong ngày xử đầu tiên. (Ảnh: Trương Khởi)

Từ đây có đủ cơ sở xác định Grab là doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi, kinh doanh không đúng đề án 24, vi phạm Luật Doanh nghiệp 2014 về kê khai không trung thực Vinasun khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại vì so sánh lợi nhuận với các năm trước giảm sút.

Đại diện Vinasun trả lời toà. (Ảnh: Hữu Khoa)

“Việc Vinasun yêu cầu bồi thường thiệt hại do lợi nhuận giảm là hoàn toàn có cơ sở. Bởi Grab đã không trung thực khi kê khai ngành nghề và có hành vi khuyến mãi không đúng quy định, hơn 70% khách hàng của Vinasun chuyển sang dùng Grab vì giá cước rẻ”, đại diện VKS nói.

Theo kết quả khảo sát của trung tâm nghiên cứu, có 40% khách hàng của Vinasun chuyển qua sử dụng dịch vụ của Grab. Theo báo cáo giám định của Công ty Cửu Long, số lượng xe của Grab gần 13.000 xe.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Vinasun giảm gần 320 tỷ đồng, năm 2016 là hơn 295 tỷ. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2017 chỉ còn 53 tỷ, hết quý hai đã có hơn 8.000 nhân viên nghỉ việc, hàng trăm đầu xe phải nằm bãi…

Đại diện VKS xét hỏi hai bên trước khi đưa ra quan điểm. (Ảnh:  Kỳ Hoa)

Bởi các lẽ trên, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun, buộc Grab phải bồi thường một lần gần 42 tỷ đồng mà nguyên đơn thiệt hại.

Tài xế Vinasun không được tham dự phiên xử phải ngồi ở sân và cầu thang tòa. (Ảnh: Hữu Khoa)

Xét thấy vụ án phức tạp cần có thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên án vào 14h ngày 29/10.

Trường lún và nứt, gần 250 học sinh ở Thanh Hoá nơm nớp lo sợ

Báo Zing cho biết, UBND huyện Thạch Thành vừa đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây mới nhà 2 tầng, 12 phòng học tại trường THCS Thành Thọ vì ngôi trường đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giảng dạy và học tập.

Trường THCS Thành Thọ sau hơn 9 năm sử dụng, dãy nhà 2 tầng với 10 phòng học được xây dựng khoảng cuối năm 2008 từ nguồn trái phiếu Chính phủ đã bị sụt móng.

Nền gạch nham nhở. (Ảnh: Gia Đình Việt Nam)

Phần móng xuất hiện nhiều vết nứt toác rộng từ 5-10 cm, kéo dài toàn bộ phía trước của dãy nhà.

Trường học xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. (Ảnh: Zing)

Tường, trần nhà bị dột nước, ẩm dẫn đến nguy cơ chập cháy điện cao. Nền nhà bị sụt lún, gạch bong tróc, vụn vỡ từng mảnh nhỏ. Tầng 2 của dãy nhà này xuất hiện đường nứt lớn, đứt ngang ngay giữa phần ngăn cách 2 tầng.

Nền nhà sụt lún, gạch bong tróc. (Ảnh:  Quỳnh An) 

Theo báo Gia Đình Việt Nam, tình trạng trên khiến 240 học sinh và 19 cán bộ giáo viên của nhà trường luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo sợ trường học bị sập đổ. Điều khó khăn nữa là trường xây giữa cánh đồng, không có tường rào bao quanh, không có nhà xe…. Khi có mưa lớn, lũ lụt thì nước dâng cao, ngập lên tận lớp học, nhà trường phải cho các em học sinh nghỉ học để được an toàn, ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của các em.

(Xem chi tiết)

Hi hữu: Bệnh nhân sống khỏe mạnh sau 48 năm phát hiện ung thư

Báo Người Đưa Tin cho biết, ngày 22/10, ông Hà Hữu Hiệu đến bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) để khám khối u ở đầu tụy, song điều khiến các bác sĩ ngạc nhiên là ông đã điều trị khỏi ung thư vòm họng được 48 năm.

Theo thông tin từ bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), các bác sĩ bệnh viện K vô cùng ngạc nhiên khi thấy cụ ông này cầm trên tay “Thẻ ra viện”, “Phiếu chữa quang tuyến” và cả bệnh án của ông được Bệnh viện K lập từ năm 1970. Những tờ giấy màu nâu, xanh cũ kỹ, một vài chỗ đã mờ mực không còn nhìn rõ được ông Hiệu bảo quản cẩn thận. Và những giấy tờ đó chứng minh ông đã được chẩn đoán ung thư vòm họng từ năm 1970, tức cách đây 48 năm.

Hồ sơ điều trị của ông Hiệu từ 48 năm trước. (Ảnh: BSCC)

Báo Zing cho biết, ông Hiệu vào điều trị tại Bệnh viện K (địa chỉ Quán Sứ, Hà Nội) vào cuối tháng 9/1970. Khi đó, ông mới 29 tuổi, giáo viên trường trung học Nông nghiệp Hải Phòng. Ông được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vòm họng giai đoạn I, liệu pháp điều trị là xạ trị với nguồn xạ là cobalt 60 đơn thuần trong hơn hai tháng.

Theo nội dung trên “phiếu chữa quang tuyến”, kết quả điều trị tốt. Ngày điều trị cuối cùng của ông là 19/12/1970, 3 ngày sau ông được xuất viện. Người điều trị cho ông Hiệu khi đó là bác sĩ Nghĩa. Kết quả khám lại từng lần sau một tháng, sau 2-6 tháng và sau từng năm đều được ghi chép lại rõ ràng với kết luận bệnh ổn định.

Theo báo Dân Trí, sau khi khỏi bệnh trở về nhà sức khỏe ông hồi phục tốt, sinh hoạt, lao động bình thường và đây là lần đầu ông phải nhập viện sau trận ốm nặng cách đây 48 năm.

Bà Hà Thị My (em gái ông Hiệu) cho biết: “Thời điểm xạ trị, ông không ăn được cơm mà ăn cháo suốt 3 tháng 10 ngày. Hai bên má xám xịt vì xạ trị. Song từ trận ốm nặng đó cho đến cách đây hai tháng, ngoài vài lần ốm thông thường, ông chưa bao giờ phải nhập viện”.

Ông Hiệu hiện tại. (Ảnh: Zing)

Cách đây hai tháng, khi phát hiện ra sức khỏe có vấn đề, gia đình đưa ông đi khám phát hiện ra u đầu tụy. Từng điều trị tại Bệnh viện K trước đó 48 năm nên lần này gia đình cũng xin chuyển viện cho ông lên cơ sở y tế này để điều trị khối u.

Thời tiết ngày 24/10: Bắc Bộ nắng nhẹ, Nam Bộ chiều tối mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, hôm nay (24/10), các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa rải rác, tập trung ở Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. Trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày hửng nắng, nền nhiệt 18-29 độ.

Chiều 23/10, cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở phường Thảo Điền, quận 2, TP. HCM, ngập kéo dài nhiều giờ. (Ảnh: Vietnamnet)

Khu vực Hà Nội sáng sớm trời lạnh, ban ngày mưa giảm, đôi lúc nắng nhẹ, nhiệt độ ở mức 27-28 độ.

Thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, người dân dễ mắc cảm cúm, cần chú ý nên vệ sinh mũi họng bằng nước muối, đeo khẩu trang khi di chuyển ngoài đường.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ trong khoảng 23-30 độ.

Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp kết hợp nhiễu động gió Đông, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to và giông vài nơi. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động 23-33 độ.

Đà Lạt ban ngày trời nắng nhẹ, buổi trưa tăng nhiệt lên 23-24 độ, ban đêm nhiệt độ giảm chỉ còn ở mức 13-14 độ, trời rét.

Thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, trời nắng, nhiệt độ phổ biến 29-32 độ, có nơi trên 33 độ. Chiều tối có mưa giông, người dân cần đề phòng lốc xoáy và gió giật nguy hiểm.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News