Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 24/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Luật sư: ‘Đề nghị tuyên bác sĩ Lương vô tội’

Báo Lao Động thông tin, chiều qua (23/1), phiên tòa xét xử vụ án chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc thứ 9. Cả buổi chiều, HĐXX dành thời gian để luật sư bào chữa, đối đáp về phần luận tội của VKS đối với bị cáo Hoàng Công Lương.

Được gọi lên bục khai báo, BS Hoàng Công Lương cho rằng sẽ ủy quyền cho luật sư bào chữa, đối đáp với VKS khi VKS truy tố, luận tội bị cáo Lương phạm tội “Vô ý làm chết người” trong sự cố y khoa chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Luật sư Biên (trái) và bị cáo Hoàng Công Lương. (Ảnh: Lao Động)

Sau khi bào chữa, đối đáp, Luật sư Hoàng Ngọc Biên, bào chữa cho BS Lương cho rằng, trong cấu thành tội phạm, người bị coi là có tội chỉ khi người thực hiện hành vi phải có lỗi. “Nếu cho rằng, bác sĩ Lương ra y lệnh là có lỗi thì giới bác sĩ cả nước ai cũng có nguy cơ trở thành một bác sĩ Lương thứ hai”, luật sư cho hay và đề nghị HĐXX cân nhắc, xem xét tuyên bị cáo Hoàng Công Lương không phạm tội Vô ý làm chết người.

Sáng  (24/1), VKS sẽ đối đáp lại ý kiến của các luật sư.

Chung cư ở TP. HCM nghiêng 45 cm, hàng trăm người dân khẩn cấp di dời

Ngày 23/1, căn cứ kết quả giám định của Sở Xây dựng TP. HCM, UBND quận 1 đã có công văn khẩn yêu cầu phường Cầu Kho vận động di dời 38 hộ dân (hơn 100 người dân) tại lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt.

Báo Zing đưa tin, kết quả kiểm định của Sở Xây dựng cho thấy, chung cư này nghiêng 45 cm và có thể sập đổ bất kỳ lúc nào. UBND quận 1 đã họp, xin ý kiến lãnh đạo TP di dời khẩn cấp người dân ra khỏi chung cư trong đêm 23/1 và sáng 24/1.

Lô E, chung cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng 45cm đe dọa tính mạng người dân sống bên trong. (Ảnh: Lê Phan)

Tối 23/1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1 (TP. HCM) cùng các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với 38 hộ dân chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho để giải quyết các thắc mắc của cư dân trong việc quận 1 ra thông báo di dời khẩn cấp trong 24 giờ. (Xem tiếp)

Đã có những bức ảnh đầu tiên được gửi về từ vệ tinh MicroDragon

videoinfo__video2.dkn.tv||f6d14a53f__

Bức ảnh đầu tiên của vệ tinh MicroDragon. (Nguồn: VnExpress)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, đã có những dữ liệu hình ảnh đầu tiên, do vệ tinh MicroDragon chụp từ quỹ đạo gửi về qua trạm mặt đất tại Nhật Bản vào lúc 7h42 phút ngày 23/1 giờ Việt Nam.

Theo thông tin từ các nhà khoa học của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đang làm việc tại trạm mặt đất của Nhật Bản đặt tại Trường ĐH Tokyo, trạm đã nhận được dữ liệu những hình ảnh do MicroDragon chụp thử nghiệm, đánh dấu bước đầu đi vào hoạt động thành công trên quỹ đạo theo đúng thiết kế của vệ tinh này.

Bức ảnh đầu tiên vệ tinh của Việt Nam gửi về trạm mặt đất. (Ảnh: VNSC)

Cụ thể theo VnExpress, khoảng 0h11 ngày 22/1 (giờ Hà Nội), vệ tinh MicroDragon chụp ảnh thử nghiệm khu vực nước Mỹ bằng máy ảnh trung tâm của hệ máy ảnh phân cực TPI (Triple Polarization Imager) ở các dải phổ và điều kiện chụp khác nhau để thực hiện quá trình hiệu chỉnh. Hệ máy ảnh TPI của vệ tinh MicroDragon có nhiệm vụ quan sát, phát hiện độ bao phủ mây, đặc tính của sol khí, cải thiện hiệu chỉnh khí quyển…

Sau đó, vào 06h30 phút sáng 23/1 (giờ Việt Nam), vệ tinh đã lần thứ hai thử nghiệm chụp ảnh tại khu vực nước Úc ở độ cao khoảng 512 km. Các máy ảnh được hiệu chỉnh lần này là hai máy ảnh của hệ máy ảnh quang học đa phổ – Spaceborne Multispectral Imager (SMI).

Những bức ảnh thử nghiệm chưa qua xử lý đầu tiên của hệ máy ảnh SMI được vệ tinh MicroDragon chụp 5 ngày sau phóng tại khu vực nước Úc. (Ảnh: VNSC)

VOV cho biết, đây là thiết bị thực thi nhiệm vụ chính của vệ tinh dùng để chụp ảnh quan sát màu nước biển hỗ trợ các nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước biển ven bờ để phục vụ cho ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản Việt Nam. (Xem thêm)

Thời tiết ngày 24/1: Hà Nội sương mù trời rét, Sài Gòn trời nắng không mưa

Hôm nay (24/1), các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù và mưa vài nơi, đến trưa chiều trời nắng. Ban ngày nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, về đêm nhiệt độ xuống thấp, trời rét 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày mai các tỉnh Bắc Bộ vẫn rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. (Ảnh minh hoạ: Infonet)

Thời tiết Hà Nội không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và tan dần vào trưa chiều khi nắng lên. Nhiệt độ thấp nhất 14 độ, cao nhất 22 độ, tăng 1 độ so với hôm qua.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất có nơi 30 độ, thấp nhất dao động 20-23 độ.

Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất cả nước với 32 độ, trong đó TP. HCM và Cần Thơ là 31 độ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay, ở vùng biển ngoài khơi Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0 m, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2,0-4,0 m, biển động.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News