Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 23/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cô gái trẻ bị bà chủ tra tấn bẻ răng, đốt da, chặt tay

Công an huyện Đắk Glei (Kon Tum) và Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã có động thái điều tra bước đầu, tuy vậy theo các luật sư, vụ án cần phải khởi tố để làm rõ.

Ngày 22/7, Trung tá Phan Nhật Toàn – Trưởng CA TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết trên báo Lao Động, đơn vị quyết tâm xử lý nghiêm vụ này. “Hiện chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tật, chỉ cần trên đủ 11%, là có thể khởi tố vụ án” – ông nói.

Khuôn mặt Y Nhiêu chi chít sẹo do bị tra tấn bởi kìm, bàn là, dao lam. (Ảnh cắt clip)

Thông tin trên báo Giao Thông cho biết, theo lời kể lại của Y Nhiêu (SN 1995, Kon Tum), có lúc bà chủ tra tấn cô gái bằng cách dùng thang sắt hơ nóng rồi dí lên người; có lúc dùng dao phay xẻo từng nhát vào tay; đỉnh đầu chi chít sẹo là do bà này dùng sắt nhọn chọc vào; dùng búa đập răng không được bà này lấy kìm bẻ nhổ; rồi dùng kìm để cắt tai…

Y Nhiêu làm giúp việc gia đình cho một chủ quán cà phê tên là Nga. Căn nhà của bà này nằm trong một con hẻm trên đường Lý Thái Tổ, thuộc tổ 3, phường Thống Nhất (TP Pleiku, Gia Lai).

Theo trình báo của Y Nhiêu trên Lao Động, khoảng đầu tháng 6 vừa qua, bà Nga cho rằng Y Nhiêu lấy của bà này 1 tỷ đồng. Cứ mỗi câu nói không của cô gái này, bà Nga lại dùng thanh sắt, khúc gỗ có đóng đinh đập lên người, thậm chí còn dùng cả bàn là nóng ủi lên người cô gái. 

Hình ảnh Y Nhiêu bị tra tấn dã man: 

Gia đình chị Y Nhiêu – ảnh (23 tuổi, ở thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) vừa đưa chị này đến trình báo cơ quan công an vì đã bị hành hạ khi đi làm thuê cho một nhà chủ ở Gia Lai. 

 

Chiều 21/7, Đại diện CA TP.Pleiku cho biết, người chủ tên là Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tên thường gọi là Nga; hộ khẩu ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai), tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất (TP.Pleiku, Gia Lai).

Công an đã tiếp nhận thông tin tố giác của chị Y Nhiêu (SN 1995, trú thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei tỉnh Kon Tum) về việc bị bà Hà đánh đập dã man do nghi ngờ “lấy trộm tiền và vàng”.

CA mời bà Hà lên làm việc, đưa đi test ma túy thì phát hiện người chủ này sử dụng ma túy đá. Tiếp đó, Công an TP.Pleiku đưa bà Hà vào Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai để cách ly.

Đối với Y Nhiêu, chị được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xét nghiệm thương tích để làm căn cứ xử lý đối với bà Hà.

Bà Hà thừa nhận dùng dao chặt vào ngón tay, đánh đập chị Y Nhiêu. Y Nhiêu trở về nhà với nhiều vết thương khủng khiếp trên cơ thể và được đưa đi chữa trị tại trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

 

Cô gái 23 tuổi ở Kon Tum sang Gia Lai làm thuê nhưng phải bỏ trốn vì không chịu nổi những trận tra tấn của bà chủ với dấu tích để lại trên cơ thể là chi chít những vết sẹo.

Ống cống nơi Y Nhiêu nằm chờ chết, sau khi bị tra tấn. (Ảnh: Lao Động)

Bà Đoàn Thị Tuyết (72 tuổi, tổ 6, phường Thống Nhất) kể lại: Tôi đi thể dục thì gặp một người phụ nữ đi phóng sinh cá tại suối Ia Linh nói rằng thấy một người nằm thoi thóp trong ống cống trên mặt đường.

Y Nhiêu bị vứt trong cống từ ngày hôm trước, đến chiều tối hôm sau mới được phát hiện, không được ăn uống gì.

(Ảnh: Báo Giao Thông/Lao Động)

Dự báo thời tiết 23/7: Hết mưa, Hà Nội quay lại nóng 35 độ

Sau những cơn mưa to suốt tuần qua, hôm nay Hà Nội chỉ còn mưa vài nơi, trời nắng với nhiệt độ lên tới 35 độ C.
Bước sang ngày đầu của tuần mới, các tỉnh Bắc Bộ mưa đã giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Tại Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C. Sang tới ngày 25/7 – 1/8, dự báo lại có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Hình thái này cũng duy trì khắp các tỉnh phía Bắc.

Hôm nay Hà Nội nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ. (Ảnh minh họa)

Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Về diễn biến lũ, tối qua, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, trên sông Hồng tại Hà Nội xuống chậm; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ xuống nhanh.

Dự báo, đến 7h sáng nay, mực nước tại Bến Đế sẽ xuống mức 3,85m (dưới BĐ3: 0,15m). Tình trạng ngập lụt tiếp tục tại vùng trũng ở tỉnh Ninh Bình, đặc biệt ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn.

Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội dự báo đến 19h tối nay xuống mức 7,5m (dưới BĐ1: 2m). Cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng và bãi bồi ven sông Hồng.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh.

Trong 12 giờ tiếp theo, lũ sông Bưởi, sông Cả tiếp tục xuống chậm. Mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 11,5m, dưới BĐ3 0,5m; sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 5,6m, trên BĐ1 0,2m.

Vùng núi, ven sông các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Tình trạng ngập lụt, ngập úng tại các vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra ở Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Bị tố lừa đảo: Công ty CP Con Cưng dính tổng kiểm tra

Sau khi người tiêu dùng tố cửa hàng cắt nhãn mác cũ, thay mác “Made in Thailand”, Công ty CP Con Cưng đã bị tổng kiểm tra.

Rất nhiều sản phẩm quần áo trẻ em đã được cơ quan quản lý thu thập nhãn mác. (Ảnh: Dân Việt)

Rất nhiều sản phẩm quần áo trẻ em đã được cơ quan quản lý thu thập nhãn mác. Nguồn: Dân Việt.

Ngày 22/7, Tổ công tác 334 thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Chi cục quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã tổng kiểm tra các cửa hàng thuộc hệ thống của Công ty CP Con Cưng, sau khi có khách hàng tố sản phẩm mua về bị cửa hàng này cắt và thay thế tem nhãn, theo Dân Việt.

Các đội của Chi cục QLTT TP.HCM đã tiến hành kiểm tra từng mẫu sản phẩm có trong cửa hàng, từ quần áo, giày dép, đồ chơi… của các cửa hàng Con Cưng ở số 833 – 835 Hồng Bàng, Q.6; số 78 Tôn Thất Tùng (Q.1) và 424 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3). Tuy nhiên, một cán bộ QLTT cho biết, chưa thể đưa ra kết luận gì đối với hàng hóa bày bán tại cửa hàng Con Cưng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang chỉ thống kê mã tem nhãn của từng sản phẩm, sau đó đối chiếu với các sổ sách, hóa đơn chứng từ tại cửa hàng xem có khớp với nhau hay không.

Trước đó, một khách hàng có mua 1 số sản phẩm dành cho bé ở 1 siêu thị Con Cưng tại địa chỉ 788 Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình). Khách hàng này phát hiện 1 bộ quần áo cho bé gái có mã sản phẩm CF G127011, trị giá 329.000 đồng có dấu hiệu bị cắt nhãn cũ và thay thế bằng nhãn CF (Con Cưng Fashion), và có ghi xuất xứ từ Thái Lan.

Sau đó, Con Cưng đã xin lỗi và đề nghị bồi thường cho vị khách trên, nhưng vị khách này không đồng ý và đã gửi khiếu nại đến Cục QLTT và Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương).

Đại diện Con Cưng cho biết, lô hàng bị lỗi này được sản xuất bởi Công ty International Incorporated (Thái Lan). Công ty này và Con Cưng có hợp đồng mua bán theo nguyên tắc FOB tự search.

Vị đại diện này cũng giải thích doanh nghiệp thực hiện FOB tự search sẽ nhận mẫu thiết kế từ khách mua nước ngoài hoặc tự thiết kế trình khách mua nước ngoài duyệt.

Họ sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu kiểm định chất lượng hàng xuất khẩu, sản xuất và vận chuyển thành phẩm tới cảng của người mua.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News