Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 23/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Điện Biên xảy ra động đất 3,8 độ richter

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (IGP) cho biết, vào hồi 17h42 phút 30 giây ngày 22/6 (giờ Hà Nội) xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,8 độ richter tại Điện Biên, theo báo VOV.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, thuộc Viện Vật lý địa cầu cho biết, trận động đất có tọa độ 21,539 độ vĩ Bắc, 103,382 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km; dư chấn kéo dài khoảng từ 2 – 3 giây.

Cụ thể, vị trí nơi xảy ra động đất  tại khu vực trên địa bàn hai xã: Xa Dung và Na Son (huyện Điện Biên Đông), cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30 km.

Bản đồ tâm chấn. (Ảnh: IGP/Zing).

Tại thành phố Điện Biên Phủ, người dân đã cảm nhận rõ ràng được rung lắc mặt đất, nhà cửa, công trình và các vật dụng trong gia đình cũng rung chuyển trong trận động đất, theo báo Tin Tức.

Hiện IGP đang tiếp tục theo dõi trận động đất này và chưa có thông tin về thiệt hại.

Theo báo Zing, sáu ngày trước (17/6), tại huyện Điện Biên Đông cũng vừa xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,5 độ richter. Vị trí động đất có tọa độ (21.370 vĩ độ Bắc, 103.314 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trước đó, vào chiều 21/5/2019, tại tỉnh Điện Biên cũng đã xảy ra một trận động đất, với cường độ mạnh 4,0 độ richter với dư chấn kéo dài trong 3 giây, Vị trí của trận động đất là tại khu vực giáp danh giữa 2 xã Na Son, Xa Dung của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và nằm trên dải đứt gãy địa chấn Sông Mã – Sơn La.

Điện Biên được ghi nhận là nơi thường xuyên xảy ra động đất nhiều nhất ở Việt Nam do nằm trên nhiều đứt gãy đang hoạt động. 

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 6 chương trình song bằng

Điểm chuẩn lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam thấp hơn 0,5 so với mức công bố hôm 17/6; lớp song bằng hạ từ 0,9 đến 1,7 điểm, theo VnExpress.

Ngày 21/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam là 17 cho ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, thấp hơn 0,5 so với điểm chuẩn đã thông báo hôm 17/6. Đây là một trong 10 trường công lập chất lượng cao được kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6.

Điểm chuẩn chương trình thí điểm song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge của trường Hà Nội – Amsterdam và sáu trường khác cũng được hạ để tuyển bổ sung. Mức điểm là từ 9,5 đến 14,87, trong khi mức cũ là từ 11 đến 16, tùy từng trường. Đây là tổng điểm của các bài thi Tiếng Anh (viết), Tiếng Anh (nghe) và Toán bằng Tiếng Anh.

(Ảnh minh họa).

Trường hạ điểm chuẩn sâu nhất là THCS Thanh Xuân, từ 12,7 xuống còn 11 (giảm 1,7 điểm), trường hạ ít nhất là THCS Trưng Vương – Hoàn Kiếm (0,9 điểm).

Chỉ tiêu hệ song bằng của mỗi trường là 50, chia thành hai lớp. Học phí theo công bố của THCS Cầu Giấy, chương trình Cambridge là 5,6 triệu đồng một tháng; chương trình Tiếng Việt, các hoạt động chất lượng cao dự kiến 800.000 đồng một tháng.

Sụt cát tại mỏ khai thác titan Quảng Bình, 1 người mất tích, 4 người bị thương

Một mỏ ở Quảng Bình bị sụt cát trong lúc nhóm người đang khai thác titan khiến 1 người mất tích, 4 người bị thương. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích.

Ngày 22/6, trên báo Vietnamnet, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, hôm qua (21/6), tại mỏ khai thác titan cuả xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thuỷ, Công ty CP XNK Quảng Bình (ở xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) xảy ra vụ trượt cát trong khi khai thác titan.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích tại khu khai thác titan của Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thủy. (Ảnh: L.Giang/Tuổi Trẻ)

Một người bị mất tích là anh Ngô Văn Hùng (sinh năm 1981, tại xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) và 4 người bị thương gồm Hồ Văn Cường (sinh năm 1974), Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1973), Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1986), Trần Văn Đức (sinh năm 1990), đều trú tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi làm việc xong giữa buổi sáng, công nhân chuẩn bị nghỉ ngơi thì cát trên triền dốc của mỏ khai thác bất ngờ trượt lở xuống, vùi lấp một số bè vít đãi titan khi công nhân đang ở trên đó.

Hậu quả, anh Ngô Văn Hùng bị vùi lấp mất tích, đang được tìm kiếm. Bốn người khác bị thương.

Hiện hai công nhân là Cường và Quân bị thương nhẹ, sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra thì đã xuất viện. Hai công nhân còn lại là Quang và Đức vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng sức khỏe đã ổn định.

Thời tiết 23/6: Bắc Bộ nắng có nơi trên 40 độ C, đề phòng tia cực tím

Bắc Bộ hôm nay (23/6) vẫn còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 – 40oC, có nơi trên 41oC.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam, gây hiệu ứng gió Phơn mạnh, nên các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay (23/6) đồng bằng Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 38oC, có nơi trên 39oC; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 – 41oC, có nơi trên 41oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 10 – 17 giờ.

Bắc bộ có nơi trên 40 độ C. (Ảnh minh họa).

Theo Tiền Phong đưa tin, do ảnh hưởng cua nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ.

Dự báo trong 2 ngày tới chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội, Đà Nẵng giá trị từ 8-10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở Bắc bộ ở cấp 1. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở Trung bộ ở cấp 2.

(xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News