Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 23/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần ở tuổi 99

Báo VTC News cho biết, theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được các cơ quan ban ngành, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, TP. Hà Nội.

Nguyên Chủ tịch nước – ông Lê Đức Anh đón đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng sinh nhật lần thứ 96 của Đại tướng Lê Đức Anh ngày 1/12/2016. (Ảnh: TTXVN)

Lễ Viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng ông Lê Đức Anh sẽ được thông báo sau.

Tước giấy phép, tạm ngừng hoạt động 2 phòng khám Trung Quốc ở TP. HCM

Sở Y tế TP. HCM cho biết, vừa tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa Khang Thái (địa chỉ 87-89 Thành Thái, P.4, Q.10). Ngoài tước giấy phép hoạt động 6 tháng, phòng khám này còn bị lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền trên 240 triệu đồng.

Một nữ bệnh nhân tố Phòng khám Đa khoa Đại Đông vẽ bệnh thu tiền. (Ảnh: Báo Người lao động)

Báo Tuổi Trẻ thông tin, qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM xác định phòng khám này có các hành vi vi phạm như để người không có trình độ chuyên môn trực tiếp khám và điều trị bệnh, nhân viên y tế không đeo bảng tên, sử dụng người không chứng chỉ hành nghề và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong thời gian yêu cầu tạm ngừng hoạt động, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn…

Ngoài ra theo báo Người Lao Động, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM cũng đã kiểm tra Phòng khám Đa khoa Đại Đông (461 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân Bình). Phòng khám này bị phản ánh về tình trạng lạm dụng chẩn đoán và điều trị để thu tiền của bệnh nhân đến khám phụ khoa và dịch vụ sức khỏe sinh sản. 

Xe đâm ‘điên loạn’ trên đường Láng nửa khuya, một công nhân vệ sinh thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 23h30 ngày 22/4, trên trên đường Láng (Q. Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa xe con với nhiều phương tiện khác. Vụ tai nạn làm ít nhất 1 người chết, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. (Ảnh: VTC News)

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe con mang biển kiểm soát Hà Nội chạy trên đường Láng hướng từ Ngã Tư sở về Cầu Giấy thì bất ngờ đâm vào một xe chở rác cùng một công nhân dọn vệ sinh. Chưa dừng lại ở đó chiếc xe này tiếp tục lao nhanh và đâm vào một xe con khác rồi bỏ chạy.

Sau đó chiếc xe gây tai nạn tiếp tục lao vào một chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển trên đường Láng. Chiếc xe “điên” chỉ dừng lại khi người dân chăn lại trên đường Giảng Võ.

Báo VTC News thông tin, sau cú tông liên hoàn, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, một công nhân môi trường bị chiếc xe ôtô cán chết tại chỗ và nhiều người thương nặng.

Thời tiết ngày 23/4: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh, Nam Bộ 36 độ C

Miền Bắc sẽ còn nắng nóng nốt hôm nay, từ mai (24/4), khi không khí lạnh tràn xuống, trời sẽ chuyển se lạnh kèm mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (23/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: Chiều tối và tối nhiều khả năng xuất hiện mưa dông trên các vùng miền. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27-28/4. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: