Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 23/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Quang Hải được vinh danh ở giải ‘Quả bóng vàng Việt Nam 2018’

Tân chủ nhân Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018 phát biểu sau khi nhận giải: “Đây là một giải thưởng rất ý nghĩa với tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, người thầy của tôi ở cả CLB lẫn các ĐTQG. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu nhiều hơn trong chặng đường sắp tới”, theo VnExpress

Tiền vệ Quang Hải nhận Quả bóng vàng Việt Nam 2018. (Ảnh: Liêu Lãm)

Theo Zing, cầu thủ Nguyễn Quang Hải đoạt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 với 496 điểm bình chọn, cao hơn người đoạt Quả bóng bạc là tiền đạo Nguyễn Anh Đức (142 điểm, CLB Bình Dương) và tiền đạo Phan Văn Đức (109 điểm, SLNA).

Quang Hải xuất sắc nhất AFF Cup 2018. (Ảnh: Như Ý)

Ở AFF Cup 2018 vừa qua, Quang Hải chính là Cầu thủ xuất sắc nhất giải với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Đáng chú ý, ngôi sao 21 tuổi này liên tục tỏa sáng ngay cả khi phải đổi vị trí trong giải. Anh cũng là cầu thủ hiếm hoi trên hàng công mà HLV Park Hang Seo sử dụng trong cả 8 trận đấu. (Xem chi tiết)

Thầy giáo làm lộ đề môn Toán, gần 500 học sinh lớp 11 ở Phú Quốc phải thi lại

Chiều 22/12, xác nhận với Báo Thanh Niên, thầy Nguyễn Ngọc Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, 473 học sinh lớp 11 của trường đã phải thi lại môn toán học kỳ 1 do bị lộ đề.

Thầy Toàn thông tin, sau khi thi xong môn toán vào sáng 19/12, nhà trường nhận được phản ánh của học sinh về việc thầy Trần Văn Mạnh (giáo viên toán của trường) làm lộ đề.

Sau khi ban giám hiệu nhà trường tiến hành xác minh thông tin trên, thầy Mạnh đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình.

Thầy giáo môn Toán ở trường THPT Phú Quốc làm lộ đề khiến 473 học sinh trường này phải thi lại môn Toán học kỳ 1. (Ảnh: Dân Trí)

“Thầy Mạnh đã thừa nhận việc làm lộ đề môn Toán. Trường đang trong kỳ thi học kỳ I nên sau khi chấm điểm xong, chúng tôi sẽ xử lý giáo viên vi phạm”, ông Toàn khẳng định trên Zing.

Được biết, thầy Mạnh làm lộ đề thi trong lúc ôn tập riêng cho một nhóm nhỏ khoảng 10 học sinh. (Xem chi tiết)

Cắt ghép 2 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng để chiếm đoạt tài sản

Chiều 22/12, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đang làm rõ hành vi cắt, ghép hai tờ tiền mệnh giá 500.000 và 20.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Khẩn.

Báo Thanh Niên thông tin, theo Công an H.Di Linh, thời gian qua đơn vị nhận được trình báo về việc xuất hiện một phụ nữ thường tới điểm giao dịch của ngân hàng và các doanh nghiệp có dịch vụ chuyển tiền để gửi tiền vào tài khoản.

Cắt ghép tờ 20.000 đồng vào tờ 500.000 đồng để chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Kênh 14)

Đáng chú ý, trong cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng mà người phụ nữ này đem tới gửi có xen lẫn những tờ tiền được cắt ghép giữa tờ 500.000 đồng và 20.000 đồng. Qua điều tra, Công an H.Di Linh xác định, người thực hiện hành vi trên là Nguyễn Thị Khẩn (44 tuổi, ngụ xã Gia Hiệp, H.Di Linh). (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 23/12: Hà Nội mưa rét trước ngày Noel

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 23/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đi xuống Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ.

Tại Hà Nội có mưa rào, trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ, cao nhất 21 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ban ngày cao nhất 30 độ, về đêm giảm còn 22 độ.

Nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều, vì vậy hôm nay ở TP. HCM có thể ngập lụt tại những vùng trũng thấp.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News