Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 22/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Khởi tố nguyên viện phó VKSND TP. Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh

Cụ thể theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 21/4, ông Bùi Thanh Tùng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn VKSND TP. HCM cho biết, VKSND quận 4 đã nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP. Đà Nẵng về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS 2015.

Ông Nguyễn Hữu Linh – Cựu viện phó VKSND TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Tiền Phong

Ông Linh nguyên là Viện phó VKSND Đà Nẵng, về hưu giữa năm 2018 và đang là luật sư Đoàn luật sư Đà Nẵng. Ông này bị phát hiện hai lần ôm ghì, hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4) tối 1/4.

Thượng tá Phạm Xuân Thao (Phó Công an quận 4) nói trên báo Công an TP. HCM rằng, trong 18 ngày điều tra, Công an quận 4 phối hợp VKS cùng cấp thu thập tất cả các bằng chứng có liên quan. Xét thấy đối tượng có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy đủ kết luận tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi nên cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố gửi VKS phê chuẩn. (Xem tiếp)

Một giáo viên ở TP. HCM bị tố nâng điểm nhiều môn cho học sinh

Báo VnExpress cho biết, trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp, TP. HCM) vừa nhận được đơn của nhóm thầy cô tố cáo một nữ giáo viên phụ trách công tác điểm thi của trường có hành vi sửa điểm cho học sinh.

Cụ thể theo báo Tiền Phong, trong thời gian diễn ra đợt kiểm tra giữa học kỳ II ở trường THPT Nguyễn Công Trứ từ ngày 11 đến ngày 13/3, các giáo viên theo dõi và phát hiện sự bất thường trong bài làm và điểm thi của em V., học sinh lớp 12A9.

Trường THPT Nguyễn Công Trứ. (Ảnh: Website của trường)

Báo Tuổi Trẻ thông tin, do đã nghi ngờ từ trước, nhóm giáo viên đã âm thầm theo dõi, chụp lại bài làm của T. khi em vừa làm bài xong và đối chiếu với bài thi đã được chấm. Từ đó, phát hiện bài thi của học sinh này được sửa lại nhiều câu trắc nghiệm từ sai thành đúng nhằm nâng điểm. (Xem tiếp)

Bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư ở Hà Nội đã qua đời

Trong bản tin đăng chiều ngày 21/4 trên VTC News, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, sau quá trình tích cực điều trị, bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư ở Hà Nội đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 20/4, tại khu chung cư Vina Hud Cửu Long (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân phát hiện bé trai 4 rơi từ tầng 11 xuống trúng phần mái che tầng 1 nên thông báo cho lực lượng chức năng. 

Tòa nhà xảy ra vụ việc. (Ảnh: VTC News)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), đồng thời phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc để điều tra.

Theo lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nạn nhân là một cháu bé 4 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 11 của tòa nhà chung cư xuống đất.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu bé không có ở nhà. Khi cửa chính bị đóng, cháu bé đã trèo ra cửa sổ và rơi xuống dưới.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ ngày nắng, mưa dông diện rộng vào chiều tối, Hà Nội giảm nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm qua (21/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ; riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 39-41 độ, có nơi trên 41 độ như: Mường La (Sơn La) 41.5 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 41.4 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 41.4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 42.4 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 41.6 độ. Xem nhiệt độ chi tiết một số tỉnh trong bảng dưới

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang đầy dần lên với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (22/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo mưa dông diện rộng: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5000 m nên từ chiều tối nay các tỉnh ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng gay gắt còn kéo dài (Ảnh: KTĐT)

Cảnh báo: Nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài.

Từ 21/4 đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày, đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: