Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 22/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc đón Giáng sinh trong khí lạnh tăng cường

Ngày 23/12, khối không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Hà Nội, gần sáng ngày 23/12 có mưa, từ chiều tối ngày 23/12 trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 23/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Từ ngày 23/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ.

Miền Bắc sẽ đón giáng sinh trong mưa rét. (Ảnh minh hoạ).

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội: Gần sáng ngày 23/12 có mưa; từ chiều tối ngày 23/12 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

CLB lớn nhất Malaysia cố thuyết phục để có được Quang Hải

Chứng kiến phong độ vô cùng ấn tượng của sao trẻ 21 tuổi Quang Hải, hàng loạt đội bóng trong khu vực đã không ngần ngại bay tỏ quyết tâm chiêu mộ anh.

Năm 2018 có lẽ là một trong những quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Quang Hải. Hồi đầu năm, anh cùng các đồng đội xuất sắc giành huy chương bạc tại giải U23 châu Á. Sau đó, anh giành hạng 4 tại ASIAD 18 và gần đây nhất, Hải “con” đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2018đồng thời “ẫm” luôn giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

Foxsportsasia ngày 21/12 cho hay, Quang Hải được hàng loạt đội bóng trong khu vực, điển hình là các CLB Malaysia và Thái Lan nhòm ngó. Ngoài ra, một số đội bóng hạng Hai Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang cân nhắc mua ngôi sao 21 tuổi của CLB Hà Nội.

Sếp lớn của CLB Selangor FA, ông Melvyn Lim vừa xác nhận, đội bóng hàng đầu Malaysia này muốn chiêu mộ Nguyễn Quang Hải và sẽ không tiếc tiền để thuyết phục Hà Nội FC nhả người.

Quang Hải trong trận chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia. (Ảnh: CAND)

Chia sẻ với VOV trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Melvyn Lim, GĐ truyền thông của CLB Selangor cho biết: “Chúng tôi biết không dễ để có thể có được chữ ký của Quang Hải lúc này. Đó là cầu thủ đẳng cấp châu lục. Nhưng chỉ cần có 1% cơ hội chúng tôi vẫn muốn thử vận may của mình. CLB Selangor sẽ không tiếc tiền để có được sự phục vụ của Quang Hải”.

Thông tin trên tờ Bóng Đá, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội từng hé lộ: “Đội nhận được một vài đề nghị từ Nhật Bản, Thái Lan và thậm chí là Argentina muốn chiêu mộ Quang Hải. Tuy nhiên, đây không phải thời điểm thích hợp để cậu ấy ra đi.”

Bản thân Quang Hải cũng thừa nhận: “Tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi thấy bản thân còn những thiếu sót, nhiều điều cần bổ sung. Bởi vậy tôi cần tập trung, luyện tập để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Tôi muốn cố gắng hơn nữa cống hiến cho CLB cũng như ĐTQG Việt Nam”.

(Xem chi tiết)

Hiệp sĩ Bình Dương bắt nóng đối tượng cướp giật

Tối 21/12, thông tin từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, đội vừa truy bắt thành công đối tượng lấy xe của bạn và đe dọa giết người, theo báo Người Đưa Tin.

Theo đó, sáng cùng ngày, đội hiệp sĩ nhận được cuộc gọi xin trợ giúp từ anh N.V.N. (sinh năm 1995, quê tỉnh Đồng Tháp, hiện đang tạm trú tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về việc, ngày 15/12/2018, anh cho một người mới quen cùng nơi làm việc mượn chiếc xe Sirius màu đỏ đen, BKS: 66F – 444XX và 5 triệu đồng tiền mặt để đi công việc, nhưng đến nay chưa thấy trả, sau đó mất liên lạc.

Cùng thời điểm này, đội hiệp sĩ tiếp tục nhận được tin báo từ chị N.T.T. (ngụ xã An Tây) về việc bị một người làm chung công ty doạ giết cả gia đình. Chị T. cho biết thêm, do người này rủ chị bỏ nhà đi nhưng chị không đồng ý nên mới xảy ra sự việc như trên.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng tình nghi của hai vụ trên là cùng một đối tượng và đang lẩn trốn ở xã An Tây.

Đối tượng Lê Hữu Đức (đứng giữa hai hiệp sĩ).
(Ảnh: Người Đưa Tin)

Đến trưa cùng ngày, đội hiệp sĩ gồm các thành viên Nguyễn Thanh Hải, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàn Nam, Phan Văn Tú và Dương Tài lập tức lên đường đến địa bàn đã xác định truy tìm đối tượng.

Khoảng 15h chiều, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng và lập tức bám theo. Khi đang di chuyển trên đường đại lộ Bình Dương (phường Phú Hòa,thị xã Thủ Dầu Một), đối tượng thấy có người theo dõi nên liền bỏ chạy.

Tuy nhiên, các hiệp sĩ đã nhanh chóng khống chế và mời đối tượng về cơ quan công an làm việc.

Quá trình xét hỏi, đối tượng khai tên Lê Hữu Đức (sinh năm 1974, quê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Bầy khỉ xổng chuồng giật đồ ăn, cắn người ở Sóc Trăng

Thời gian qua nhiều người dân ở ấp Cần Giờ 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, luôn phải sống trong lo sợ vì có một bầy khỉ thường xuyên xuống vườn cây ăn trái phá phách, thậm chí chúng còn cắn người gây thương tích.

Theo Zing, người dân ấp Cần Giờ 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, thường thấy một bầy khỉ 5 con đi xuống rẫy và vườn cây ăn trái. Thậm chí đàn khỉ này còn vào nhà dân để tìm thức ăn, nước uống và có người bị chúng cắn.

Đây là những con khỉ đuôi dài, lông màu vàng. Trong đó, có 2 con trọng lượng khoảng 10 kg; 3 con còn lại từ 2 đến 5 kg. Chúng thường sống trên các cây me tây, tràm bông vàng ở cánh đồng trong ấp.

Anh Trần Thươl ở ấp Cần Giờ 1 cho biết, bầy khỉ này xuất hiện gần 2 năm. Lúc đó chỉ có 3 con gồm 2 con đực, 1 cái. Sau này khỉ cái sinh thêm 2 con nữa tạo thành gia đình khỉ 5 con.

Con khỉ đực đầu đàn có bờm giống như sư tử, rất hung dữ, thường dẫn đàn vào vườn hái trái cây, vào nhà bếp của người dân để tìm thức ăn. Khỉ cái trong đàn mới sinh thêm 2 khỉ con, một con tự đi, con nhỏ nhất còn đeo bụng mẹ.

bay khi xong chuong giat do an can nguoi o soc trang
Khu vực bầy khỉ sinh sống. (Ảnh: Dân Trí)

Báo Dân Trí đưa tin, thời gian đầu, người dân thường xuyên cho khỉ thức ăn, nước uống nhưng từ khi khỉ đực đầu đàn hung dữ nên bà con ít cho ăn và rượt đuổi.

Vốn quen được cho ăn, đàn khỉ thường xuyên di chuyển vào trong xóm, thấy trẻ nhỏ ăn cơm, chuối, bánh mì thì khỉ đầu đàn tiến lại gần giật, nếu không cho sẽ bị cắn ngay.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News