Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 21/9 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Việt Nam lên tiếng về việc tàu chiến Anh, Nhật hoạt động ở Biển Đông

Ngày 20/9, trả lời câu hỏi về hoạt động gần đây của tàu chiến Anh và Nhật Bản trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam tôn trọng các quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông của các quốc gia, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), theo VnExpress.

Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam. (Ảnh: VnExpress)

Về việc tàu ngầm Nhật Bản lần đầu diễn tập trên Biển Đông, Người phát ngôn cho biết Nhật Bản đã có phát biểu chính thức về việc này.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 17/9 cho biết tàu ngầm điện-diesel SS-596 Kuroshio, lớp Oyashio cùng tàu sân bay trực thăng JS Kaga đã tiến hành cuộc tập trận trên Biển Đông vào ngày 13/9, theo báo Zing.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đợt diễn tập là một phần trong các hoạt động của lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF), kéo dài 2 tháng ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương.

Trước đó, tàu đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh đã đi qua khu vực gần quần đảo Hoàng Sa nhằm thách thức “yêu sách chủ quyền quá đáng” của Trung Quốc, trước khi cập cảng Sài Gòn, TP.HCM, vào sáng 3/9.

(Xem chi tiết)

Từ 1/1/2019, tăng thuế môi trường với xăng lên khung cao nhất 4.000 đồng/lít

Ngày 20/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, thuế môi trường đối với xăng được tăng kịch trần lên mức 4.000 đồng/lít (mức cũ là 3.000 đồng/lít), theo Zing.

Bên cạnh đó, thuế môi trường đối với dầu diesel cũng tăng từ 1.500 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng từ 300 đồng/lít lên mức trần 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít.

Thời hạn có hiệu lực của Nghị quyết từ ngày 1/1/2019, nhằm giảm tác động đến chỉ số giá tiêu dùng năm nay, đồng thời kiềm giữ lạm phát dưới 4% năm 2018 của Chính phủ.

Từ 1/1/2019, tăng thuế môi trường với xăng lên khung cao nhất 4.000 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, nếu điều chỉnh loại thuế này mỗi năm ngân sách sẽ có thêm hơn 15.700 tỷ đồng, là nguồn lớn để đầu tư, xử lý vấn đề môi trường.

Một số chuyên gia cho rằng nếu đánh thuế môi trường để giảm tiêu dùng, hạn chế sử dụng sản phẩm đó thì phải đánh vào than, mặt hàng ô nhiễm hơn xăng dầu rất nhiều.

(Xem chi tiết)

Đã thi hành án với tử tù Vũ Văn Tiến

Chiều ngày 20/9, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết, 4h sáng cùng ngày, Hội đồng thi hành án tỉnh Bình Phước đã thi hành án với tử tù Vũ Văn Tiến (26 tuổi) bằng hình thức tiêm thuốc độc, theo báo Vietnamnet.

Tiến là người đã cùng với Nguyễn Hải Dương gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) vào tháng 7/2015.

“Tiến được dẫn giải ra khu công bố thủ tục thi hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước để ăn bữa ăn cuối cùng. Tuy nhiên, tử tù này không ăn cơm mà chỉ uống ly cà phê rồi viết thư gửi lại cho thân nhân”, ông Trí cho biết.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. (Ảnh: Vietnamnet)

Báo VTC News thông tin, sau khi hội đồng Thi hành án công bố và tống đạt cho tử tù Vũ Văn Tiến các quyết định không kháng nghị của VKSND và TAND Tối cao, quyết định bác đơn xin ân xá giảm án tử hình của Chủ tịch nước và quyết định thi hành án tử hình của Chánh án TAND tỉnh Bình Phước, tử tù bị áp giải đến nơi thi hành án tử hình tại trại tạm giam Bố Lá (Công an TP. HCM) đóng trên địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

(Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 21/9: Miền Bắc nắng nóng, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lên

Ngày 21/9, mưa tiếp tục giảm tại miền Bắc, ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên trên 34 độ C. Trong khi đó, nước sông Cửu Long đang lên gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh miền Tây.

Giảm mưa và tăng nhiệt đang là xu hướng ở toàn miền Bắc và Trung Bộ. Ngày hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng, mưa rào chỉ còn xuất hiện vào ban đêm và rải rác ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

thoi tiet 219 mien bac nang nong lu o dong bang song cuu long tiep tuc len
(Ảnh minh họa)

Thủ đô Hà Nội, ngày có nhiều nắng, nhiệt độ tăng 2 độ so với hôm qua, ở mức 32-34 độ, một số nơi còn trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ.

Các khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết: Ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News