Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 21/8 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Không phải VTV, một đài truyền hình khác tại Việt Nam đã mua bản quyền ASIAD 2018

Danh tính của đơn vị truyền hình này hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Báo Thể thao và Văn hóa cho biết, nhà đài này không phải là VTV mà là một doanh nghiệp có trụ sở ở miền Bắc.

Theo Báo Đời sống và Pháp luật, quá trình thương lượng giữa 2 bên đang được thực hiện ở Jakarta (Indonesia) và nếu mọi chuyện diễn biến thuận lợi thì người hâm mộ Việt Nam có thể chính thức được theo dõi trận đấu thuộc vòng 1/8 của U23 Việt Nam trên sóng truyền hình vào ngày 23/8 sắp tới.

U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng tại Asiad 18. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình ASIAD 2018 tại Việt Nam là KJSM WORLD CORP. Đây là đơn vị đã mua trực tiếp bản quyền truyền hình ASIAD 2018 từ Uỷ ban Olympic châu Á (OCA) sau khi OCA chào bán bản quyền truyền hình ASIAD 2018 cho các đơn vị truyền hình Việt Nam mà không được hưởng ứng.

Trong hai tháng vừa qua, VTV đã thất bại trong việc đàm phán khi đối tác năm giữ bản quyền giải đấu đã hét mức giá lên đến 6 triệu USD.

Đường đi bộ lát gỗ lim ven sông Hương sắp hoàn thành

Những ngày này, người dân TP. Huế đi qua cầu Phú Xuân, Trường Tiền sẽ nhìn thấy đường đi bộ lát gỗ lim ở ven bờ nam sông Hương dần hình thành.

Báo VnExpress cho biết, theo kế hoạch, công trình xong vào tháng 11/2018, song lo ngại mưa lũ ảnh hưởng đến tiến độ nên chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành sớm trong tháng 9.

Tuyến đường đi bộ lát gỗ lim ven sông Hương. (Ảnh: Võ Thạnh/VnExpress)

Tuyến đường trên có chiều dài hơn 380 m, rộng 4 m, diện tích mặt sàn trên 2.440 m2 được lát bằng gỗ lim nhập khẩu từ Nam Phi; lan can làm bằng đồng. Tổng kinh phí xây dựng công trình gần 53 tỷ đồng, trong đó kinh phí lát sàn gỗ lim hơn 5 tỷ đồng.

Hiện trên công trường, hàng chục công nhân tập trung thi công các hạng mục cuối cùng. Những tấm gỗ lim dày 5 cm lần lượt được công nhân cắt và gia cố vào sàn bê tông. 

Các công nhân lắp đặt gỗ lim trên sàn bê tông. (Ảnh: Võ Thạnh/VnExpress)

Ông Văn Viết Thành – Giám đốc công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế, chủ thầu thi công tuyến đường cho biết, dự án đã hoàn thành 90% và “trong tháng 9 sẽ bàn giao cho chủ đầu tư”.

Trước thông tin một số tấm gỗ lim lát sàn của công trình bị nứt nẻ, ông Thành giải thích, “các tấm gỗ đó có bó cơ xoắn trên một phẳng không đồng đều, khi bỏ ngoài trời bị rạn theo thớ gỗ là điều bình thường trong thời tiết nắng nóng”.

Tuyến đường đi bộ lát sàn gỗ lim dài 380 m. (Ảnh: Võ Thạnh/VnExpress)

Theo đại diện đơn vị thi công, hiện tượng “rạn chân chim” của một số tấm gỗ lát chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và “không có vấn đề về sự chịu lực của công trình”. 

“Khi công trình đưa vào khai thác, những thanh gỗ nứt dọc trong thời gian bảo hành 30 tháng sẽ được nhà thầu thay thế” ông Thành nói.

Honda Việt Nam phân phối PCX HYBRID từ ngày 24/09, giá gần 90 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa bất ngờ công bố phiên bản xe PCX HYBRID sẽ được phân phối đến tay người dùng từ tháng 9/2018. Mức giá công bố cho mẫu xe này là 89,99 triệu đồng, tương đương với mức giá tại thị trường Nhật Bản đã phân phối cách đây 1 tháng.

Honda PCX HYBRID. (Ảnh: tinhte.vn)

Như vậy hai phiên bản PCX 150 và PCX Hybrid được Honda Việt Nam phân phối đều thấp hơn so với mẫu PCX 150 nhập Thái trước đây từng có giá trên 100 triệu đồng.

Kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2018, khách hàng có thể bắt đầu đặt mua PCX HYBRID thông qua các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Uỷ nhiệm (HEAD) tại Hà Nội & TP. HCM. Chế độ bảo hành áp dụng cho dòng xe này là 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Thời tiết ngày 21/8: Bắc Bộ có mưa rào và dông trở lại, Trung Bộ nắng nóng diện rộng

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (21/8), thủ đô Hà Nội cũng như khắp Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, nắng xuất hiện gián đoạn khiến cho nền nhiệt ở Bắc Bộ trong ngày hôm nay phổ biến ở mức từ 31-34oC, có nơi vẫn có thể lên trên 34oC, chiều và tối nay khi rãnh áp thấp hoạt động mạnh hơn, Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi trở lại, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tình trạng nắng nhiều và nóng ở ven biển Trung Bộ tiếp tục có xu hướng tăng hơn trong ngày hôm nay. Nắng nóng tập trung tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36oC, chiều và tối nay ở Thanh Hóa và Nghệ An cũng xảy ra mưa rào và dông, cần cảnh giác với hiện tượng lốc xoáy và gió giật, thậm chí là mưa đá.

Ở phía nam, gió mùa Tây Nam vẫn giữ cường độ trung bình vì thế mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện nhiều nhất là thời điểm chiều tối và đêm. Nhiệt độ vì thế không quá cao, tại Tây Nguyên là ở mức 28-31oC; trong khi đó, tại Nam Bộ là 29-31oC.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News