Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 21/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Mưa đá kèm lốc xoáy ở Đà Lạt gây thiệt hại nặng

Theo báo Thanh Niên, trận mưa kéo dài từ khoảng 13 giờ đến 15 giờ ngày 20/4 trên địa bàn TP. Đà Lạt kèm gió lốc, mưa đá làm nhiều khu vực dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Tấn Hỷ, Chủ tịch UBND P.10 (Đà Lạt) cho biết, trận gió lốc kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn phường làm hơn 3.500 m2 nhà kính trồng rau bị tốc và biến dạng.

Nhà kính trồng rau bị lốc cuốn phăng. (Ảnh: Lâm Viên/Thanh Niên)

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực trên cho biết hệ thống thoát nước quá nhỏ nên khi nước mưa kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về không kịp thoát đã gây ngập. Ông Nguyễn Nam Viên (ngụ P.9, TP. Đà Lạt) cho biết đây là trận mưa lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Hệ thống thoát nước nhiều nơi bị quá tải, nước không kịp thoát dâng cao làm ngập nhà.

Tháo dỡ cầu sắt hơn 100 tuổi bắc qua sông Sài Gòn

Ngày 20/4, Khu quản lý giao thông số 3 (Sở Giao thông Vận tải TP. HCM) đã cho tháo dỡ cầu sắt Phú Long nối phường Thạnh Lộc (quận 12) và thị xã Thuận An (Bình Dương). Cầu do Pháp xây dựng vào năm 1913, cấu trúc thép Eiffel.

Cầu dài hơn 251 m, hiện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn để tiếp tục khai thác. (Ảnh: VnExpress)

VnExpress thông tin, cầu có kế hoạch tháo dỡ trước Tết Nguyên đán 2019. Tuy nhiên, do nhu cầu người dân đi lại nhiều nên tạm hoãn. Kinh phí tháo dỡ cầu hơn 10 tỷ đồng. Một số bộ phận của cầu sẽ được lưu giữ tại Viện Bảo tàng thành phố.

Trong ngày cầu tháo dỡ, nhiều người đi đường đã bất ngờ khi phải quay đầu đi hướng khác.

Nhật sắp cử chiến hạm lớn nhất biên chế thăm Việt Nam

Trong bản tin chiều 20/4 VTC News thông tin, Nhật Bản cho biết khu trục hạm trực thăng JS Izumo, tàu khu trục đa dụng JS Murasame và 590 binh sĩ sẽ huấn luyện tại Biển Đông và Ấn Độ Dương từ ngày 30/4 đến 10/7. Biên đội tàu chiến Nhật dự kiến cập cảng, thăm một số quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Singapore, Philippines và Brunei.

Khu trục hạm trực thăng JS Izumo trong một chuyến ra biển năm 2018. (Ảnh: Naval Today)

Tư lệnh Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) Hiroshi Yamamura cho hay: “Chuyến huấn luyện này sẽ giúp cải thiện trình độ chiến thuật của binh sĩ, cũng như tăng cường hợp tác giữa hải quân các nước”.

Thời tiết ngày 21/4: Miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội nắng nóng 37 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày hôm qua (20/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ; riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-41 độ, có nơi trên 41 độ như: Mường La (Sơn La) 42.0 độ, Phù Yên (Sơn La) 41.7 độ, Hòa Bình 41.1 độ, Con Cuông (Nghệ An) 42.0 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 41.3 độ, Tương Dương (Nghệ An) 42.0 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 42.2 độ, Đô Lương (Nghệ An) 41.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 43.4 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 43.0 độ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (21/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: