Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 21/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Miễn kiểm tra an ninh hàng không với đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị Mỹ – Triều

Báo Giao thông cho hay, đoàn chuyên cơ phục vụ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/2 sẽ được miễn kiểm tra an ninh hàng không.

Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ. (Ảnh: AFP)

Theo Dân Trí, trước đó, liên quan đến công tác chuẩn bị cho Hội nghị, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã gửi công hàm gửi tới Cục Hàng không Việt Nam đề nghị “miễn” soi an ninh hàng không với đoàn Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, phía Mỹ đề nghị nhà chức trách hàng không Việt Nam xem xét miễn soi chiếu an ninh cho người, hàng hoá và hành lý của đoàn tùy tùng phục vụ hoạt động của Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều.

Trong công hàm, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng đề nghị miễn thu các loại lệ phí, giá dịch vụ cho các chuyến bay đến và đi tới Cảng hàng không, sân bay.

Báo Vietnamnet cho biết, căn cứ quy định trong Quy chế phục vụ chuyên cơ, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chấp thuận đề nghị này. (Xem thêm)

Ngày đầu thanh tra, cao tốc Long Thành – Dầu Giây thu hơn 3 tỷ đồng tiền phí

Ngày 20/2, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên báo Thanh Niên, trong ngày thanh tra đầu tiên (18/2), tổng số thu phí tại trạm Dầu Giây (Đồng Nai) là 767 triệu đồng. Số tiền thu toàn tuyến trong ngày này là 3,3 tỷ đồng, từ hơn 39.000 phương tiện.

Đợt kiểm tra hoạt động thu phí trên cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây của Tổng cục Đường bộ VN diễn ra trong 5 ngày. (Ảnh: Vietnamnet)

Báo Vietnamnet thông tin, đợt kiểm tra kéo dài 5 ngày. Phạm vi kiểm tra gồm công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Dầu Giây. Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp trong lần kiểm tra này.

Sau khi xảy ra vụ cướp 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây (cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây), trước ý kiến dư luận cho rằng có sự thiếu minh bạch trong hoạt động thu và báo cáo doanh thu các trạm thu phí của tuyến đường này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định kiểm tra đột xuất công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí này.

videoinfo__video3.dkn.tv||3ceca33a4__

Bất ngờ với tình tiết mới vụ nhân viên cây xăng bị sát hại đêm 30 Tết

Ngày 20/2, nguồn tin của Pháp Luật TP. HCM cho biết, liên quan đến vụ giết nhân viên cây xăng Đăng Nam (xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận) rạng sáng 30 Tết để cướp tài sản đã xuất hiện thêm tình tiết mới cực kỳ quan trọng.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang truy tìm người đàn ông khác đến đổ xăng trong vụ giết nhân viên cây xăng Đăng Nam lúc 3 giờ 30 ngày 4/2 (tức 30 Tết).

Nhân vật thứ 2 mà CQĐT đang truy tìm. (Ảnh: PLO)

Đặc điểm của người đàn ông này mặc áo khoác màu đen, quần jean màu xanh, đội nón bảo hiểm màu đen. Người này chạy xe máy kiểu Sirius, màu sơn trắng đen, có thùng gắn phía sau.

Tính đến nay là ngày thứ 16 sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bình Thuận đã trích xuất hàng trăm camera theo đường hung thủ bỏ chạy và ngược lại cùng camera của các trạm thu phí lân cận. (Xem thêm)

videoinfo__video3.dkn.tv||e8a4667f9__

Camera ghi lại cảnh nhân viên cây xăng 17 tuổi bị sát hại. (Nguồn: Zing)

Thời tiết ngày 21/2: Nắng khắp 3 miền, Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh mới

rung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay miền Bắc trời sẽ ít mây, trưa chiều trời có nắng. Tuy nhiên, nền nhiệt độ tăng cao hơn so với hôm nay, trời không còn mát mẻ và se lạnh về đêm và sáng sớm. Một số địa phương vùng Đông Bắc Bộ trời sẽ có mưa rải rác vào sáng sớm, nhưng lượng mưa ít.

Nền nhiệt ban ngày tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ được dự báo có thể lên mức 27-28 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ trời còn nắng hơn, nền nhiệt cao nhất lên tới 29-30 độ C, tại TP. Điện Biên Phủ có thể lên trên 31 độ.

Theo nhận định, nhiệt độ trung bình cao nhất tháng 2 tại Hà Nội là 19,9 độ, do đó mức nhiệt ban ngày đã cao hơn trung bình nhiều năm hơn 7 độ C. Còn ban đêm, nhiệt độ trung bình nhiều năm ở mức 15 độ, những ngày qua Hà Nội se lạnh 20 độ.

Trong khi đó, miền Nam lại xuất hiện mưa trái mùa giữa mùa khô. Riêng tại TP. HCM, 2 ngày nay mưa trái mùa liên tiếp xuất hiện vào chiều tối.

Nếu tính từ đầu tháng đến nay tại TP. HCM đã có 7 ngày có mưa, nhiều nhất trong 10 năm trở lại đây. Vào tháng 2 nhiều năm khu vực này không có mưa, năm 2009 từng ghi nhận có 4 ngày.

Do có mưa nên nền nhiệt khắp Nam Bộ khá dễ chịu, ban ngày mát mẻ 29-32 độ C, ban đêm ở mức 22-25 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (21/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay (21/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ; ngày mai (22/2) sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai (22/2) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ.

Từ đêm nay (21/2), ở Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Từ ngày mai (22/2) có mưa, trời rét về đêm và sáng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News