Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 2/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc chuẩn bị đón 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 3

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 3 có khả năng xuất hiện khoảng 3 – 4 đợt không khí lạnh, nhưng cường độ các đợt từ yếu đến trung bình và lệch Đông nên trời chỉ chuyển rét trong thời đoạn ngắn.

Theo đó, nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa trên cả nước phổ biến thiếu hụt so với TBNN; khu Đông Bắc và Việt Bắc lượng mưa cao hơn TBNN; phía Đông Bắc Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, tập trung vào thời kỳ đầu tháng.

Đến khoảng cuối tháng 3, ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Dự báo trong tháng 3, miền Bắc có thể đón từ 3-4 đợt không khí lạnh. (Ảnh minh họa)

Thời tiết trong tháng 3 được dự báo cụ thể như sau:

Từ ngày 1 – 10/3 không khí lạnh tăng cường yếu đến trung bình và lệch Đông với tần suất khoảng 3 – 4 ngày/đợt. Nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 – 1,5 độ C.

Riêng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 1 – 2 độ C. Lượng mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không mưa.

Từ ngày 11 – 20/3, nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 – 1,5 độ C. Lượng mưa ở Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, Trung Bộ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa.

Từ ngày 21 – 31/3 nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 – 1,5 độ C. Lượng mưa trên cả nước ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ sở y tế bắt đầu sử dụng bệnh án điện tử từ ngày 1/3

Từ ngày 1/3, các cơ sở y tế bắt đầu sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh trước kia. Trong đó, bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án khác, theo báo Zing.

Cụ thể, mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh án điện tử. (Ảnh minh họa)

Theo đó, các cơ sở y tế có 12 giờ để cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử cho bệnh nhân kể từ khi có y lệnh khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh án điện tử cập nhật các thông tin của bệnh nhân trong quá trình khám sức khỏe, sẽ là kho dữ liệu thông tin sức khỏe cá nhân trong suốt cuộc đời mỗi người.

Theo Người Đưa Tin, Bộ Y tế cũng quy định rõ lộ trình thực hiện bệnh án điện tử như sau:

  • Giai đoạn từ năm 2019 đến 2023: các cơ sở khám, chữa bệnh hạng I trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định.
  • Giai đoạn từ năm 2024 đến 2028: tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh chưa triển khai được phải báo cáo cho cơ quan quản lý trực thuộc.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử phải hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Xuất hiện ‘hố tử thần’ rộng 50 m2 trên quốc lộ 18A

Sáng sớm 1/3, nhiều phương tiên lưu thông trên quốc lộ 18A, đoạn qua phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bất ngờ thấy mặt đường bị sụt lún thành hố sâu.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khu vực sụt lún mở rộng hơn 50m2, lan vào cả vỉa hè. Sự cố khiến giao thông khu vực ùn ứ.

Hình ảnh hiện trường cho thấy lớp cấp phối bên dưới mặt đường đã bị hổng khiến bê tông nhựa bên trên rạn nứt và lún xuống. Bên cạnh phần mặt hố, nền đường và vỉa hè trong phạm vi 50 m2 cũng bị lún nứt.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện chủ đầu tư BOT Biên Cương, đơn vị khai thác đoạn đường, cho biết đã tiến hành đổ khoảng 80 khối bê tông xuống lỗ hổng để tạo áp lực và ngăn nứt thêm. Sau khi cào hết lớp vật liệu rời, đơn vị sẽ thảm bê tông nhựa, phục vụ giao thông trở lại.

Lực lượng chức năng đã lập rào quây. (Ảnh: Zing)

Ông Hoàng Đình Sáu, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, cho biết đoạn quốc lộ 18A qua thành phố Cẩm Phả xây trên vùng đất trước đây là biển, dòng chảy dưới đáy nền thay đổi liên tục gây ra tình trạng sụt lún, theo Soha.

Theo ông Sáu, Quốc lộ 18 đoạn qua địa phận thành phố Cẩm Phả thường xuyên sụt lún như vậy là do địa chất.

Đường xây dựng trên vùng đất trước đây là biển, dòng chảy của nước dưới đáy nền thay đổi liên tục khiến mặt đường thường xuyên xảy ra sụt lún.

Hiện vị trí xảy ra sụt lún đã được căng dây, ngăn không cho phương tiện đi vào.

Bé gái 20 ngày tuổi mất tích bí ẩn tại Bình Dương

Đến đêm ngày 1/3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vẫn đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) tiến hành điều tra và truy tìm những người lạ mặt được cho là đã bắt cóc một cháu bé khoảng 20 ngày tuổi, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc, được nghi là bắt cóc. (Ảnh: PLO)

Vụ việc xảy ra tại một khu nhà trọ nằm trên đường Bình Nhâm 40 (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Bích T. (22 tuổi, quê ở Hậu Giang), vào chiều cùng ngày, người này để con gái nhỏ mới sinh 20 ngày ngủ trong phòng trọ rồi đi vào nhà tắm.

Khi tắm xong ra thì chị T. không thấy con mình đâu. Lúc đầu chị tưởng chồng chị đi làm về bế con ra ngoài chơi. Thế nhưng, khi chị ra tìm thì không thấy, gọi điện cho chồng thì chồng vẫn ở nơi làm việc. Chị cho hay, tại nơi nằm của con chị phát hiện một số tiền không biết là của ai.

Người này tri hô hàng xóm và báo cho cơ quan chức năng để truy tìm.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News