Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 2/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thầy trò HLV Park Hang-seo thắng lớn tại Cúp chiến thắng tối 1/2

Tối 1/2/2019, Gala Cúp Chiến thắng 2018 – Giải thưởng thể thao thường niên hàng đầu quốc gia, do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thể thao 24h và Tổng cục TDTT phối hợp tổ chức, đã diễn ra tại trường quay ngoài trời, Đài Truyền hình Việt Nam. Trong lần thứ 4, giải thưởng được ví như Oscar thể thao Việt Nam, đã có thêm hạng mục Đồng đội của năm, cùng một giải đặc biệt dành cho chuyên gia nước ngoài.

(Ảnh: Thể thao văn hóa)

Theo báo Thanh Niên thông tin, HLV Park Hang-seo trở thành chủ nhân giải đặc biệt cho chuyên gia ngoại của năm, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được bầu chọn là Nam VĐV của năm. Đó là hai trong số 11 giải thưởng của Cúp chiến thắng 2018.

Quang Hải thi đấu tuyệt vời năm 2018. (Ảnh: Thanh Niên)

Ở hạng mục Đội tuyển của năm, đội tuyển bóng đá nam vô địch AFF Cup 2018 đã đoạt giải thưởng này một cách xứng đáng. Trong suốt hành trình đến với ngôi vô địch, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không để thua một trận nào. (Xem tiếp)

Tắc đường, tài xế ôm vô lăng bất động giữa đường chiều 27 Tết

Đường phố Hà Nội chiều cuối cùng làm việc của năm tắc khắp ngả. Xe máy, ôtô chen nhau không chỗ trống, tài xế ôm vô lăng chán chường bất động.

videoinfo__video3.dkn.tv||6851dd710__

(Nguồn video: FB)

Báo Vietnamnet thông tin, chiều 1/2 (tức 27 Tết), người dân đổ về quê ăn Tết. Một chiến sĩ công an huyện Thường Tín phân luồng giao thông cho biết ùn ứ bắt đầu từ 14h chiều, và cao điểm nhất từ 16h đến 18h đoạn qua các xã Duyên Thái, Nhị Khê.

Vỉa hè phố Xã Đàn biến thành đường của xe máy, không còn hở chỗ nào. (Ảnh: Đoàn Bổng)

Đặc biệt, điểm cầu Quán Gánh xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, nguyên nhân do cầu quá nhỏ, lượng người đổ về lớn, xe tải, xe buýt, xe khách cùng hàng nghìn người đi xe máy đổ dồn từ nội thành về. Ùn tắc kéo dài khoảng 5 km, hàng nghìn người đi xe máy phải chịu cảnh đứng chôn chân tại chỗ.

Vừa đi vừa ‘nấu bánh chưng’, ôtô tải suýt bị thiêu rụi ngày cận Tết

Báo Zing thông tin, khoảng 13h trưa 1/2 (27 tháng Chạp), xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa di chuyển trên đại lộ Lê Lợi, hướng từ siêu thị Big C về trung tâm TP. Thanh Hóa.

Khi đến đường Bào Ngoại (phường Đông Hương), ngọn lửa trên thùng xe bất ngờ bốc lên. Nghe tiếng hô hoán, 2 người trên ôtô rời khỏi xe và dập lửa. Tuy nhiên, trên thùng xe có rất nhiều củi đang cháy nên lửa bùng lên. Giữa đống củi là một chiếc nồi lớn.

Ngọn lửa bùng lên từ thùng xe. (Ảnh: Quỳnh An/Zing)

Người Lao Động cho biết, rất may, có nhiều người dân ven đường mang nước ra đổ lên thùng xe ngọn lửa mới được dập tắt trước khi đám cháy lan sang đầu xe và bình xăng. Vụ việc khiến nhiều người dân được một phen kinh hãi, nhiều phương tiện giao thông không dám tiến gần vì lo sợ.

Theo báo Người Đưa Tin, vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, nhiều người dân đi đường dừng lại xem khiến giao thông bị ùn tắc.

Được biết, nguyên nhân cháy là do tài xế sử dụng xe tải vận vận chuyển nồi bánh chưng đang nấu dở. Trong quá trình di chuyển, họ vẫn dùng than củi để ủ ấm nồi bánh khiến gió thổi làm lửa bùng lên gây cháy.

Thời tiết ngày 2/2: Hà Nội nắng ấm 25 độ, Sài Gòn tạnh ráo nóng 34 độ

Hôm nay Hà Nội trời nắng sau khi sương mù sáng sớm tan, nhiệt độ cao nhất 25 độ C. Sài Gòn tiếp tục nắng, có lúc nóng 34 độ C, trời tạnh ráo cả ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 2/2 (28 Tết), nền nhiệt tại miền Bắc tăng khoảng 3 độ so với hôm qua, trời nắng ấm thuận tiện cho người dân về quê đón Tết.

Dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước ngày 2/2:

Khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, tới trưa chiều trời nắng ấm.

Nhiệt độ cao nhất phía Tây Bắc Bộ từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; thấp nhất dao động 16-19 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất ở mức 26 độ, thấp nhất 17 độ.

Hà Nội sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, sau tạnh ráo khi có nắng lên. Trời rét về đêm và sáng sớm với nền nhiệt 17 độ, cao nhất trong ngày là 26 độ, tăng 3 độ so với hôm qua.

Hải Phòng trời nắng, nhiệt độ cao nhất 22 độ, thấp nhất 17 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có hình thái thời tiết tương tự các tỉnh miền Bắc. Ban ngày nhiệt độ cao nhất có nơi trên 27 độ, về đêm giảm còn 18 độ.

Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ban đêm dao động 19-22 độ, ban ngày nền nhiệt có nơi lên mức cao nhất là 32 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ khô ráo, ban ngày trời nắng. Nền nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên mức 30 độ, thấp nhất chỉ 16 độ, trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ nắng nóng tới 35 độ, trong đó TP. HCM 33 độ và Cần Thơ 31 độ.

(Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News