Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 2/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

HLV Eriksson đọc hàng loạt cầu thủ Việt Nam có thể chơi bóng ở châu Âu

Trong buổi họp báo trước trận bán kết AFF Cup 2018 giữa Philippines và Việt Nam, HLV Sven-Goran Eriksson cho biết, trận bán kết lượt đi với Việt Nam rất quan trọng và đội bóng của ông sẽ phải đối đầu với một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, mục tiêu của Philippines vẫn là cố gắng hết mình và giành chiến thắng.

Đánh giá cụ thể hơn về tuyển Việt Nam, vị HLV 70 tuổi nói: “Tôi đã xem một số trận đấu của đội tuyển Việt Nam qua băng hình. Tôi biết U23 Việt Nam vừa giành HCB U23 châu Á. Đến thời điểm này của AFF Cup 2018, Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới bàn nào. Đây là đội bóng có hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt và chơi phản công rất lợi hại”.

Cựu HLV đội tuyển Anh cho biết: “Tôi rất ấn tượng với cầu thủ chạy cánh phải (Trọng Hoàng), cầu thủ mang áo số 11 (Anh Đức), người đã ghi bàn vào lưới tuyển Malaysia. Ngoài ra, các cầu thủ số 14 (Công Phượng), số 20 (Văn Đức), số 19 (Quang Hải) và đội trưởng số 3 (Ngọc Hải) cũng chơi rất hay”.

Theo VTC News, những cầu thủ mà HLV Eriksson nêu tên ở đội tuyển Việt Nam là những người đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu. “Tất nhiên không phải cho Barca hay Man City. Nhưng họ đủ khả năng khoác áo rất nhiều đội bóng khác ở châu Âu”, ông Eriksson nói.

Hàng trăm sinh viên Sài Gòn trắng đêm chen chúc chờ đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh

Mới đây, khi có thông báo về việc thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC (dự kiến áp dụng từ ngày 15/2/2019), nhiều thí sinh đã đổ xô đến trung tâm IIG với mong muốn đăng ký dự thi trước thời điểm này.

Thông báo phát đi từ IIG trước lượng thí sinh đổ về đăng ký quá đông trong những ngày cuối tháng 11. (Ảnh: Kim Huong)

Do lo lắng sau khi đổi cấu trúc đề thi sẽ trở nên khó nhằn hơn dẫn đến việc không đủ điều kiện ra trường, hàng ngàn sinh viên không ngại chen chúc, vất vả thức trắng đêm xếp hàng trước cửa trung tâm để được vào đăng ký trước khi hết sạch suất thi trong tháng, theo Helino.

Tiin.vn cho biết, Trung tâm IIG tại đường Cách mạng tháng 8, TP. HCM, theo ghi nhận trong hai ngày 29 và 30/11, các bạn thí sinh đổ về đây rất đông, thậm chí sảnh chờ không đủ chỗ nên các bạn tràn cả ra đường. Có hôm, từ 3h sáng đã có thí sinh đến sảnh đứng chờ.

Đây là cảnh tượng trước sảnh trung tâm IIG TP. HCM lúc 3h sáng ngày 1/12. (Ảnh: Kim Huong)

Cảnh tượng đông đúc chưa từng thấy ở trung tâm IIG tại Sài Gòn đã được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội và so sánh việc đăng ký thi chứng chỉ căng thẳng ngang hàng với việc người dân túc trực mua vé xem đổi tuyển Việt Nam thi đấu. (Xem thêm)

Vợ chồng nghèo xứ Nghệ đào được bình cổ, bán với giá 400 triệu đồng

Vietnamnet đưa tin, người dân xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) mới đây đã đào được chiếc bình cổ khi đi rẫy và bán được 400 triệu đồng.

Ông Võ Khánh Toàn – Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (huyện Quế Phong) cho biết, người tìm được bình cổ là ông Ngân Vân Xuân (57 tuổi) và vợ.

Vào sáng 28/11, vợ chồng ông Xuân đi vào khu vực lán rẫy ở khu vực Huồi Xa (cũng thuộc bản Bon) để cuốc cỏ và thấy được chiếc bình trồi lên. Chiếc bình gốm sau đó được đào lên và đem về nhà trong chiều cùng ngày.

Nghe tin ông Xuân đào được bình gốm, nhiều người dân đã tò mò kéo đến xem, chụp ảnh, quay clip tung lên mạng xã hội.

Một số người biết tin đã đến hỏi mua lại chiếc bình và đặt cọc tiền. Giá ban đầu ông Xuân phát giá 250 triệu đồng, càng về sau càng nhiều người hỏi mua. Ông Xuân đã đồng ý bán cho người đàn ông ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) với giá 400 triệu đồng, theo Báo Nghệ An.

vo chong ngheo xu nghe dao duoc binh co ban voi gia 400 trieu dong
Chiếc bình được bán với giá 400 triệu đồng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Gia đình ông Xuân thuộc diện hộ nghèo đang sống trong 1 căn nhà cấp bốn tạm bợ.

Miền Bắc chuẩn bị đón gió mùa đông bắc mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung ương, hôm nay (2/12), do hội tụ gió nam suy yếu, vùng áp thấp phía Tây mở rộng, miền Bắc dứt mưa, trưa chiều có nắng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày lên 29 độ C; thấp nhất ở Hà Nội là 23 độ C, vùng núi cao khoảng 11 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ hôm nay đến hết thứ Năm (6/12), miền Bắc duy trì kiểu thời tiết nhiều mây về đêm, ban ngày trời nắng.

Nhiệt độ vùng đồng bằng và trung du khoảng 22-29 độ C, các điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) khoảng 10-21 độ C.

Từ đêm 6/12 đến ngày 7/12, một đợt gió mùa đông bắc mạnh từ Trung Quốc sẽ di chuyển xuống, gây mưa và làm nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh. Từ 7/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống.

Các đỉnh núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa, Sìn Hồ đêm và sáng có khả năng rét dưới 5 độ C. Đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển băng giá có thể bao phủ dày. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ khoảng 14-21 độ C.

Đến ngày 7/12, gió mùa đông bắc tràn xuống, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ chuyển mưa giông, nhiệt độ tại TP. Vinh (Nghệ An) giảm còn 17-21 độ C. Mưa sau đó sẽ mở rộng xuống các tỉnh phía Nam.

Trong khi miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào tháng chính đông (từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau) thì Tây Nguyên và Nam Bộ chuyển sang mùa khô, trời ít mưa. Nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên khoảng 30-31 độ C, Nam Bộ 32-34 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News