Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 19/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

TP. HCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật ở toà Landmark 81 dịp 30/4

UBND TP. HCM mới ban hành văn bản chỉ đạo về việc bắn pháo hoa dịp 30/4 năm nay. Theo đó, người dân TP. HCM sẽ xem pháo hoa tại 3 điểm, trong đó có một địa điểm mới là tòa nhà Landmark 81 (phường 22, quận Bình Thạnh).

Báo Tuổi Trẻ cho biết, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4, thành phố sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở 2 điểm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2); tòa nhà Landmark 81, khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (phường 22, quận Bình Thạnh).

Ngoài ra, bắn pháo hoa tầm thấp tại một điểm là công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11).

Tòa nhà Landmark 81 biểu tượng cao nhất Việt Nam. (Ảnh: Vietnamnet)

UBND TP đề nghị Bộ tư lệnh TP phối hợp với Sở Văn hóa và thể thao, Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Công ty cổ phần Vinhomes để thống nhất bảo đảm kinh phí phục vụ bắn pháo hoa tại 3 điểm nêu trên.

Sự cố cáp quang APG đã khôi phục, Internet trở lại bình thường

Ngày 18/4, thông tin từ một nhà mạng cho biết trên báo Tuổi Trẻ, sự cố trên tuyến cáp quang biển APG đã được khắc phục xong, qua đó khôi phục hoàn toàn lưu lượng kết nối đi qua tuyến cáp này.

Cụ thể, tuyến cáp APG bị sự cố tại nhánh kết nối đi Malaysia (nhánh S1.9) vào cuối tháng 2/2019.

Trước đó, tuyến cáp quang biển Liên Á cũng đã hoàn thành công tác bảo trì vào ngày 9/4, sau gần nửa tháng kể từ thời điểm bắt đầu việc bảo trì.

Nhánh S1.9 hướng đi Malaysia của tuyến cáp APG đã được khôi phục hoàn toàn. (Ảnh: Người Lao Động)

Như báo Người Lao Động thông tin, liên tiếp trong 3 ngày 26, 27 và 28/2/2019, 3 nhánh S1.9, S1.8 và S3 của tuyến cáp quang APG đã lần lượt gặp sự cố. Các sự cố trên 2 nhánh S3 và S1.8 của tuyến cáp APG đã được khắc phục xong vào các ngày 7/3 và 11/3/2019 vừa qua. (Xem tiếp)

TGĐ Vinaca chế thuốc chữa ung thư từ bột than tre bị tuyên án 22 năm tù

Báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 18/4, TAND TP. Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thu – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vinaca 22 năm tù giam và đồng phạm Nguyễn Văn Tuấn 17 năm tù giam về hành vi sản xuất hàng giả từ bột than.

Cả 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Thu đều vắng mặt, trong đó có 2 luật sư có đơn đề nghị hoãn phiên tòa, nhưng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tiến hành xử án bình thường.

Nguyễn Xuân Thu. (Ảnh chụp màn hình: Báo Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, tại phiên tòa ngày 18/4, bị cáo Nguyễn Xuân Thu cho rằng các sản phẩm của Vinaca là công trình nghiên cứu khoa học bí mật, vì dân, vì nước nhưng bị cơ quan chức năng cản trở nên chưa thành công. Thu khẳng định mình không kinh doanh các sản phẩm Vinaca mà chỉ cung cấp cho các khởi nghiệp viên để trải nghiệm dùng thử. Trong khi đó, Nguyễn Văn Tuấn nhường quyền tranh tụng cho Nguyễn Xuân Thu. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng bao trùm toàn miền Bắc, Hà Nội ngoài trời 39 độ C

Ngày hôm qua (18/4), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, nhiều nơi trên 40 độ như: Mường Lay (Điện Biên) 40.2 độ, Mường La (Sơn La) 42 độ , Sông Mã (Sơn La) 40.5 độ, Yên Châu (Sơn La) 41.4 độ, Phù Yên (Sơn La) 40.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40.7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.6 độ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (19/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và mở rộng toàn bộ Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4; riêng khu Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Từ 18/4 đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: