Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 19/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ôtô, máy bay hạng nặng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam cuối tuần này

Trong bản tin sáng sớm nay (19/2) báo Vietnamnet thông tin, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ tuần qua đã làm việc với Bộ Ngoại giao và nhà chức trách hàng không Việt Nam để bàn công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn Tổng thống Mỹ đến Hà Nội dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra ngày 27-28/2.

Đại diện Cảng hàng không Nội Bài cho biết: “Phía Mỹ đã cử đoàn khảo sát mấy ngày hôm nay tại sân bay Nội Bài, trong đó có nhà khách VIP A và nhiều vị trí trong và ngoài sân bay…”.

Theo đó, sân bay quốc tế Nội Bài được yêu cầu chuẩn bị ít nhất 5 vị trí đỗ máy bay chuyên cơ, hai vị trí dành cho 2 chiếc Air Force One của Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, còn có vị trí đỗ cho các máy bay chở đoàn tùy tùng.

Khu vực nhà khách VIP A cũng được kiểm tra an ninh và chuẩn bị công tác lễ tân kỹ càng. Khu vực đón Tổng thống bên trong sân bay, phía Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chính về an ninh, sẽ rà soát người ra vào, mật vụ và lực lượng bắn tỉa sẽ được bố trí nhiều nơi.

Mật vụ Mỹ khảo sát an ninh quanh nhà khách VIP A ngày 18/2. (Ảnh: Anh Duy)

VnExpress cho biết, cuối tuần này, Mỹ sẽ đưa một số máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III chở phương tiện, đồ dùng của Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng. Trong đó có hai ôtô riêng của Tổng thống Mỹ và một chiếc trực thăng Marine One. Trực thăng được tháo rời cánh để dễ vận chuyển. (Xem tiếp)

Thời điểm thuận lợi nào để quan sát ‘siêu trăng’ ở Việt Nam ngày hôm nay?

Báo Ngày Nay thông tin, theo các nhà nghiên cứu, ngày hôm nay (19/2), trăng tròn sẽ đạt cực đại lúc 22h53 (giờ Việt Nam), trùng với khoảng thời gian nó tiến tới vị trí cực cận – điểm gần Trái đất trên quỹ đạo. Vì vậy quan sát từ Trái đất, người xem sẽ thấy Mặt trăng to hơn bình thường, nên gọi là siêu Trăng.

Tại Việt Nam, siêu Trăng sẽ xuất hiện lúc 22h53. (Ảnh: Old Farmer’s Almanac)

Đêm nay cũng sẽ là đêm rằm tháng giêng sáng nhất trong vài năm trở lại đây.

Siêu trăng xảy ra khi Mặt Trăng về điểm cận địa hoặc trong khoảng 90% điểm cận địa với Trái Đất. Khi đó Mặt Trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất. Quan sát từ Trái Đất, Mặt Trăng to hơn và sáng hơn những lần trăng tròn khác.

Vào thời điểm xảy ra siêu Trăng, lực thủy triều tác động bởi siêu Trăng tại điểm cận địa lên các đại dương sẽ mạnh hơn một chút so với dịp trăng tròn hay trăng mới bình thường, nhưng vì trọng lực tương đối yếu, cho nên chỉ khiến thủy triều dâng thêm từ 2 đến 5 cm. (Xem tiếp)

Xoài Việt Nam chính thức được xuất khẩu vào thị trường Mỹ

VTV News thông tin, sau gần 10 năm đàm phán, từ ngày 18/2, quả xoài của Việt Nam đã chính thức được cấp phép vào thị trường Mỹ.

Theo đó, Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu thứ 40 của xoài Việt Nam.

Nhà vườn bọc quả xoài cát Hòa Lộc để tránh sâu bệnh, giúp vỏ quả có màu trắng xanh đẹp mắt. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Zing cho biết, xoài là loại quả tươi thứ 6 của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang Mỹ, trước đó là thanh long (năm 2008), chôm chôm (năm 2011), nhãn và vải (năm 2014), vú sữa (năm 2017). Để mở cửa được quả xoài vào Mỹ, Cục Bảo vệ thực vật đã nộp hồ sơ xin mở cửa thị trường từ năm 2009. (Xem tiếp)

Tài xế taxi dựng lồng chắn bảo vệ trước rủi ro nghề nghiệp

Mới đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc một chiếc xe taxi có gắn khoang chắn bảo vệ tài xế thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cụ thể báo Zing cho biết, tối 17/2, hình ảnh taxi được lắp khoang bảo vệ tại Việt Nam nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo đại diện hãng taxi, khoang chắn này do tài xế tự lắp đặt chứ hãng chưa triển khai đồng bộ.

Từ hình ảnh chiếc taxi trên cho thấy chiếc xe này thuộc hãng Taxi G7 có lắp khoang chắn (còn gọi là thanh chắn) ngăn cách giữa tài xế taxi với hành khách ngồi phía sau và hành khách ngồi ghế phụ, theo báo Infonet.

Khoang chắn này do tài xế tự lắp đặt. (Ảnh: Thanh Nguyen/Zing)

Nhiều người cho rằng, đây là chiếc taxi đầu tiên ở Việt Nam có lắp khoang chắn bảo vệ tài xế. Chính vì vậy, hình ảnh ngay khi được lan truyền trên mạng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. (Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News