Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 19/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hạ Myanmar sau loạt luân lưu 11m, Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế 2018

videoinfo__video3.dkn.tv||9c079ab6b__

(Nguồn: Thanh Niên)

Tối 18/12, trên sân Tự Do (Huế), U21 Việt Nam đã lên ngôi vô địch giải U21 quốc tế khi gặp lại và hòa U21 Myanmar 2-2 trong 90 phút và thắng 5-3 sau loạt sút luân lưu 11m.

U21 Việt Nam vô địch giải U21 Quốc tế 2018. (Ảnh: VTC News)

Tuy cầm bóng tấn công nhiều hơn nhưng U21 Việt Nam bị thủng lưới trước. Tiền vệ Trương Văn Thái Quý để mất bóng giữa sân, giành được bóng, Wyn Naing Tune (10) sút tung lưới mở tỷ số 1-0 ở phút 27.

Trần Đức Nam gỡ hòa 1-1 bằng cú đánh đầu vào góc cao ở phút bù giờ hiệp 1. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hoà 1-1.

Sang hiệp 2, ở phút 52, Soe Lwin Lwin nâng tỷ số lên 2-1 cho Myanmar. Phút 64, lại Trần Đức Nam đập nhã với Đinh Thanh Bình và Phan Thanh Hậu gỡ hòa 2-2.

Kết thúc 90 phút hai đội hòa nhau 2-2 và phải bước vào loạt sút luân lưu để tìm ra nhà vô địch. Với lợi thế tâm lý, Thành Chung, Thành Lộc, Tùng Quốc, Hoàng Nam và Tấn Sinh lần lượt dứt điểm thành công ấn định chiến thắng 5-3 trong loạt sút 11m.

Với kết quả này, U21 Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch U21 Quốc tế 2018. (Xem thêm)

2 trống bị ‘chôm’ hôm ‘bão’ AFF đã được treo trả tận cổng trường

Chiều 18/12, thầy Nguyễn Văn Sơn – giáo viên Trường tiểu học và THCS An Thới 2 cho biết trên báo Tuổi Trẻ, sáng cùng ngày khi đến trường đã thấy cái trống được treo trên cây sanh trước cổng trường.

“Chắc mấy bạn trẻ ham vui quá nên có hành động hơi quá, rồi đọc báo hay tin công an đang điều tra nên ban đêm mang tới trả cho trường”, thầy Sơn nói.

Chiếc trống của Trường tiểu học và THCS An Thới 2 bị mất trống sau trận VN – Malaysia đã được trả lại cho trường. (Ảnh: Duy Khánh)

Cũng trong sáng 18/12, ban giám hiệu Trường tiểu học An Thới 3 cho biết, trống của trường này bị mất trộm đêm diễn ra trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines cũng đã được ai đó đem tới để ở cổng trường đêm hôm trước. 

Trước đó, tổng cộng có 3 trường ở Phú Quốc mất trống sau các trận đấu của Giải AFF Cup vừa qua, gồm 2 trường ở thị trấn An Thới và 1 trường ở xã Dương Tơ.

Vì sao không được giết vật nuôi trước mặt đồng loại?

Thứ nhất, việc này sẽ vi phạm quy định về phúc lợi cho vật nuôi trong giết mổ trong Luật Chăn nuôi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Thứ hai, vật nuôi cũng giống con người, cũng có cảm xúc.

Việc giết mổ vật nuôi trước mặt đồng loại sẽ khiến những con vật khác sợ hãi hoặc stress, chúng sẽ sản sinh ra một loại hooc-môn tên là cortisol và huy động năng lượng để chống lại điều này. Những vật nuôi bị giết mổ khi đang sợ hãi hay stress sẽ cho chất lượng thịt kém hơn những con bị giết mổ trong trạng thái bình thường.

Việc giết hại vật nuôi trước mặt đồng loại vừa vi phạm luật vừa ảnh hưởng tới chất lượng thịt. (Ảnh: IT)

Theo PGS.TS Phạm Kim Đăng, thịt của những con bị giết mổ trong trạng thái sợ hãi, stress sẽ bị biến đổi về mặt chất lượng rất nhanh, thịt không ngon. Việc này ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị của sản phẩm thịt và người quyền lợi của người tiêu dùng.

Phó trưởng Khoa Chăn nuôi (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) khẳng định, việc ăn thịt của những con vật trên không độc hại, không ảnh hưởng gì tới sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, thịt của những con vật này sẽ bị giảm về mặt dinh dưỡng và cảm quan (độ ngon).

Thời tiết ngày 19/12: Hà Nội nắng ráo, Sài Gòn mưa rào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, sáng sớm 19/12, Sài Gòn có mù, mây thay đổi và nắng ráo, trời có thể xuất hiện mưa rào về chiều. Cùng lúc, sáng sớm Hà Nội có sương mù và rét, sau nắng ráo cả ngày.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News