Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 18/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bão Toraji – Cơn bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (18/11), bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh mây vệ tinh. (Nguồn: NCHMF)

Hồi 04 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km về phía Đông Đông Nam, cách La Gi (Bình Thuận) khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới,áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tiếp theo,áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 19/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển khu vực Nam Bình Thuân đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, trong sáng nay (18/11) ở vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m; biển động mạnh.

Từ trưa và chiều nay (18/11), khu vực ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu có gió giật cấp 6-7.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8, trong ngày và đêm nay (18/11) ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm.

Từ nay đến ngày 19/11, trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ở mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1-2. 

Vụ CGST bất ngờ té ngửa: Phạt hành chính người bị cáo buộc “thúc cùi chỏ”?

Ngày 17/11, Trung tá Nguyễn Ngọc Lâm – Phó trưởng Công an TP. Quy Nhơn xác nhận, đã có quyết định xử phạt hành chính Phạm Thanh Qua (21 tuổi) và Phạm Trọng Tuyển (22 tuổi, cùng trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) mỗi người 2 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Dự kiến, đầu tuần tới, Công an phường Ngô Mây (TP. Quy Nhơn) sẽ tống đạt quyết định xử phạt trên.

Theo Đội CSGT Công an TP. Quy Nhơn, Qua và Tuyển là 2 người ngồi trên chiếc xe mô tô gây tai nạn; chiếc xe còn lại (đã bỏ chạy khỏi hiện trường khi CSGT đến) là bị hại.

Riêng người quay clip rồi đăng lên mạng xã hội Facebook với tên “Huỳnh Nhật Hào” bị nhắc nhở, không xử phạt.

Theo Báo Dân Trí, Anh Phạm Thanh Qua, người bị cáo buộc “thúc cùi chỏ” đối với chiến sĩ CSGT vẫn bảo lưu quan điểm, rằng anh không có tác động gì mà chiến sĩ CSGT đã tự ngã. Anh Qua chỉ thừa nhận do bất bình vì các chiến sĩ công an để xe mô tô mang BKS 77L1-303.79 rời khỏi hiện trường nên mới xảy ra sự việc giằng co.

“Tôi chưa nhận được quyết định xử phạt từ cơ quan công an, nhưng nghe nói thứ 2 tuần tới sẽ có quyết định. Nói chung bây giờ tôi chỉ chờ có biên bản phạt cho xong, chứ nói ra nói vào cũng nhiêu đó thôi, không đi tới đâu hết. Mọi chuyện chẳng tới đâu mà cứ làm rùm beng lên, tôi mệt mỏi lắm! Giờ chỉ chờ có quyết định xử phạt bao nhiêu thì nộp thôi”, anh Qua nói.

Đường 52 tỷ không bóng người, bò nhởn nhơ đứng, nằm tạo dáng

Báo Vietnamnet cho biết, đoạn đường ở Hà Tĩnh nối giữa đường Hàm Nghi (TP. Hà Tĩnh) và tỉnh lộ 21 (thuộc xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà) được đầu tư 52 tỷ đồng, thảm nhựa rất đẹp lại dẫn ra ruộng rồi dừng lại. Chỉ số ít người làm đồng đi qua, mặt đường đầy phân trâu, bò.

Ông Dương Công Huấn (60 tuổi, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Thạch Xuân). (Ảnh: Vietnamnet)

Tuyến đường dài 5,6km, vốn dự án từ nguồn trái phiếu chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh huy động từ các nguồn khác.

Đường được khởi công từ cuối năm 2014, đến tháng 6/2016 hoàn thành xong đoạn 2,3km, đoạn còn lại đến nay vẫn chưa triển khai, do đó trở thành tuyến đường cụt chơ vơ giữa cánh đồng.

Tuyến đường cụt thẳng tắp, mặt đường được thảm nhựa bằng phẳng. Mặt đường rộng 11m, được chia thành 4 làn đường, gồm 2 làn dành cho ôtô và 2 làn cho phương tiện thô sơ.

Do triển khai dở dang nên suốt 2 năm nay đoạn đường chỉ phục vụ cho số ít người dân đi làm đồng, trâu bò nhởn nhơ qua lại, mặt đường đầy phân trâu, bò. 

Tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại từ vòng bảng AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam đang “rộng” cửa giành quyền vào chơi ở vòng bán kết. Tuy nhiên, đó chỉ là “cơ hội” chứ không phải “chắc chắn” bởi thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể bị loại nếu không giành được kết quả tốt ở 2 vòng đấu cuối.

Nếu thắng Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ sớm ghi tên vào vòng bán kết. (Ảnh: Tiền Phong)

Cụ thể, hiện tại ở bảng A, AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đang xếp thứ 2 khi có cùng 6 điểm với đội xếp thứ nhất Myanmar nhưng thua về số bàn thắng. Trong khi đó, Malaysia xếp thứ 3 với 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Vì vậy, theo báo Tiền Phong:

  • Nếu giành chiến thắng trước Myanmar trong cuộc chạm trán diễn ra vào ngày 20/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ giành quyền vào chơi ở vòng bán kết bất chấp kết quả của vòng đấu cuối như thế nào.

  • Nếu phải chia điểm với Myanmar thì ở vòng đấu cuối, ĐT Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước Campuchia để chắc chắn đi tiếp mà chẳng cần quan tâm tới kết quả của cuộc đối đầu giữa Myanmar và Malaysia.

  • Nếu bị Myanmar cầm hòa và bất ngờ thua trước Campuchia, ĐT Việt Nam sẽ bị loại nếu Malaysia thắng Myanmar bằng đúng với tỷ số mà Campuchia hạ gục chúng ta. Khi đó, chỉ số phụ của Myanmar sẽ nhỉnh hơn và họ cùng Malaysia đi tiếp.

  • Nếu thua Myanmar, ĐT Việt Nam buộc phải thắng đậm Campuchia nhằm lấy lợi thế để xét chỉ số phụ. Nếu không thực hiện được điều này thì thầy trò HLV Park Hang-seo có tỷ lệ phải dừng bước là rất cao nếu Malaysia thắng đậm Myanmar ở lượt trận cuối.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News