Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 18/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Việt Nam lách qua khe cửa hẹp, chính thức vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

Thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc hạ Triều Tiên đến 4-1, nhưng vì kém chỉ số fair-play, Lebanon phải nhường tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 cho tuyển Việt Nam.

Chạm trán Triều Tiên ở lượt trận cuối vòng bảng, Lebanon nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé đi tiếp tại Asian Cup 2019. Khởi đầu khá tốt nhưng đoàn quân của HLV Radulovic lại bất ngờ để đối thủ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9.

Lebanon đẩy cao đội hình tấn công không ngừng nghỉ trong những phút tiếp theo và đã có 4 lần xuyên thủng mành lưới của tuyển Triều Tiên, qua đó quân bình điểm số (3 điểm), hiệu số bàn thắng bại (-1) và cả số bàn thắng ghi được với tuyển Việt Nam (4 bàn).

Lebanon (áo đỏ) thắng đậm Triều Tiên nhưng vẫn tuột vé vòng 1/8. (Ảnh: Vietnamnet)

Tuy nhiên Zing thông tin, khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, các cầu thủ đến từ Trung Đông vẫn phải bật khóc. Họ hiểu rằng, thắng lợi 4-1 vẫn không đủ để giúp Lebanon đi tiếp. 

Theo Vietnamnet, đội bóng Tây Á đã phải nhường vé đi tiếp cho đoàn quân HLV Park Hang Seo vì họ kém điểm fair-play so với Việt Nam. Qua 3 trận vòng bảng, các cầu thủ Lebanon nhận 7 thẻ vàng, trong khi số thẻ vàng của tuyển Việt Nam chỉ là 5 thẻ.

Tuyển Việt Nam đi tiếp nhờ nhận ít hơn Lebanon 2 thẻ vàng. (Ảnh: VTC News)

Với kết cục này, hai đội đi tiếp của bảng E là Qatar và Saudi Arabia. Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng 16 đội sẽ là tuyển Jordan – đội nhất bảng B. Trận đấu diễn ra vào ngày 20/1 trên SVĐ Al Maktoum.

Từ 14/2, BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại

Ngày 14/2, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) sẽ chính thức thu phí trở lại với giá vé giảm cho tất cả phương tiện nhưng tăng gấp đôi thời gian thu.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, chính quyền địa phương và thống nhất đề nghị Bộ GTVT phương án giảm giá và thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) từ 0 giờ ngày 14/2.

Báo Dân Việt cho biết, mức phí xe loại 1 (xe dưới 12 chỗ, ôtô tải dưới 2 tấn) sẽ giảm từ 35.000 đồng xuống còn 15.000 đồng. Mức giá vé lượt áp dụng cho các nhóm phương tiện khác cũng giảm từ 40-60% so với mức giá ban đầu.

Một tài xế trình thẻ giảm giá khi đi qua BOT Cai Lậy. (Ảnh: Hoàng Hà/Dân Việt)

Theo Đời sống và Pháp Luật, không chỉ đề xuất giảm giá chung cho các loại phương tiện qua trạm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng kiến nghị Bộ GTVT mở rộng phạm vi miễn, giảm giá vé đối với phương tiện của người dân xung quanh trạm BOT Cai Lậy ở bán kính 10 km, thay vì 4 km như trước đây, gồm: xã Phú An, Bình Phú, Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy); xã Long Khánh, phường 2 (TX.Cai Lậy); xã An Cư, xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè). Trong đó, các loại xe buýt và phương tiện không sử dụng để kinh doanh được giảm 100% giá vé, còn lại các phương tiện sử dụng để kinh doanh giảm 50% giá vé.

Cùng với việc giảm phí, thời gian thu phí sẽ kéo dài từ 7 năm lên khoảng 15 năm 9 tháng. (Xem thêm)

Bắt giữ nghi can tham gia vụ 4 thanh niên bị nhóm người lạ chém gục ở phòng trọ

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP. HCM) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Kha (26 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Báo Thanh Niên cho biết, Kha được xác định là nghi phạm nằm trong băng nhóm xông vào phòng trọ chém 4 người, gồm: Ngô Văn Đây (31 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Phương Linh (26 tuổi, ngụ P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), Võ Văn Tài (23 tuổi) và Nguyễn Minh Hải (21 tuổi, cùng ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) bị thương nặng.

Kha tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an)

Đồng thời theo Zing, Công an quận Thủ Đức đang khẩn trương truy xét 2 đối tượng cầm đầu gây ra vụ việc là Phạm Trí Thức (30 tuổi) và Trương Trí Nguyện (29 tuổi, cùng quê Cà Mau). (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 18/1: Hà Nội mờ sương trời rét, mưa lớn tại Trung Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng 18/1, ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục mưa, riêng các tỉnh Thừa Thiên – Huế đến Bình Định có thể mưa lớn.

Tại Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù và mưa nhỏ. So với hôm qua, nền nhiệt chỉ tăng 1-2 độ, thấp nhất 12 độ, trời rét; cao nhất chỉ ở mức 19 độ.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Miền bắc tiếp tục mưa rét. (Ảnh minh họa: VTC News)

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Tin mưa lớn ở Trung Trung Bộ: Ngày và đêm qua (17/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa đã có mưa; riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h sáng 17/1 đến 1h sáng nay (18/01) phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm như: Bà Nà (Đà Nẵng) 109 mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 181 mm, Kỳ Phú (Quảng Nam) 148 mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 108 mm,…

Dự báo: Ngày và đêm nay (18/1), ở Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định ngày hôm nay còn có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 30 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News