Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 17/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cuba muốn đưa bác sĩ sang làm việc trực tiếp tại Việt Nam

TP. HCM sẽ là đơn vị đầu tiên tiếp nhận các bác sĩ Cuba sang làm việc và Sở Y tế TP. HCM sẽ trở thành cầu nối đưa bác sĩ Cuba sang làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, đây là phát biểu của ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế TP. HCM tại Hội thảo hợp tác y tế giữa Cuba và TP. HCM vào chiều 16/5 ở TP. HCM.

Bà Marcia Cobas Ruiz, thứ trưởng Bộ Y tế Cuba, tại hội thảo. (Ảnh: Xuân Mai)

Tại hội thảo, bà Marcia Cobas Ruiz – thứ trưởng Bộ Y tế Cuba cho biết, y tế ở Cuba hoàn toàn miễn phí và hiện có khoảng 30.000 nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Đáng chú ý, bên cạnh thu hút du lịch y tế, hiện nay Cuba đã “xuất khẩu” bác sĩ sang làm việc tại 63 quốc gia trên thế giới.

Chính vì thế, Việt Nam là đất nước mà Cuba mong muốn sẽ có các chương trình hợp tác đưa bác sĩ Cuba sang làm việc trong thời gian tới. Đồng thời hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm, đào tạo liên kết giữa các trường đại học Cuba và TP. HCM. (Xem tiếp)

TP. HCM ra mắt ‘siêu ban’ quản lý các dự án giao thông

Theo VnExpress, chiều 16/5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. HCM chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Lễ chuyển giao được tổ chức vào chiều 16/5 tại TP. HCM. (Ảnh: PLO)

Báo Pháp Luật TP. HCM trích lời ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phát biểu trong lễ chuyển giao: “Ban chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 5 với 264 cán bộ nhân viên. Nhiệm vụ trọng tâm là triển khai các công trình giao thông đô thị trên địa bàn TP”.

Số dự án chuyển tiếp tiếp tục thi công trong năm nay là 107 dự án (trong đó có 25 dự án sẽ hoàn thành năm 2019). Số dự án dự kiến khởi công mới năm nay là 26, số dự án chuẩn bị đầu tư là 57. (Xem chi tiết)

Hàng trăm tấn cá chết trắng trên sông La Ngà sau trận mưa lớn

videoinfo__video3.dkn.tv||3fa3d7c10__

Cá bè chết trắng trên sông La Ngà sau mưa lớn. (Video: VnExpress)

UBND xã La Ngà chiều 16/5 xác nhận việc hàng chục hộ nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà thuộc địa bàn gặp cảnh cá chết hàng loạt trong đêm 15/5, báo Người Lao Động thông tin.

Sau cơn mưa lớn kéo dài, đến rạng sáng 16/5, người nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà bất ngờ nhận thấy cá trong bè có dấu hiệu lạ rồi nhanh chóng nổi chết trắng bè. Phát hiện tai họa ập đến, người nuôi cá gọi nhau, huy động tất cả các phương tiện tìm cách cứu cá trong đêm.

Người dân vớt cá chết tại các bè nuôi lên thuyền đưa vào bờ bán cho thương lái sáng ngày 16/5. (Ảnh: Dân Trí)

Tuy nhiên, tình hình không cứu vãn được, đến 7 giờ sáng, số cá chết ước tính lên tới hàng trăm tấn. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 17/5: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tới 40 độ C

Nắng nóng đang bao phủ hầu khắp miền Bắc, miền Trung. Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong khoảng 2 ngày tới với mức độ mỗi ngày thêm gay gắt. Từ thứ 7, nhiệt độ bắt đầu hạ dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (17/5), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ, một số nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ; ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ, riêng vùng núi có nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Trong ngày 17/5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Từ ngày 18/5, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 19/5 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, và đến ngày 20/5 ở các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 17/5, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Từ ngày 18-19/5 xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: