Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 15/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Việt Nam lọt nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022

Sau khi thăng hạng 96 thế giới, đội tuyển Việt Nam đã lọt nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chiều 14/6, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố BXH FIFA tháng 6/2019. Không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển Việt Nam với ngôi vị Á quân King’s Cup 2019 đã tăng 2 bậc, vươn lên vị trí 96 thế giới và xếp hạng 15 châu Á, theo báo Tiền Phong.

BXH mới cũng là căn cứ để LIên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phân loại nhóm hạt giống vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Với thứ hạng trên, thầy trò Park Hang-Seo đã chính thức lọt nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bảng xếp hạng mới. (Ảnh: Tiền Phong).

Theo quy định bốc thăm của AFC, các đội cùng nhóm sẽ không xếp cùng bảng đấu ở vòng loại thứ 2. Điều đó đồng nghĩa sẽ tránh được nhiều đối thủ mạnh chung nhóm như Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tuyển Việt Nam hoàn toàn tránh được các đối thủ mạnh. Các đội bóng ở nhóm hạt giống số một và một số đại diện của nhóm 3 vẫn rất đáng gờm.

Nhóm hạt giống số 1 có 8 đội tuyển có thứ hạng cao nhất châu Á, bao gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia và Trung Quốc. Trong khi đó, nhóm 3 gồm các đội tuyển Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Đài Loan, Philippines.

Kịch bản xấu nhất của tuyển Việt Nam là rơi vào cùng bảng đấu với Nhật Bản, Triều Tiên, Malaysia và Indonesia; trong đó Nhật Bản ở đẳng cấp vượt trội và đã thắng Việt Nam cả 3 lần gặp nhau gần nhất.

Ở World Cup 2018, tuyển Việt Nam dừng bước tại vòng loại số 2 trong một bảng đấu có Iraq và Thái Lan. Lễ bốc thăm chia bảng lần này sẽ diễn ra ngày 17/7 tới tại Doha, Qatar.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ làm hộ chiếu ở TP. HCM

Mỗi ngày, 2.000 người đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu, gấp đôi ngày thường, chủ yếu để đi du lịch dịp hè, theo VnExpress.

Ngày 14/6, hàng nghìn người xếp hàng ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. HCM trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 6, quận 3) chờ đến lượt làm hộ chiếu.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bố trí 12 bàn tiếp nhận hồ sơ. (Ảnh: VnExpress).

Theo thượng tá Phạm Ngọc Tiến (Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh), mỗi năm vào dịp gần Tết và hè đều đông đúc người dân đi làm hộ chiếu.

Ở bước đầu tiên, hàng trăm người ôm hồ sơ chờ khai trực tuyến. Đây là năm thứ 4 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu qua Internet.

Người dân có thể thực hiện tờ khai tại bất cứ điểm có nối mạng, giảm sai sót so với hình thức thủ công. Sau 3 giờ, hồ sơ được chuyển về phòng dữ liệu. Dù vậy, nhiều người không nắm thông tin nên phải khai thông tin tại máy của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Theo thượng tá Phạm Ngọc Tiến, để giảm quá tải khi làm hộ chiếu, người dân có thể khai hồ sơ ở nhà và nộp qua hệ thống điện tử. Bên cạnh đó, người dân nên giảm số người đi cùng, với trẻ dưới 14 tuổi thì cha hoặc mẹ có thể lên nộp hồ sơ thay con.

Thời tiết ngày 15/6: Các tỉnh miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng gay gắt

Hôm nay miền Trung tiếp tục có nắng nóng như đổ lửa, trong khi đó các tỉnh Bắc bộ sẽ có mưa giông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gian, hiện nay (15/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc qua khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16-17/6; thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm.

Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-3m; lũ trên sông Bằng tại Bằng Giang có khả năng lên mức báo động II; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

(xem thêm)

Trạm BOT Hòa Lạc bị ngăn thu phí ngày thứ tư liên tiếp

Chiều 14/6, trạm thu phí BOT Hòa Lạc không thể hoạt động vì nhiều người dân hai xã Yên Quang và Phúc Tiến (Kỳ Sơn, Hòa Bình) dùng ôtô chắn ngang làn thu phí. Đây là ngày thứ tư liên tiếp trạm thu phí này bị chặn, theo VnExpress.

Thời tiết nắng nóng, người dân không còn tập trung ở trạm BOT để phản đối như ba hôm trước. Họ đỗ 5 xe tải và một ôtô khách tại khu vực soát vé của trạm thu phí và căng thêm hai tấm băng rôn ở đây.

Các phương tiện qua trạm sẽ đi vào làn dành cho xe thô sơ và không phải trả phí dù khoảng 5 nhân viên soát vé làm việc tại đây. Xung quanh trạm không có sự xuất hiện của lực lương chức năng.

Người dân địa phương phản đối việc thu phí của trạm BOT. (Ảnh: Gia Chính)

Một số người dân cho biết các xe ôtô tham gia phản đối luân phiên đỗ tại khu vực quầy thu phí. “Chúng tôi sẽ để xe ở đây cho đến khi chính quyền đưa ra được phương án hợp lý nhất”, một người dân xã Yên Quang nói.

Ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình (doanh nghiệp đầu tư dự án) phản ánh, từ đầu tháng 6/2019, hoạt động thu phí của dự án đã gặp khó khăn khi người dân liên tục phản đối.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News